Ăn trái cây có thực sự làm tăng lượng đường trong máu?

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Trái cây rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia hãy tiêu thụ trái cây có chừng mực tránh gây hại cho cơ thể.

Chúng ta nên tiêu thụ trái cây, đặc biệt là trái cây theo mùa hàng ngày vì chúng là một nguồn giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng trái cây có quá nhiều đường và nên tránh vì chúng có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến.

Theo các nhà dinh dưỡng học Pooja Makhija và Luke Coutinho, khi ăn trái cây sẽ không thể tiêu thụ đủ lượng đường fructose gây hại. Họ cho biết: “Vì lý do này, hầu hết các loại trái cây đều mất một thời gian để ăn và tiêu hóa, nghĩa là đường fructose xâm nhập vào gan từ từ”.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên lót dạ dày bằng một số chất béo cộng với protein như hạt lanh ngâm và hạt chia và các loại hạt như hạnh nhân để trì hoãn quá trình làm rỗng dạ dày.

Trái cây là một nguồn dinh dưỡng dồi dào. Ảnh: Ppexels
Trái cây là một nguồn dinh dưỡng dồi dào. Ảnh: Ppexels

“Điều này sẽ giúp chúng ta hấp thu được những lợi ích của các vitamin và khoáng chất cần thiết hàng ngày thông qua chế độ ăn uống của mà không phải lo lắng về lượng đường tăng đột biến” - Các chuyên gia giải thích.

Chuyên gia Coutinho chia sẻ thêm: “Chúng ta không thể đổ lỗi cho trái cây làm ảnh hưởng sức khoẻ mà tránh không ăn trái cây, vấn đề ở đây là lối sống của chúng ta trong cách chúng ta ăn trái cây như thế nào”.

“Kích thước khẩu phần nhỏ - đó là chìa khóa” - chuyên gia Makhija kết luận, yêu cầu mọi người tiêu thụ trái cây một cách điều độ và không tránh chúng hoàn toàn.

Hương Lê (Theo The Indian Express)
TIN LIÊN QUAN

Những loại trái cây giúp giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả

GIA LINH (EAT THIS NOT THAT) |

Trái cây cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh cho cơ thể. Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây có tác dụng làm giảm mỡ bụng đáng kể. Tờ Eat This Not That đã gợi ý những loại trái cây giúp phụ nữ có vóc dáng đẹp hơn. 

3 loại trái cây không nên cho trẻ nhỏ ăn quá nhiều

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Các bậc phụ huynh nên cân nhắc giữa 3 loại trái cây không nên để trẻ nhỏ ăn quá nhiều.

4 loại trái cây có hàm lượng calo cao

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Nhiều người đang giảm cân thay thế thực phẩm chủ yếu bằng trái cây, vì hàm lượng calo ít, nhưng không biết rằng vẫn có một số loại trái cây có lượng calo cao hơn nhiều so với cơm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những loại trái cây giúp giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả

GIA LINH (EAT THIS NOT THAT) |

Trái cây cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh cho cơ thể. Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây có tác dụng làm giảm mỡ bụng đáng kể. Tờ Eat This Not That đã gợi ý những loại trái cây giúp phụ nữ có vóc dáng đẹp hơn. 

3 loại trái cây không nên cho trẻ nhỏ ăn quá nhiều

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Các bậc phụ huynh nên cân nhắc giữa 3 loại trái cây không nên để trẻ nhỏ ăn quá nhiều.

4 loại trái cây có hàm lượng calo cao

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Nhiều người đang giảm cân thay thế thực phẩm chủ yếu bằng trái cây, vì hàm lượng calo ít, nhưng không biết rằng vẫn có một số loại trái cây có lượng calo cao hơn nhiều so với cơm.