Bác sĩ cảnh báo: Trẻ có thể chết vì hình thức sinh con thuận tự nhiên tại nhà

Kim Đồng |

Đến trưa nay 15.3, dù thông tin “thai phụ và con tử vong vì sinh thuận tự nhiên ở nhà" chưa được cơ quan y tế xác định, song các bác sĩ cũng đưa ra cảnh báo cho rằng, việc sinh con "thuận tự nhiên" ở nhà, không cần hỗ trợ y khoa là phản khoa học và hết sức nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, BS CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc BV Từ Dũ, TPHCM khẳng định, bệnh viện không ủng hộ quan điểm sinh con "thuận tự nhiên” được lan truyền trên mạng xã hội gần đây, vì về mặt y khoa là rất nguy hiểm.

“Sinh tự nhiên là sinh qua đường âm đạo và buộc phải có sự hỗ trợ về mặt y tế chứ không phải sinh theo đường âm đạo - sinh ở nhà mà không cần sự hỗ trợ y tế. Sinh tại nhà là rất nguy hiểm vì không thể kiểm soát được những tai biến sản khoa cho mẹ và cho bé, thậm chí có thể dẫn đến tử vong”, BS Nhi cho biết.

Theo đó, có 5 tai biến sản khoa là nhiễm khuẩn hậu sản, băng huyết sau sinh, vỡ tử cung, sản giật, uốn ván rốn (tai biến cho con). Khi sinh tại nhà, tất cả 5 tai biến sản khoa đều có thể xảy ra và không thể kiểm soát được.

“Cần khẳng định để các chị em phụ nữ hiểu rằng, sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà là không có hỗ trợ về mặt y khoa, còn sinh con theo tự nhiên (sinh qua đường âm đạo, không phải mổ) tại bệnh viện thì bệnh viện vẫn tôn trọng nguyên tắc sinh con này. Tuy nhiên, tại bệnh viện, với một chừng mực nào đó, khi việc sinh con tự nhiên không thể thực hiện được thì bệnh viện buộc phải can thiệp bằng y khoa để hạn chế những tai biến có thể xảy ra”, BS Nhi nói.

Việc sinh con tự nhiên (sinh qua đường âm đạo) có nhiều lợi ích hơn sinh mổ, bởi cách sinh này sẽ đỡ đau nhanh hơn, không có nguy hiểm nhiễm trùng vết mổ và với việc dễ dàng ngồi dậy đi tới đi lui nhiều thì nguồn sữa cung cấp nhiều hơn.

“Sinh mổ sẽ có những biến chứng lâu dài, vì vậy chúng tôi rất tôn trọng và khuyến khích sinh tự nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là sinh ở nhà mà không có hỗ trợ y khoa. Việc sinh ở nhà không có sự hỗ trợ y khoa là không hợp lý và không hợp pháp, dễ dẫn đến tai biến nặng cho người sản phụ và đứa bé, và có nguy cơ tử vong cao. Do đó, phải khẳng định, không nên sinh con tự nhiên tại nhà”, BS Nhi khuyến cáo.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Sinh thuận tự nhiên, đừng giết những đứa trẻ bằng sự ngu dốt!

Anh Đào |

Thuận tự nhiên là để một cái nhau thai, như một bọc vi khuẩn, 5-6 ngày bên cạnh một đứa bé sơ sinh hầu như chưa có sức đề kháng?! Thuận tự nhiên hay ăn lông ở lỗ với thứ lý luận: Vaccine chỉ là "kẻ cướp công" quá trình thích nghi kỳ diệu của hệ miễn dịch tự nhiên?!

Các bác sĩ phản đối sinh con tự nhiên

L.Hà |

Đến sáng 15.3, sau khi xác minh lại các thông tin liên quan đến vụ 2 mẹ con tử vong do "thuận tự nhiên" sinh tại nhà, Bộ Y tế cho biết: Không có vụ tử vong nào ở quận 2, TP.HCM liên quan đến sinh con thuận tự nhiên.

Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em: Chưa phát hiện trường hợp thai phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên ở Q.2

Kim Đồng |

Sáng 15.3, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) đã có buổi họp báo về trường hợp xuất hiện thông tin “thai phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên” đang được dư luận hết sức quan tâm. Buổi làm việc có sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia y tế sản khoa và nhiều cơ quan báo đài.

Sáng 15.3, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) đã có buổi họp báo về trường hợp “thai phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên” đang gây nhiều tranh cãi và được dư luận hết sức quan tâm. Buổi làm việc có sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia y tế Sản khoa và nhiều cơ quan báo đài.

Châu Á chìm sâu trong giá rét suốt 3 ngày Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Hàn Quốc trải qua ngày lạnh nhất trong năm vào mùng 3 Tết Nguyên đán trong khi Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ... cũng trải qua đợt giá rét kỷ lục.

Nghệ sĩ Trung Anh: Rất hiếm để có người thứ hai như NSND Trần Tiến

Hải Minh |

NSND Trần Tiến sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1954 bằng những vai hề chèo.

Doanh nghiệp Việt đừng quên thị trường nội địa gần 100 triệu dân

Anh Tuấn |

Dù tự hào về thành tích xuất khẩu trong năm 2022, nhưng các chuyên gia cho rằng, để hạn chế rủi ro của thị trường xuất khẩu khi gặp tình huống bất thường, thị trường nội địa với gần 100 triệu người tiêu dùng cần được quan tâm đúng mức.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 bật mí cách ứng phó câu hỏi khó ngày Tết

Nhóm PV |

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Trịnh Thùy Linh và Á hậu Ngọc Hằng.

Thêm vụ xả súng hàng loạt khác ở California, 7 người chết

Thanh Hà |

Một vụ xả súng hàng loạt khác xảy ra ở bang California, Mỹ trong chiều 23.1 khiến 7 người chết. Đây là vụ xả súng thứ 2 ở California trong vòng 3 ngày.

Sinh thuận tự nhiên, đừng giết những đứa trẻ bằng sự ngu dốt!

Anh Đào |

Thuận tự nhiên là để một cái nhau thai, như một bọc vi khuẩn, 5-6 ngày bên cạnh một đứa bé sơ sinh hầu như chưa có sức đề kháng?! Thuận tự nhiên hay ăn lông ở lỗ với thứ lý luận: Vaccine chỉ là "kẻ cướp công" quá trình thích nghi kỳ diệu của hệ miễn dịch tự nhiên?!

Các bác sĩ phản đối sinh con tự nhiên

L.Hà |

Đến sáng 15.3, sau khi xác minh lại các thông tin liên quan đến vụ 2 mẹ con tử vong do "thuận tự nhiên" sinh tại nhà, Bộ Y tế cho biết: Không có vụ tử vong nào ở quận 2, TP.HCM liên quan đến sinh con thuận tự nhiên.

Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em: Chưa phát hiện trường hợp thai phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên ở Q.2

Kim Đồng |

Sáng 15.3, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) đã có buổi họp báo về trường hợp xuất hiện thông tin “thai phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên” đang được dư luận hết sức quan tâm. Buổi làm việc có sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia y tế sản khoa và nhiều cơ quan báo đài.

Sáng 15.3, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) đã có buổi họp báo về trường hợp “thai phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên” đang gây nhiều tranh cãi và được dư luận hết sức quan tâm. Buổi làm việc có sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia y tế Sản khoa và nhiều cơ quan báo đài.