Bác sĩ cảnh báo bệnh sởi có chiều hướng tăng cao

TH |

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 500 trẻ mắc sởi và hầu hết là các trẻ đều chưa được tiêm chủng. 

BS Nguyễn Văn Lâm – Trưởng Khoa Truyễn nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho hay: Thời gian gần đây, có những ngày Khoa Truyền nhiễm tiếp nhận 10-12 ca trẻ mắc sởi phải nhập viện.

Theo thông báo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ năm 2018 đến nay cả nước ghi nhận hơn 2.300 trường hợp sốt phát ban tại 49 tỉnh, thành phố, trong đó có 954 trường hợp mắc sởi dương tính tại 37 tỉnh, thành phố. Phần lớn là trẻ dưới 5 tuổi, trong đó có tới hơn 83% số trẻ là không được tiêm chủng hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng vaccine sởi.

So với cùng kỳ năm 2017, tình hình dịch bệnh sởi năm nay đang có chiều hướng gia tăng cao ngay từ những tháng mùa hè.

Sởi thường bùng phát mạnh vào mùa xuân tuy nhiên năm nay sởi vẫn xuất hiện từ đầu năm và chủ yếu ở các trẻ chưa được tiêm chủng. Vì vậy, các gia đình cần cảnh giác với bệnh sởi và phải tiêm chủng đầy đủ để chủ động bảo vệ trẻ không mắc sởi.

Bệnh sởi có nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm giác mạc, viêm tai giữa, viêm màng não… có thể gây nguy hiểm nếu không được chăm sóc, điều trị đúng cách, đặc biệt là ở trẻ nhỏ dưới 9 tháng, người suy giảm miễn dịch hoặc có những bệnh mãn tính khác. 

Trẻ em không được tiêm vaccine sởi và những người không có miễn dịch với virus sởi đều có thể bị mắc sởi. Để phòng chống bệnh sởi, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo: Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi hoặc trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổi tiêm vaccine sởi – Rubella đầy đủ và đúng lịch; Bệnh sởi rất dễ lây, không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ.

TH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bệnh nhi ở các tỉnh phía Nam mắc sởi phải nhập viện

TH |

Chỉ trong 3 tuần cuối của tháng 8, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 TPHCM phát hiện 25 trường hợp sốt phát ban, trong đó, 15 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi. Điều đáng nói, tất cả các trường hợp mắc sởi đều chưa được tiêm phòng.

Sởi lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới

LH |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo sự gia tăng dịch bệnh sởi tại các nước châu Âu trong nửa đầu năm 2018. Riêng trong 6 tháng đầu năm tại các nước châu Âu đã ghi nhận hơn 41.000 trường hợp mắc sởi.

Trẻ mới vào lớp 1 cần tiêm vắc xin chống bệnh sởi

Nguyên Vương |

Trước nguy cơ dịch sởi tiếp tục gia tăng, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân đảm bảo tiêm vắc xin phòng chống bệnh sởi, đặc biệt là trẻ 6 tuổi khi nhập lớp 1.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều bệnh nhi ở các tỉnh phía Nam mắc sởi phải nhập viện

TH |

Chỉ trong 3 tuần cuối của tháng 8, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 TPHCM phát hiện 25 trường hợp sốt phát ban, trong đó, 15 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi. Điều đáng nói, tất cả các trường hợp mắc sởi đều chưa được tiêm phòng.

Sởi lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới

LH |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo sự gia tăng dịch bệnh sởi tại các nước châu Âu trong nửa đầu năm 2018. Riêng trong 6 tháng đầu năm tại các nước châu Âu đã ghi nhận hơn 41.000 trường hợp mắc sởi.

Trẻ mới vào lớp 1 cần tiêm vắc xin chống bệnh sởi

Nguyên Vương |

Trước nguy cơ dịch sởi tiếp tục gia tăng, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân đảm bảo tiêm vắc xin phòng chống bệnh sởi, đặc biệt là trẻ 6 tuổi khi nhập lớp 1.