Anh: Tỉ lệ ung thư miệng tăng cao vì hút thuốc và uống rượu quá nhiều

Minh Huyền (Theo The DailyMail) |

Tiến sĩ Nigel Carter OBE (Giám đốc điều hành của Khuôn khổ y tế mở, OHF) cho biết: “Trong khi hầu hết các bệnh ung thư đang giảm, các trường hợp ung thư miệng vẫn tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động”.

Trong khi tỷ lệ của hầu hết các loại ung thư đang giảm, bệnh về miệng đã làm khuynh hướng và tăng 135% trong 20 năm qua. Năm ngoái, 7 người chết mỗi ngày vì căn bệnh này trong số 8.337 bệnh nhân ở Anh.

Những phát hiện đáng lo ngại đã được đưa ra trong một báo cáo của tổ chức từ thiện của Tổ chức Sức khỏe Răng miệng, nơi đang cầu xin mọi người tìm ra nguyên nhân của căn bệnh 'tàn phá' - chủ yếu là vi rút lây truyền qua đường tình dục, rượu và thuốc lá.

Các nguyên nhân truyền thống như hút thuốc và uống rượu quá mức đang nhanh chóng bị bắt bởi các yếu tố nguy cơ mới nổi như papillomavirus (HPV - virus gây u nhú ở người và lây nhiễm qua đường tình dục)

Ảnh: The Daily Mail
Ảnh: The Daily Mail

“Chúng tôi đã thấy tận mắt sự ảnh hưởng tàn khốc của bệnh ung thư miệng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của một người. Những người mắc bệnh ung thư miệng thường gặp khó khăn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản nhất đó là ăn uống", Tiến sĩ Nigel chia sẻ thêm.

Trong khi đó, rượu gây ra khoảng một phần ba số ca ung thư miệng, làm tăng nguy cơ chẩn đoán lên 81%. Hút thuốc trực tiếp gây ra 17% ung thư khoang miệng và những người hút thuốc làm tăng cơ hội chẩn đoán bằng 91% đáng kinh ngạc.

Tùy thuộc vào nơi ung thư tấn công, tỷ lệ sống sót sau một năm đối với ung thư miệng là từ 60% đến 83%. Con số này giảm xuống từ 19% đến 58% sau 10 năm. Tỷ lệ tử vong chung cũng đã tăng 22 phần trăm trong năm năm qua.

Minh Huyền (Theo The DailyMail)
TIN LIÊN QUAN

10 lợi ích tuyệt vời từ dầu dừa

Ngọc Huyền (Theo HEALTHLINE) |

Dầu dừa là một trong số ít thực phẩm có thể được phân loại là "siêu thực phẩm". Sự kết hợp độc đáo của các axit béo có thể có tác động tích cực đến sức khỏe của bạn và mang nhiều lợi ích ấn tượng khác.

Thay thế "thịt bò bằng thịt gà" có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú

Mai Anh (theo Medical News Today) |

Các nhà khoa học đã nghiên cứu trên hơn 40.000 phụ nữ và kết luận rằng, ăn thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư vú, trong khi đó những người tiêu thụ thịt trắng lại có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn.

Kết hôn giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ và tăng tuổi thọ

Thảo My ( Theo TIME) |

Theo một đánh giá mới trên Tạp chí Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, những người chưa bao giờ kết hôn hoặc người đã mất có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn so với những người đã kết hôn.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

10 lợi ích tuyệt vời từ dầu dừa

Ngọc Huyền (Theo HEALTHLINE) |

Dầu dừa là một trong số ít thực phẩm có thể được phân loại là "siêu thực phẩm". Sự kết hợp độc đáo của các axit béo có thể có tác động tích cực đến sức khỏe của bạn và mang nhiều lợi ích ấn tượng khác.

Thay thế "thịt bò bằng thịt gà" có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú

Mai Anh (theo Medical News Today) |

Các nhà khoa học đã nghiên cứu trên hơn 40.000 phụ nữ và kết luận rằng, ăn thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư vú, trong khi đó những người tiêu thụ thịt trắng lại có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn.

Kết hôn giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ và tăng tuổi thọ

Thảo My ( Theo TIME) |

Theo một đánh giá mới trên Tạp chí Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, những người chưa bao giờ kết hôn hoặc người đã mất có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn so với những người đã kết hôn.