Ăn cá hồng nhím, 10 người trong gia đình ngộ độc

Châu Tường |

Sáng 31.7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tiếp nhận và đang điều trị cho 10 người ở phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang bị ngộ độc do ăn cá hồng nhím. Các nạn nhân đều là bà con, người thân trong gia đình.
Theo đó, các bệnh nhân nhập viện vào khoảng 22h40 ngày 30.7, trong đó có 4 bệnh nhân từ Bệnh viện 22.12 chuyển qua. Hiện tại, có 3 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các Khoa Nhi, Nội tổng hợp thần kinh, Nội cán bộ của bệnh viện.
Bác sĩ Mạc Văn Hòa, Trưởng khoa nội tổng hợp Thần kinh cho biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tê tay chân, đi tiêu phân lỏng nhiều lần. Sau khi điều trị tại khoa hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đã cơ bản ổn định, một vài bệnh nhân còn tê tay chân một chút. Các bệnh nhân có thể xuất viện vào ngày mai.
Bệnh nhân Phạm Văn Huy (SN 2000) nằm Khoa Nội tổng hợp thần kinh cho biết, khoảng 12h trưa ngày 30.7, cả gia đình ăn lẩu cá hồng nhím thì đến 3, 4h chiều cùng ngày xuất hiện tình trạng đi cầu phân lỏng nhiều lần, tê các chi và miệng nên nhập viện cấp cứu.
Bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết, hiện các bệnh nhân tại khoa vẫn đang được theo dõi sát tình hình sức khỏe do ảnh hưởng đến tim mạch, bệnh nhân bị nhịp tim chậm. Độc tố được phát hiện là tetrodotoxi - một độc tố giống độc tố của cá nóc.
Cũng theo thông tin từ bệnh viện ngoài vụ ngộ độc hải sản đang được cấp cứu kể trên, bệnh viện cũng vừa tiếp nhận, cấp cứu cho hai mẹ trong tình trạng nguy kịch, nguyên nhân do người mẹ cho con nhỏ cùng uống thuốc tự tử. Đến sáng cùng ngày bệnh nhi đã tử vong còn người mẹ gia đình xin bệnh viện cho về nhà.
Châu Tường
TIN LIÊN QUAN

Cứu kịp thời 3 người ngộ độc cá nóc

THUỲ TRANG |

Rạng sáng 28.7, Khoa Cấp Cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì bị ngộ độc cá nóc.

Vụ công nhân ngộ độc ở An Giang: Cơ sở cung cấp thu gom suất ăn từ nhiều nơi

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn và mẫu nước thu thập tại hiện trường từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang cho thấy, một số mẫu thức ăn có chỉ tiêu vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

6 tháng đầu năm, gần 1.600 người ngộ độc thực phẩm

T.L |

6 tháng đầu năm, toàn quốc ghi nhận 73 vụ ngộ độc thực phẩm làm 1.592 người mắc, 1.483 người đi viện và 16 trường hợp tử vong.

Sức khỏe hàng trăm công nhân cấp cứu vì ngộ độc ở An Giang giờ ra sao?

Lục Tùng |

Ngày 3.7, sau 1 ngày vừa xuất viện vì nghi ngộ độc thực phẩm, hơn 100 công nhân của Cty TNHH An Giang Samho (KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) đã lại tái nhập viện trong tình trạng khó thở, nôn ói...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cứu kịp thời 3 người ngộ độc cá nóc

THUỲ TRANG |

Rạng sáng 28.7, Khoa Cấp Cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì bị ngộ độc cá nóc.

Vụ công nhân ngộ độc ở An Giang: Cơ sở cung cấp thu gom suất ăn từ nhiều nơi

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn và mẫu nước thu thập tại hiện trường từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang cho thấy, một số mẫu thức ăn có chỉ tiêu vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

6 tháng đầu năm, gần 1.600 người ngộ độc thực phẩm

T.L |

6 tháng đầu năm, toàn quốc ghi nhận 73 vụ ngộ độc thực phẩm làm 1.592 người mắc, 1.483 người đi viện và 16 trường hợp tử vong.

Sức khỏe hàng trăm công nhân cấp cứu vì ngộ độc ở An Giang giờ ra sao?

Lục Tùng |

Ngày 3.7, sau 1 ngày vừa xuất viện vì nghi ngộ độc thực phẩm, hơn 100 công nhân của Cty TNHH An Giang Samho (KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) đã lại tái nhập viện trong tình trạng khó thở, nôn ói...