Ba nhóm người bị các bệnh dưới đây tốt nhất không nên uống trà

N.T (T/H) |

Uống trà thường xuyên có thể giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa, chống lão hóa,... Tốt như vậy, nhưng đây không phải là món đồ uống phù hợp với tất cả mọi người, trong đó 3 nhóm người sau đây nên cẩn thận hoặc không uống.

Bệnh nhân loét dạ dày:

Những người bị loét dạ dày, loét tá tràng, hoặc viêm dạ dày teo mạn tính, tốt nhất là không nên uống trà. Đặc biệt, không uống trà đặc hoặc uống trà khi bụng rỗng.

Trà có chứa caffeine, axit tannic sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, thúc đẩy tiết acid dạ dày, do đó sẽ làm tăng khả năng làm cho vết thương loét hơn. Nếu bạn thường xuyên uống trà đặc, nó có thể dẫn đến bệnh ác tính hóa, làm trầm trọng tình trạng bệnh.

Người bị mất ngủ hoặc suy nhược thần kinh:

Caffeine có tác dụng làm hưng phấn hệ thần kinh trung tâm. Nếu người nào thường có các triệu chứng như mất ngủ, suy nhược thần kinh, những người nhạy cảm với caffeine, tốt nhất là ngừng uống trà hoặc cà phê sau 3 giờ chiều, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm.

Người mắc chứng loạn nhịp tim:

Chất Caffeine trong trà có thể làm cho nhịp tim đập nhanh hơn, gây ra chứng nhịp tim đập nhanh và thậm chí là đánh trống ngực, điều này là một mối đe dọa tiềm tàng đối với bệnh nhân bị bệnh tim mạch và mạch máu não.

N.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

9 triệu chứng tưởng như đáng sợ nhưng lại vô hại đối với cơ thể

An An (Dịch theo Brightside) |

Chúng ta nên cẩn trọng khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu khoa học có rất nhiều biểu hiện tưởng như đáng sợ trên cơ thể hoá ra lại vô hại.

Hải Phòng: Nhắc nhở cơ sở sản xuất bánh trung thu cần đảm bảo vệ sinh

AT |

Đoàn Kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm số 1 (Hải Phòng) nhắc nhở một số cơ sở, đặc biệt các cơ sở sản xuất bánh trung thu nhỏ lẻ cần lưu ý vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên các vật dụng đựng thực phẩm.

Sở Y tế tỉnh Sơn La báo cáo về mẹ con sản phụ tử vong trên bàn đẻ

T.L |

Chiều 6.9, Sở Y tế tỉnh Sơn La có báo cáo về trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

9 triệu chứng tưởng như đáng sợ nhưng lại vô hại đối với cơ thể

An An (Dịch theo Brightside) |

Chúng ta nên cẩn trọng khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu khoa học có rất nhiều biểu hiện tưởng như đáng sợ trên cơ thể hoá ra lại vô hại.

Hải Phòng: Nhắc nhở cơ sở sản xuất bánh trung thu cần đảm bảo vệ sinh

AT |

Đoàn Kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm số 1 (Hải Phòng) nhắc nhở một số cơ sở, đặc biệt các cơ sở sản xuất bánh trung thu nhỏ lẻ cần lưu ý vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên các vật dụng đựng thực phẩm.

Sở Y tế tỉnh Sơn La báo cáo về mẹ con sản phụ tử vong trên bàn đẻ

T.L |

Chiều 6.9, Sở Y tế tỉnh Sơn La có báo cáo về trường hợp 2 mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.