8 dấu hiệu cần thông báo cấp cứu ngay sau khi tiêm vaccine COVID-19

LÂM ANH |

Người được tiêm chủng cần tự theo dõi sau tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thời gian tự theo dõi là 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt là trong vòng 7 ngày đầu.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 3588/QĐ-BYT (Quyết định 3588) ngày 26.7.2021, các điểm tiêm chủng thực hiện theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm. Bên cạnh đó, sau tiêm vaccine, mỗi người cần tự theo dõi trong 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu.

Theo Phụ lục 3, hướng dẫn về việc người được tiêm chủng tự theo dõi sau tiêm vaccine phòng COVID-19, có 8 nhóm dấu hiệu người được tiêm cần nắm được để kịp thời thông báo với cấp cứu.

1. Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi;

2. Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da;

3. Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó;

4. Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật;

5. Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất;

6. Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy;

7. Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái;

8. Toàn thân:

- Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.

- Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn.

- Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt.

Hướng dẫn của Bộ Y tế về theo dõi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đồ hoạ: Bộ Y tế.
Hướng dẫn của Bộ Y tế về theo dõi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đồ hoạ: Bộ Y tế.
Bên cạnh đó, sau khi tiêm chủng, người được tiêm cần luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đồng thời, phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. Không nên uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng.

Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm cần tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.

Người được tiêm cần thường xuyên đo thân nhiệt. Nếu sốt dưới 38,5 độ C, người được tiêm vaccine nên cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.

Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 8.000 người Đà Nẵng sẽ được tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca mũi 2

THUỲ TRANG |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa công bố các đối tượng, thời gian tiêm chủng vaccine COVID-19 hãng AstraZeneca mũi số 2 với số lượng hơn 8.000 liều.

Nóng Sài Gòn: Thông tin mới về việc tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM

NHÓM PV |

Thông tin mới về việc tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM; Siêu thị tại TPHCM vẫn đông đúc trong khi giãn cách; Hàng trăm cán bộ chiến sĩ hiến máu nhân đạo giữa mùa dịch;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 29.7.

Đăng ký, kiểm soát đối tượng tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang bước vào chiến dịch tiêm vaccine đợt 5. Nhiều người băn khoăn với số lượng tiêm lớn lên đến 930.000 liều, thành phố sẽ quản lý, kiểm soát đối tượng tiêm như thế nào để tránh tình trạng không đúng đối tượng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 8.000 người Đà Nẵng sẽ được tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca mũi 2

THUỲ TRANG |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa công bố các đối tượng, thời gian tiêm chủng vaccine COVID-19 hãng AstraZeneca mũi số 2 với số lượng hơn 8.000 liều.

Nóng Sài Gòn: Thông tin mới về việc tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM

NHÓM PV |

Thông tin mới về việc tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM; Siêu thị tại TPHCM vẫn đông đúc trong khi giãn cách; Hàng trăm cán bộ chiến sĩ hiến máu nhân đạo giữa mùa dịch;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 29.7.

Đăng ký, kiểm soát đối tượng tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang bước vào chiến dịch tiêm vaccine đợt 5. Nhiều người băn khoăn với số lượng tiêm lớn lên đến 930.000 liều, thành phố sẽ quản lý, kiểm soát đối tượng tiêm như thế nào để tránh tình trạng không đúng đối tượng.