Ngày 2.9, Trung tâm cấp cứu – chống độc (Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Quốc H (sinh năm 2016, trú tại xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.
Theo người nhà kể, trước khi vào viện khoảng 1 giờ trẻ xuất hiện sùi bọt mép, co giật, gia đình đưa bé đến trạm y tế cấp cứu nhưng tình trạng không tiến triển nên đã chuyển bé đưa đến bệnh viện. Tình trạng lúc vào viện, trẻ toàn thân tím tái, không thở, mạch không, huyết áp không, mạch cảnh mạch bẹn đều không bắt được, gọi hỏi không đáp ứng, không có trương lực cơ. Bệnh nhân được xác định ngừng tuần hoàn ngoại viện tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao.
Mặc dù không xác định được thời gian bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn bao lâu và hoàn toàn chưa khai thác được tiền sử , bệnh sử nhưng các bác sĩ ngay lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, sử dụng các thuốc vận mạch, truyền dịch...
Sau khoảng hơn năm phút ép tim và cấp cứu liên tục, hệ thần kinh của bé đã bắt đầu có tín hiệu tích cực, trên màn hình máy monitoring sóng điện tim bắt đầu chập chờn xuất hiện, cũng có nghĩa là trái tim bé bỏng của bệnh nhi đã bắt đầu đập trở lại.
Một ngày sau, bệnh nhi Nguyễn Quốc H có dấu hiệu phục hồi. Bệnh nhi đã có thể uống sữa, đã có thể gọi mẹ.