Ám ảnh tai nạn do bỏng

Q.Hiệu |

Theo nhận định của các bác sĩ chuyên khoa bỏng, bỏng rất nguy hiểm, bởi không chỉ gây đau đớn, trẻ bị bỏng có tỉ lệ tử vong rất cao. Chỉ cần bỏng 3% nhưng nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng và dẫn đến tử vong.

Cha mẹ cần chủ động trang bị cho con trẻ những kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, trong đó có bỏng. Bởi lẽ mùa hè, trẻ không phải đến trường, chỉ cần một phút người lớn bất cẩn, trẻ đã có thể bị bỏng.

Điều đáng lo là có đến gần một nửa số trẻ bị bỏng nằm viện để lại di chứng trên cơ thể. Nhiều trường hợp trẻ bị bỏng sâu phải cấy ghép da nhiều lần.

Tại Khoa Bỏng trẻ em của Viện Bỏng quốc gia hiện có khoảng gần 50 bệnh nhi, 80% trong số đó là bệnh nhân ở các vùng nông thôn chuyển về.

Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Bỏng quốc gia khám và tiếp nhận điều trị cho từ 12.000 -  14.000 lượt bệnh nhân. Đặc biệt, có đến 44,8% bệnh nhân bỏng là trẻ em dưới 6 tuổi, còn bệnh nhân bỏng là người lớn (từ 16 tuổi -  60 tuổi) chiếm 41,8%.

Bỏng nhiệt chiếm tỉ lệ cao nhất (hơn 85%); tiếp đến là bỏng điện cao thế và hạ thế, chiếm gần 10%; bỏng hóa chất chiếm gần 2%...

Mới 4 tuổi nhưng bé Nguyễn Thị Thúy Hằng (thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã phải trải qua 4 lần cấy ghép da và chuẩn bị cho ca phẫu thuật thứ 5 tại Viện Bỏng Quốc gia. Bé bị bỏng cồn nặng, diện rộng, phức tạp nên phải điều trị lâu dài, tốn kém.

Bà Đặng Thị Minh (63 tuổi, bà nội cháu Hằng) cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, cả hai bố mẹ đều đi làm. Ở nhà chỉ có Hằng cùng hai con của bác ruột đang chơi cùng nhau. Trong nhà có một chai cồn bố cháu hay dùng nướng mực. Đây là nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Theo một bác sĩ Khoa Bỏng (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn), năm nào vào mùa hè, mùa du lịch biển cũng là thời điểm gia tăng các ca tai nạn bỏng cồn khi nướng mực. Bởi lẽ lửa cồn có màu trắng, nên nhiều người không nhìn thấy, tưởng cồn đã hết, liền đổ thêm cồn vào, khiến ngọn lửa bùng lên.

Do đó, khi nướng đồ ăn, cần chú ý chỉ đổ một lượng cồn vừa phải; chai cồn cần được đậy nắp thật chặt và để cách xa nơi nướng.

Viện Bỏng quốc gia khuyến cáo, những cách chữa dân gian như bôi kem đánh răng, mỡ trăn, nước mắm, lòng đỏ trứng gà lên vết bỏng đã khiến không ít bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng biến chứng nặng, với chi phí điều trị tăng cao hơn. Tuyệt đối không được dùng đá để chườm lạnh lên vết bỏng, vì đá sẽ làm đông cứng tế bào, gây tổn thương.

Khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa bỏng cho biết, hiện trẻ em đang được nghỉ hè, phụ huynh cần thường xuyên để mắt đến trẻ, cắt cử người trông nom, chăm sóc, không dời xa trẻ.

Ngoài ra, không để nước sôi, bình đun nước trong tầm với của trẻ, không để trẻ tiếp xúc với các vật dễ cháy, nổ.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Pháp và Việt Nam khám, phẫu thuật cho trẻ bị di chứng sẹo bỏng

Văn Chiến |

Trẻ em có di chứng sẹo bỏng ở tất cả các vùng trên cơ thể sẽ được khám và phẫu thuật bởi các chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật sẹo di chứng bỏng của Pháp và Việt Nam.

Cháy hầm máy một thuyền viên bị bỏng nặng

Anh Đức |

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải) cho hay, đơn vị vừa cứu nạn thành công cho một thuyền viên bị bỏng nặng do cháy hầm máy.

Khí ga rò rỉ, phát nổ sau đám tang khiến 5 người bỏng nặng

Quách Du |

Trong khi đang nấu nước, bất ngờ khi ga bị rò rỉ và phát nổ, khiến 5 người bị bỏng nặng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chuyên gia Pháp và Việt Nam khám, phẫu thuật cho trẻ bị di chứng sẹo bỏng

Văn Chiến |

Trẻ em có di chứng sẹo bỏng ở tất cả các vùng trên cơ thể sẽ được khám và phẫu thuật bởi các chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật sẹo di chứng bỏng của Pháp và Việt Nam.

Cháy hầm máy một thuyền viên bị bỏng nặng

Anh Đức |

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải) cho hay, đơn vị vừa cứu nạn thành công cho một thuyền viên bị bỏng nặng do cháy hầm máy.

Khí ga rò rỉ, phát nổ sau đám tang khiến 5 người bỏng nặng

Quách Du |

Trong khi đang nấu nước, bất ngờ khi ga bị rò rỉ và phát nổ, khiến 5 người bị bỏng nặng.