Bác sĩ cảnh báo các phương pháp tự chữa bệnh bạch biến tại nhà

Minh Ánh |

Các bệnh nhân bạch biến nếu tự tìm đến các phương pháp thuốc bôi, thuốc uống trôi nổi trên mạng, sẽ rất dễ gặp các tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng, viên da tiếp xúc kích ứng, dị ứng toàn thân,...

Thống kê tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 4.000 đến 5.000 bệnh nhân bạch biến đến khám. Số lượng bệnh nhân đang có xu hướng tăng. Từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận gần 3.000 bệnh nhân. Trong đó có những bệnh nhân đã từng điều trị bằng các phương pháp truyền miệng, sau đó không đỡ mới đến bệnh viện thăm khám.

TS.BS Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh bạch biến là một loại bệnh thường gặp ở da, thường không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, vì bệnh khá phức tạp nên quá trình điều trị bệnh bạch biến thường kéo dài và các phương pháp trị bệnh có thể đi kèm một số tác dụng phụ không mong muốn.

TS. BS Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương.
TS. BS Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Đáng nói, bác sĩ Hiền cho biết, nhiều bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng, viên da tiếp xúc kích ứng, do các bệnh nhân trước khi đến bệnh viện đã tìm đến những phương pháp dân gian như thuốc bôi, các loại để đắp không rõ thành phần. Hoặc bệnh nhân có thể uống các loại thuốc nam không an toàn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra dị ứng toàn thân hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan thận.

Bác sĩ Hiền cho biết, bệnh bạch biến là một bệnh mãn tính và là bệnh tự miễn, cho nên, bệnh nhân bạch biến không dễ để điều trị nhưng tỉ lệ đáp ứng với điều trị khá cao.

Các phương pháp điều trị bạch biến có rất nhiều, tiêu biểu là thuốc bôi và ánh sáng trị liệu. Về ánh sáng trị liệu, bệnh viện phát triển rất nhiều phương pháp, ngoài phương pháp chiếu đèn UVB tại chỗ, toàn thân, Bệnh viện Da liễu Trung ương còn chiếu examiner dạng đèn và examiner dạng laze, hiệu quả đạt được rất cao.

Đối với những bệnh nhân bạch biến ở thể tiến triển, sẽ có những phương pháp điều trị toàn thân dựa theo cơ chế của bệnh bạch biến là bệnh tự miễn, sẽ có những ức chế miễn dịch.

Còn đối với những bệnh nhân bạch biến ở thể ổn định, bác sĩ Hiền cho biết, bệnh viện đã phát triển các phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh bạch biến bao gồm: Phẫu thuật ghép da và phẫu thuật thượng bì.

"Đáng chú ý phương pháp phẫu thuật ghép tế bào thượng bì mang lại hiệu quả rất cao. Đây là phương pháp lấy da ở phần da lành, sau đó tách chiết để được hỗn dịch tế bào mà chứa nhiều sắc tố nhất và tại tế bào da bị bạch biến sẽ tạo 1 nền nhận. Sau đó, bác sĩ sẽ ghép tế bào thượng bì có chứa nhiều sắc tố vào vùng bạch biến. Khi ghép xong, sẽ đắp gạc ướt để đạt hiệu quả về thời gian. Phương pháp này sẽ có hiệu quả cao nhất với người bị bạch biến đoạn và thềm ổn định, hiệu quả có thể lên đến 70%-90%" - bác sĩ Hiền giải thích.

Ngoài ra, bác sĩ Hiền cũng lưu ý, những bệnh nhân bị bạch biến, đặc biệt là những người bị ở vùng hở như ở mặt, tay, chân và người trẻ tuổi, người ta sẽ có cảm giác tự ti, mặc cảm, cảm thấy không giống như người bình thường, như 1 người quái dị. Bệnh bạch biến không trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe mà ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân là rất lớn, nó ảnh hưởng đến giao tiếp xã hội, hòa nhập cộng đồng trong các hoạt động về học tập cũng như là công việc. Vì vậy, người bệnh bạch biến rất cần được quan tâm, chăm sóc về mặt sức khoẻ tinh thần.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân bạch biến

Minh Ánh |

Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nhưng các bệnh nhân mắc bệnh bạch biến thường thu mình khỏi xã hội, đối diện với nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Hưởng ứng Ngày Bạch biến thế giới (25.6) nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai để hỗ trợ nhóm bệnh nhân này.

Quang Hải gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội

MINH PHONG |

Tiền vệ Quang Hải chính thức gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội trong phần còn lại của mùa giải V.League 2023.

Dừng thu phí Khu du lịch Ghềnh Ráng sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hoài Luân |

Chỉ sau vài ngày UBND tỉnh Bình Định bãi bỏ công văn thu hồi dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 1, phía doanh nghiệp liền ra thông báo thu phí vào cổng khu du lịch. Tuy nhiên, việc bán vé đã bị "tuýt còi" sau khi Báo Lao Động vào cuộc.

Va chạm với xe ôtô chở công nhân, 2 vợ chồng đi xe đạp điện tử vong tại chỗ

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 2 vợ chồng đi trên xe đạp điện tử vong tại chỗ sau va chạm với xe ôtô chở công nhân.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Hoà Bình lĩnh án 4,5 năm tù giam

Minh Nguyễn |

Ngày 22.6, TAND tỉnh Hoà Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến các sai phạm trong quá trình thực hiện “Dự án xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh uỷ Hoà Bình” giai đoạn 2015 - 2018.

Tài xế mách nước phát hiện gian lận cước taxi

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Theo các lái xe để phát hiện gian lận cước taxi khi di chuyển cần đặc biệt chú ý 2 yếu tố, thứ nhất là thông số trên đồng hồ taxi, thứ hai là so sánh giữa km trên xe ô tô và số km hiển thị trên đồng hồ.

Công ty chiếm đoạt tiền BHXH, người chết không được giải quyết chế độ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng chục người lao động đã bỏ tiền túi để nộp cho Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (trụ sở tại thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình) để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng công ty này không nộp cho cơ quan BHXH dẫn đến việc người lao động gặp khó khăn trong việc giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, thậm chí có những người đã chết nhưng vẫn không được giải quyết chế độ BHXH.

Mưa lớn, nước về tràn sông Đà, người dân phấn khởi

Minh Nguyễn |

Người dân Hòa Bình vui mừng khi thấy mực nước trên hồ thuỷ điện Hoà Bình dâng lên từng ngày, đây là kết quả của những cơn mưa lớn giúp “giải nhiệt” mùa khô hạn.

Khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân bạch biến

Minh Ánh |

Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nhưng các bệnh nhân mắc bệnh bạch biến thường thu mình khỏi xã hội, đối diện với nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Hưởng ứng Ngày Bạch biến thế giới (25.6) nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai để hỗ trợ nhóm bệnh nhân này.