Australia phát triển công cụ chẩn đoán COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các nhà khoa học Sydney, Australia đã phát triển công cụ chẩn đoán COVID-19 đầu tiên trên thế giới, có tên là CovED, giúp nhanh chóng phân tích tình trạng phổi của bệnh nhân.

Giáo sư Patrick Brennan đến từ Đại học Sydney, hiện đang giữ chức Giám đốc điều hành Công ty phát triển công cụ DetectED-X cho biết, công cụ chẩn đoán COVID-19 có tên là CovED.

Công cụ sẽ nhanh chóng phân tích tình trạng phổi của bệnh nhân dựa trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phổi mà các xét nghiệm sinh hóa hiện có chỉ đơn thuần đưa ra kết quả nhiễm virus hay không và mất nhiều thời gian.

"Dựa vào đó, đội ngũ y tế có thể phân loại bệnh nhân hiệu quả. Sau đó, họ sẽ đưa ra được phác đồ điều trị phù hợp để cứu sống bệnh nhân", giáo sư khẳng định.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phổi không có dấu hiệu mắc COVID-19. Ảnh: The Age
Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phổi không có dấu hiệu mắc COVID-19. Ảnh: The Age

Nhà nghiên cứu hàng đầu về X-quang thuộc Đại học Sydney và đồng sáng lập CovED, giáo sư Stuart Grieve, cho biết, có 3 dấu hiệu chủ yếu xuất hiện trên màn hình cắt lớp vi tính phổi của bệnh nhân mắc COVID-19.

Nếu một bệnh nhân có nguy cơ, dấu hiệu đầu tiên của nhiễm virus được gọi là "độ mờ đục vùng thủy tinh" (ground glass opacity) trong đó vùng đen xuất hiện trong phổi "như một tấm kính cửa sổ bị mờ".

Hình ảnh chụp vi tính cắt lớp chỉ ra phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong tình trạng nguy hiểm . Ảnh: The Age
Hình ảnh chụp vi tính cắt lớp chỉ ra phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong tình trạng nguy hiểm . Ảnh: The Age

Dấu hiệu thứ hai được gọi là "mảng không đều" (crazy paving), vì Giáo sư Grieve chia sẻ rằng nó "trông giống hệt như vậy" - một mảng phổi có vẻ ngoài trắng hơn những chỗ khác, cho thấy giai đoạn cao hơn của bệnh.

Dấu hiệu thứ ba được gọi là sự hợp nhất, khi trong phổi chứa đầy chất nhầy và xuất hiện màu trắng mà không khí không thể đi vào khu vực đó được.

Mặc dù chỉ có các bác sĩ X-quang chuyên khoa phổi mới có thể giải thích hình ảnh cắt lớp vi tính phổi, nhưng với công cụ CovED sẽ giúp tất cả các bác sĩ tuyến đầu bao gồm cả những bác sĩ ở khoa cấp cứu và ICU nhận biết tình trạng của bệnh nhân.

"Chúng ta đang không có đủ đội ngũ y tế để làm tất cả các nhiệm vụ. Vì thế nên bây giờ, mọi bác sĩ đều tham gia và làm mọi thứ", giáo sư Greive nhấn mạnh.

Ông cho biết, công cụ này cũng sẽ giúp các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp khi phát hiện các dấu hiệu xấu khiến các bệnh nhân khó phục hồi và cải thiện tình trạng của họ.

"Đây là một công cụ giúp các bác sĩ lâm sàng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở bất cứ đâu trên thế giới có thể nhận biết và xác định căn bệnh này hiệu quả hơn nhiều so với trước đây", The Age dẫn lời giáo sư Brennan. "Chúng tôi nghĩ công cụ này quan trọng. Nó sẽ cứu sống được hàng ngàn sinh mệnh".

Công cụ chẩn đoán đã được phát triển từ công cụ sàng lọc ung thư vú DetectED-X, mà giáo sư Brennan cho biết nó đã mang lại kết quả chính xác.

Đại học Sydney đã đàm phán với quan chức Y tế liên bang Greg Hunt để triển khai CovED trên toàn Australia. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của 2 công ty GE Health và Amazon, giáo sư Brennan hy vọng sẽ biến công cụ này phổ biến trên toàn cầu.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tin mừng về "bệnh nhân số 0" nhiễm COVID-19 ở New York

Thanh Hà |

Một chút tin tốt lành về dịch COVID-19 ở tâm dịch của Mỹ - New York, luật sư ở New Rochelle đã được xuất viện và hiện đang trở về nhà ở ngoại ô thành phố New York.

COVID-19: Hàn Quốc áp lệnh cách ly 2 tuần với tất cả khách nhập cảnh

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc bắt đầu áp lệnh cách ly 2 tuần đối với mọi công dân trên toàn cầu khi nhập cảnh vào quốc gia này từ đầu tháng 4 nhằm ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Dấu hiệu khởi sắc trong việc điều trị COVID-19 ở Nga

HỒNG HẠNH |

Nga có dấu hiệu khởi sắc trong việc điều trị COVID-19 khi các nhà khoa học giải mã thành công bộ gen đầy đủ của virus, giúp áp dụng loại thuốc phù hợp ở hiện tại và phát triển vaccine trong tương lai.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Tin mừng về "bệnh nhân số 0" nhiễm COVID-19 ở New York

Thanh Hà |

Một chút tin tốt lành về dịch COVID-19 ở tâm dịch của Mỹ - New York, luật sư ở New Rochelle đã được xuất viện và hiện đang trở về nhà ở ngoại ô thành phố New York.

COVID-19: Hàn Quốc áp lệnh cách ly 2 tuần với tất cả khách nhập cảnh

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc bắt đầu áp lệnh cách ly 2 tuần đối với mọi công dân trên toàn cầu khi nhập cảnh vào quốc gia này từ đầu tháng 4 nhằm ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Dấu hiệu khởi sắc trong việc điều trị COVID-19 ở Nga

HỒNG HẠNH |

Nga có dấu hiệu khởi sắc trong việc điều trị COVID-19 khi các nhà khoa học giải mã thành công bộ gen đầy đủ của virus, giúp áp dụng loại thuốc phù hợp ở hiện tại và phát triển vaccine trong tương lai.