Bắc Kinh bùng phát ổ dịch: Nguy cơ làn sóng thứ 2 ở Việt Nam ra sao?

Châu Anh |

PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo không nên có ý nghĩ chủ quan ở thời điểm này vì nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 từ những nước xung quanh vẫn rình rập.

Ngày 16.6, Bắc Kinh (Trung Quốc) cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thủ đô, tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển, phong toả 29 cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 sang các thành phố và các tỉnh khác.

Vậy tại Việt Nam, nguy cơ xuất hiện làn sóng COVID-19 thứ 2 như thế nào? Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế về vấn đề này.

- Thưa ông, đã 62 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, chúng ta đã nên tính đến phương án công bố hết dịch hay chưa?

- Chúng ta đã có 62 ngày liên tiếp không có dịch trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch từ nước ngoài tràn vào thì chưa đảm bảo 100% ngăn chặn được vì còn có những nguời đi bằng đường không chính thức như từ Trung Quốc hay các nước láng giềng khác vào Việt Nam. Không ai đảm bảo rằng trong những người đó không mang trong mình căn bệnh COVID-19 đi vào cộng đồng. Do đó, tôi nghĩ là chưa nên công bố hết dịch ở Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga trao đổi về nguy cơ dịch COVID-19.
PGS.TS Nguyễn Huy Nga trao đổi về nguy cơ dịch COVID-19. Ảnh Thảo Anh.

Vậy điều kiện công bố hết dịch như thế nào và liệu việc không công bố hết dịch có ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của nước ta hay không, nhất là nguồn đầu tư từ nước ngoài, thưa ông?

- Thực ra theo quy định của pháp luật trong phòng chống bệnh truyền nhiễm thì chỉ cần 28 ngày không có dịch có thể công bố hết dịch. Tuy nhiên trong tình trạng hiện nay, xung quanh đất nước chúng ta còn có nguy cơ lớn chẳng hạn như Bắc Kinh  (Trung Quốc) sau 56 ngày không có dịch thì lại bùng phát và rất nguy hiểm. Hàng ngàn người cách ly sơ tán, trường học phải đóng cửa.

Do đó, việc công bố hết dịch ở nước ta có thể tạo ra tâm lý chủ quan trong nhân dân và chính các cơ quan phòng chống dịch. Công bố hết dịch hay không không ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế xã hội vì thực tế chúng ta đã hoạt động trở lại bình thường. Còn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam họ không dựa vào việc chúng ta có công bố hết dịch hay không mà họ sẽ khảo sát tình hình và có con số thống kê của họ.

- Nhiều nước đang đứng trước việc tái bùng phát dịch, nguy cơ làn sóng thứ 2 tại Việt Nam ra sao, thưa ông?

- Với tình hình hiện nay, tôi không dám khẳng định việc có hay không việc bùng phát làn sóng thứ 2 nhưng mà chúng ta vẫn có nguy cơ xuất hiện dịch trong cộng đồng nếu không ngăn chặn được người có bệnh đi vào cộng đồng và cách ly kịp thời họ. Tuy nhiên, với cách khống chế dịch của Việt Nam, thì tôi không nghĩ có làn sóng dịch thứ 2 rầm rộ như các nước khác.

- Theo ông, thời điểm nào công bố hết dịch là hợp lý?

- Bây giờ tình hình dịch thế giới vẫn phức tạp, nếu chẳng hạn hôm nay chúng ta công bố hết dịch nhưng ngày mai có một ca dịch mới lại công bố có dịch. Như thế rất bất hợp lý!

Vì thế, thứ nhất, việc công bố hết dịch hay không công bố theo tôi là chờ lúc không có nguy cơ xâm nhập từ quốc tế vào Việt Nam. Các nhà dịch tễ học đánh giá không còn có nguy cơ xâm nhập. Hệ thống phòng thủ Việt Nam đảm bảo không có nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng nữa.

Thứ hai là chờ đến lúc Tổ chức Y tế thế giới, các tổ chức quốc tế công bố nguy cơ dịch không lớn nữa, hoặc dịch COVID-19 chuyển sang dịch cúm thường.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Châu Anh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc khác với Vũ Hán, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia.

Bắc Kinh bước vào cuộc chiến chống làn sóng COVID-19 thứ hai

Song Minh |

Bắc Kinh ngày 16.6 cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thủ đô, tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển, phong toả 29 cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 sang các thành phố và các tỉnh khác. Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc cảnh báo, ba ngày tới là “tối quan trọng” để kiểm soát đợt bùng phát mới nhất này.

Tình hình nghiêm trọng, Bắc Kinh nâng cấp độ ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền TP. Bắc Kinh (Trung Quốc) kêu gọi cư dân không rời thành phố và đóng cửa các trường học trở lại hôm 16.6 khi giới chức đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới "nghiêm trọng" ở thành phố 21 triệu dân này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chuyên gia khẳng định dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh khác Vũ Hán

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Kinh, Trung Quốc khác với Vũ Hán, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia.

Bắc Kinh bước vào cuộc chiến chống làn sóng COVID-19 thứ hai

Song Minh |

Bắc Kinh ngày 16.6 cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thủ đô, tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển, phong toả 29 cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 sang các thành phố và các tỉnh khác. Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc cảnh báo, ba ngày tới là “tối quan trọng” để kiểm soát đợt bùng phát mới nhất này.

Tình hình nghiêm trọng, Bắc Kinh nâng cấp độ ứng phó COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền TP. Bắc Kinh (Trung Quốc) kêu gọi cư dân không rời thành phố và đóng cửa các trường học trở lại hôm 16.6 khi giới chức đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới "nghiêm trọng" ở thành phố 21 triệu dân này.