Ai có nguy cơ cao dễ trở nặng khi mắc COVID-19?

Phạm Đông |

Người mắc các bệnh mãn tính như: Tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... có sức đề kháng với COVID-19 kém hơn người khỏe mạnh, thậm chí có nguy cơ cao bị biến chứng nghiêm trọng từ loại virus gây bệnh này.

Virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19, có thể dẫn đến các vấn đề hô hấp từ nhẹ đến nghiêm trọng. Do có sẵn bệnh lý nền về phổi, người mắc COVID-19 khi bị phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) thì nhiều nguy cơ diễn tiến nặng hơn.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM - cho biết, người bệnh mạn tính cần cảnh giác cao độ dịch COVID-19. Trong quá trình tư vấn cho F0, ông đã gặp nhiều trường hợp bệnh mãn tính đang ổn định bỗng trở nặng khi bệnh nhân mắc COVID-19.

Bệnh nhân có bệnh mãn tính trong người khi mắc COVID-19 sẽ là sự cộng hưởng giữa 2 mạch bệnh. Chắc chắn khi mắc COVID-19 sẽ làm tình trạng bệnh nền của bệnh nhân nặng lên và khó kiểm soát hơn, nhất là tiểu đường và cao huyết áp. Trong đó, tình trạng phổ biến là bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, xơ gan cổ trướng, khi mắc COVID-19 nhiều trường hợp chuyển biến bệnh rất nhanh.

Theo bác sĩ Khanh, bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, các bệnh tim mạch... sẽ có chế độ ăn uống riêng biệt và dùng thuốc lâu dài. Trong thời gian mắc bệnh, cứ lo tập trung sợ dịch bệnh mà tự ý dừng thuốc, hay ăn uống các loại thực phẩm kiêng kỵ chỉ vì mục đích ngăn ngừa bệnh, cải thiện khả năng miễn dịch cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ tái phát các bệnh mãn tính.

Bác sĩ Phí Thị Hải Anh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Hà Nội - cho biết, người bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính nguy cơ chuyển nặng nếu mắc COVID-19 do suy giảm miễn dịch và tổn thương cấu trúc đường thở, nhu mô phổi.

Để phòng ngừa nguy cơ chuyển nặng, bác sĩ khuyến cáo nhóm COPD tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ và duy trì sử dụng thuốc đều đặn. Chủ động theo dõi các dấu hiệu như thân nhiệt, triệu chứng ho, khó thở, đàm, mệt mỏi... liên hệ y tế khi triệu chứng tái phát. Nếu bệnh trở nặng, nhanh chóng đến bệnh viện để khám và can thiệp sớm.

"Bệnh nhân phải tiếp tục sử dụng corticosteroid dạng hít (ICS) kể cả khi mắc COVID-19, do ICS có tác dụng bảo vệ chống lại đợt cấp tính" - bác sĩ Anh nói.

Bệnh nhân được bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine COVID-19, cúm, phế cầu. Trước khi tiêm chủng, bệnh nhân phải ở giai đoạn ổn định sức khỏe, sau tiêm nếu khó thở tăng, thở rít, nổi ban rát sẩn ngoài da... báo ngay cho bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.

Để giảm tương tác thuốc với vaccine cũng như làm giảm hiệu lực bảo vệ của vaccine, vài tuần sau khi tiêm, bệnh nhân COPD tránh dùng thuốc nhóm corticosteroide đường uống và đường tiêm, chuyển sang thuốc corticosteroid dạng hít.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, giảm lượng muối trong chế biến thức ăn, giảm mỡ, giảm đường, thay các món chiên xào bằng hấp, luộc nhiều hơn. Tăng cường rau xanh và hoa quả tươi trong bữa ăn hằng ngày. Hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, các loại đồ uống có chứa chất kích thích như cà phê, nước ngọt, nước tăng lực.

Ngoài ra, người mắc các bệnh lý mạn tính phải lưu ý kiểm soát tốt bệnh bằng thuốc, tốt nhất nên chuẩn bị thuốc điều trị trong 2 tháng; Có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động thân thể hợp lý. Nếu cơ thể có bất kỳ thay đổi nào nên báo cho bác sĩ hoặc đi khám càng sớm càng tốt.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Omicron chiếm ưu thế: F0 khỏi bệnh có thể tái nhiễm khi mắc chủng mới

Phạm Đông |

Hà Nội - Omicron hiện là chủng lưu hành chính tại Hà Nội. Mặc dù mỗi người sẽ có mức độ miễn dịch khác nhau, nhưng nếu chủ quan không tuân thủ 5K, khi tiếp xúc một F0 khác mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm.

Vì sao nhiều người tái nhiễm COVID-19 lần 2, lần 3 dù tiêm đủ vaccine?

Phạm Đông |

Hiện nay, tình trạng tái nhiễm COVID-19 đang trở nên ngày càng phổ biến. Chuyên gia cho biết nhiều người dù đã khỏi bệnh nhưng có thể dương tính lại 2, thậm chí 3 lần khi virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi và ghi nhận các biến chủng mới.

F0 bất ngờ tái nhiễm dù đã tiêm mũi 3, chuyên gia nói gì về nguy cơ?

KHÁNH LINH - NGUYỄN LY |

TPHCM - Nhiều người chủ quan cho rằng sau khi mắc COVID-19 và đồng thời đã tiêm mũi 3 thì bản thân đã có kháng thể mạnh, không lo bị tái nhiễm. Tuy nhiên, hiện nay thực tế có không ít trường hợp mắc COVID-19 điều trị khỏi trong thời gian ngắn sau đó tiếp tục dương tính.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Omicron chiếm ưu thế: F0 khỏi bệnh có thể tái nhiễm khi mắc chủng mới

Phạm Đông |

Hà Nội - Omicron hiện là chủng lưu hành chính tại Hà Nội. Mặc dù mỗi người sẽ có mức độ miễn dịch khác nhau, nhưng nếu chủ quan không tuân thủ 5K, khi tiếp xúc một F0 khác mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm.

Vì sao nhiều người tái nhiễm COVID-19 lần 2, lần 3 dù tiêm đủ vaccine?

Phạm Đông |

Hiện nay, tình trạng tái nhiễm COVID-19 đang trở nên ngày càng phổ biến. Chuyên gia cho biết nhiều người dù đã khỏi bệnh nhưng có thể dương tính lại 2, thậm chí 3 lần khi virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi và ghi nhận các biến chủng mới.

F0 bất ngờ tái nhiễm dù đã tiêm mũi 3, chuyên gia nói gì về nguy cơ?

KHÁNH LINH - NGUYỄN LY |

TPHCM - Nhiều người chủ quan cho rằng sau khi mắc COVID-19 và đồng thời đã tiêm mũi 3 thì bản thân đã có kháng thể mạnh, không lo bị tái nhiễm. Tuy nhiên, hiện nay thực tế có không ít trường hợp mắc COVID-19 điều trị khỏi trong thời gian ngắn sau đó tiếp tục dương tính.