Bạc Liêu: Đơn vị tim mạch can thiệp chính thức đi vào hoạt động

NHẬT HỒ |

Việc đưa vào hoạt động Đơn vị tim mạch can thiệp tại Bạc Liêu góp phần cấp cứu kịp thời cho những bệnh nhân tim mạch ở khu vực Bán đảo Cà Mau do không phải chuyển đến TPHCM với khoản thời gian 6 đến 8 giờ.

Ngày 31.12, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức Lễ Khánh thành Đơn vị tim mạch can thiệp. Đây là một bước tiến quan trọng của ngành y tế Bạc Liêu trong việc khám điều trị các bệnh lý tim mạch. Sự kiện này không chỉ là bước đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho tỉnh nhà, mà còn tạo điều kiện cho nhân dân trong khu vực bán đảo Cà Mau… được thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao tiên tiến, không phải chuyển lên tuyến trên (TPHCM) nhằm giảm chi phí và thời gian điều trị cho người bệnh.

Chính thức đưa vào hoạt động Đơn vị tim mạch can thiệp (ảnh Nhật Hồ)
Chính thức đưa vào hoạt động Đơn vị tim mạch can thiệp (ảnh Nhật Hồ)

Đơn vị can thiệp Tim mạch BVĐK ThanhVũ Medic Bạc Liêu được đầu tư khoảng 60 tỉ gồm nhiều hệ thống kỹ thuật y khoa tân tiến như: Máy chụp mạch xóa nền DSA Phillips-Alura Xper 20, máy MSCT scanner Aquilion Prime 160 slices Toshiba, máy siêu âm nội mạch IVUS Polaris của Boston Scientific, thiết bị bóng đối xung động mạch chủ Datascope CS300 (IABP), máy điện tim gắng sức ST80i Philips, máy siêu âm tim SC2000 Siemens cùng đầu dò Z6Ms qua thực quản (TEE), máy siêu âm tim 4D Epiq7c của Philips, hệ thống monitoring trung tâm Phillips-CMS200, máy chẩn đoán xơ vữa mạch Fukuda Densi-VS2000…

Là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đơn vị can thiệp tim mạch của bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc liêu đã được các bác sĩ Chợ Rẫy đào tạo, huấn luyện và chuyển giao tại chỗ. Hiện nay, Đơn vị can thiệp tim mạch có đủ khả năng để chữa trị các bệnh lý tim mạch như bệnh mạch vành cấp và mãn tính, bệnh lý suy tim và bệnh mạch máu ngoại biên…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Những địa điểm nên chơi Tết dương lịch tại Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Đất Mũi Cà Mau là một trải nghiệm thú vị ngày lễ Tết. Nghỉ Tết Dương lịch, nếu về Đất Mũi hay ghé Bạc Liêu du khách khó có thể bỏ qua những địa điểm: Nhà Công tử Bạc Liêu, Nhà hát Ba nón lá, Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Cột cờ Hà Nội nơi Đất Mũi, Đền thờ Lạc Long Quân, đường hoa gió... Dù không hoành tráng, nhưng đây đều là những địa điểm khách không nên bỏ qua khi dừng chân ở miền cuối đất.

Tết này, bãi rác Bạc Liêu sẽ khó thoát cảnh quá tải

NHẬT HỒ |

Ngày 26.12, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cho biết đã kiến nghị với các ngành chức năng tỉnh xử lý mùi hôi từ bãi rác ấp Tân Tạo, xã Châu Hưng làm ảnh hưởng nhiều hộ dân xung quanh.

Thiếu nước, Bạc Liêu sẽ có hơn 10.000ha lúa, 9.000ha tôm thiệt hại

NHẬT HỒ |

Dự báo, tỉnh Bạc Liêu sẽ có đến 10.400ha lúa và 9.000ha tôm bị thiệt hại nặng nề khi mặn xâm nhập. Tỉnh này đang ráo riết tìm mọi giải pháp ứng phó.

Bạc Liêu bắn pháo hoa đón giao thừa xuân Canh Tý 2020 tại 4 địa điểm

NHẬT HỒ |

Mừng xuân Canh Tý năm 2020, Bạc Liêu tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa ở 4 địa điểm. Kinh phí bắn pháo hoa được xã hội hóa.

Bạc Liêu: Kỷ luật 2 cán bộ đánh nhau sau khi nhậu trong giờ làm việc

NHẬT HỒ |

Hai cán bộ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu rủ nhau đi nhậu trong giờ làm việc. Trong lúc nhậu say, hai ông này đánh nhau gây xôn xao dư luận.

Người đàn ông đánh nam shipper gãy hai tay khai còn từng doạ "đâm chết" nạn nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Trương Đình Nhạt, người đã đánh gãy 2 tay shipper khai rằng, do nghi ngờ anh shipper lấy sợi dây chuyền của vợ nên ông đã dùng tuýp sắt đánh gãy 2 tay shipper.

Nếu Lịch sử là môn thi bắt buộc, học sinh cần thay đổi cách học từ bây giờ

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hòa |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) từ năm 2025 sẽ có 4 môn thi bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Ngoại ngữ.

Chứng khoán: Kỳ vọng lực cầu ổn định để hướng đến mốc 1.100 điểm

Gia Miêu |

Nếu lực cầu xuất hiện mạnh kỳ vọng chỉ số chứng khoán sẽ tiếp tục đà tăng trong tuần này và sớm tiếp cận mốc 1.100 điểm.

Những địa điểm nên chơi Tết dương lịch tại Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Đất Mũi Cà Mau là một trải nghiệm thú vị ngày lễ Tết. Nghỉ Tết Dương lịch, nếu về Đất Mũi hay ghé Bạc Liêu du khách khó có thể bỏ qua những địa điểm: Nhà Công tử Bạc Liêu, Nhà hát Ba nón lá, Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Cột cờ Hà Nội nơi Đất Mũi, Đền thờ Lạc Long Quân, đường hoa gió... Dù không hoành tráng, nhưng đây đều là những địa điểm khách không nên bỏ qua khi dừng chân ở miền cuối đất.

Tết này, bãi rác Bạc Liêu sẽ khó thoát cảnh quá tải

NHẬT HỒ |

Ngày 26.12, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cho biết đã kiến nghị với các ngành chức năng tỉnh xử lý mùi hôi từ bãi rác ấp Tân Tạo, xã Châu Hưng làm ảnh hưởng nhiều hộ dân xung quanh.

Thiếu nước, Bạc Liêu sẽ có hơn 10.000ha lúa, 9.000ha tôm thiệt hại

NHẬT HỒ |

Dự báo, tỉnh Bạc Liêu sẽ có đến 10.400ha lúa và 9.000ha tôm bị thiệt hại nặng nề khi mặn xâm nhập. Tỉnh này đang ráo riết tìm mọi giải pháp ứng phó.

Bạc Liêu bắn pháo hoa đón giao thừa xuân Canh Tý 2020 tại 4 địa điểm

NHẬT HỒ |

Mừng xuân Canh Tý năm 2020, Bạc Liêu tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa ở 4 địa điểm. Kinh phí bắn pháo hoa được xã hội hóa.

Bạc Liêu: Kỷ luật 2 cán bộ đánh nhau sau khi nhậu trong giờ làm việc

NHẬT HỒ |

Hai cán bộ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu rủ nhau đi nhậu trong giờ làm việc. Trong lúc nhậu say, hai ông này đánh nhau gây xôn xao dư luận.