Aspirin có thể làm tăng cơ hội chống chọi với bệnh ung thư

Song Minh |

Thuốc aspirin có thể là công cụ tiềm năng để ngăn chặn bệnh ung thư, theo các nhà khoa học Mỹ.

Theo nghiên cứu của các cơ quan y tế nhà nước Mỹ, những liều nhỏ aspirin có thể làm tăng cơ hội chống chọi với bệnh ung thư. Công trình khoa học này được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ JAMA Network.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu thông tin về hơn 140.000 người Mỹ được thu thập trong suốt 12,5 năm và phát hiện rằng đối với những người mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, đại tràng và trực tràng, phối và buồng trứng thì tỷ lệ tử vong sau khi bệnh ung thư phát triển của những người sử dụng thuốc aspirin từ một đến ba lần trong một tuần thấp hơn.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, quy luật này chỉ ứng với những người có trọng lượng cơ thể bình thường - đối với những người có cân nặng ít hơn hay nhiều hơn trọng lượng chuẩn thì không phát hiện thấy hiệu quả này của thuốc aspirin.

Các tác giả của công trình khoa học cũng nhận ra rằng cần có những nghiên cứu sâu hơn để xác định quy luật giữa chỉ số trọng lượng cơ thể và hiệu quả của thuốc aspirin như một công cụ tiềm năng để ngăn chặn bệnh ung thư.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã quan tâm trở lại đến aspirin và các loại thuốc có chứa axit salicylic khác, các loại chất như thí nghiệm cho thấy có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ - theo Sputnik.

Theo các nhà thí nghiệm y học, aspirin có thể làm tăng hiệu quả liệu pháp miễn dịch lên nhiều lần, cũng như có thể độc lập chống lại bệnh bạch cầu, ung thư trực tràng và một loạt khối u khác, đồng thời tăng đến 15-20 phần trăm cơ hội sống sót cho bệnh nhân sau khi thực hiện hóa trị.

Mặt khác, nhiều cơ quan quản lý, bao gồm cả FDA (Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ), không khuyến cáo hoặc thậm chí cấm dùng aspirin vì nó có thể gây chảy máu, đột quỵ và loét, vì nó có đặc tính làm tan cục máu đông trong mạch máu não và ruột.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ứng dụng robot trong giảm đau: Cứu cánh cho bệnh nhân ung thư

THÙY LINH - THU PHƯƠNG |

Mỗi ca bệnh ung thư giai đoạn cuối lại có giải phẫu rất phức tạp, có những hạch di căn chèn ép gây đau đớn thể xác và tạo tâm lý rất nặng nề cho những người thân xung quanh. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ đã tiến hành ứng dụng robot Maxio trong kỹ thuật giảm đau bằng tiêm cồn tuyệt đối diệt hạch thân tạng cho các bệnh nhân bị đau nhiều... 

Thuốc lá điện tử vẫn chứa chất gây ung thư

Hương Giang |

Chất prorylene có trong thuốc lá điện tử có thể tạo thành chất gây ung thư khi đun nóng. Sau khoảng một giờ hút thuốc lá nước, cơ thể sẽ nạp vào gấp 10 lần lượng hạt bụi mịn, 27 lần lượng formandehyde (dung dịch tẩy rửa, sát trùng)... vô cùng nguy hại. 

Anh: Tỉ lệ ung thư miệng tăng cao vì hút thuốc và uống rượu quá nhiều

Minh Huyền (Theo The DailyMail) |

Tiến sĩ Nigel Carter OBE (Giám đốc điều hành của Khuôn khổ y tế mở, OHF) cho biết: “Trong khi hầu hết các bệnh ung thư đang giảm, các trường hợp ung thư miệng vẫn tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động”.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ứng dụng robot trong giảm đau: Cứu cánh cho bệnh nhân ung thư

THÙY LINH - THU PHƯƠNG |

Mỗi ca bệnh ung thư giai đoạn cuối lại có giải phẫu rất phức tạp, có những hạch di căn chèn ép gây đau đớn thể xác và tạo tâm lý rất nặng nề cho những người thân xung quanh. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ đã tiến hành ứng dụng robot Maxio trong kỹ thuật giảm đau bằng tiêm cồn tuyệt đối diệt hạch thân tạng cho các bệnh nhân bị đau nhiều... 

Thuốc lá điện tử vẫn chứa chất gây ung thư

Hương Giang |

Chất prorylene có trong thuốc lá điện tử có thể tạo thành chất gây ung thư khi đun nóng. Sau khoảng một giờ hút thuốc lá nước, cơ thể sẽ nạp vào gấp 10 lần lượng hạt bụi mịn, 27 lần lượng formandehyde (dung dịch tẩy rửa, sát trùng)... vô cùng nguy hại. 

Anh: Tỉ lệ ung thư miệng tăng cao vì hút thuốc và uống rượu quá nhiều

Minh Huyền (Theo The DailyMail) |

Tiến sĩ Nigel Carter OBE (Giám đốc điều hành của Khuôn khổ y tế mở, OHF) cho biết: “Trong khi hầu hết các bệnh ung thư đang giảm, các trường hợp ung thư miệng vẫn tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động”.