73 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

TH |

Sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) 73 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, sốt cao, tiêu chảy…

Sáng 29.11, BS Lê Minh Thông - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến 9h sáng nay Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện TP Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận tổng cộng 73 trường hợp nhập viện điều trị trong tình trạng bị ngộ độc thực phẩm.

Cũng theo BS Thông, bệnh nhân nhập viện gồm nhiều thành phần từ lao động, học sinh cho đến người già và trẻ em… Biểu hiện chung của các bệnh nhân là đau vùng bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao, bạch cầu tăng…

Theo các bệnh nhân cho biết, trước đó có mua và ăn bánh mì tại một cơ sở bánh mì trên đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột. Đáng chú ý là trong số bệnh nhân nhập viện cấp cứu, có gia đình có đến 9 người cùng bị ngộ độc.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Lắk đã đến các bệnh viện, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Đồng thời lập biên bản đình chỉ, tạm thời đóng cửa cơ sở này để chờ kết quả xét nghiệm và đưa ra hướng xử lý. 

“Hiện đơn vị đã cử 3 đoàn công tác đến các bệnh viện để kiểm tra cũng như thăm hỏi, hỗ trợ các bệnh nhân”, BS Thông cho biết thêm.

TH
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Sài Gòn: Phạt công ty liên quan 84 triệu đồng

Kim Đồng |

Về vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì chà bông ngày 28.10 tại TPHCM, cơ quan chức năng cho biết, vừa tiến hành xử phạt một công ty liên quan với tổng số tiền là 84 triệu đồng.

Vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại TPHCM: “Thủ phạm” là chà bông?

Kim Đồng |

Về vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tập thể với bánh mì chà bông ngày 28.10 tại TPHCM, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra một công ty có liên quan. Theo đó, nhận định bước đầu từ cơ quan này, món chà bông gà có thể là “thủ phạm” gây ra ngộ độc thực phẩm.

Thông tin mới vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Sài Gòn

Kim Đồng |

Liên quan đến vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tập thể với bánh mì chà bông ngày 28.10,  Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, đã tiếp nhận 11 trẻ trong số hơn các nạn nhân của vụ việc. Các trẻ đều đã qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện trong thời gian tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Sài Gòn: Phạt công ty liên quan 84 triệu đồng

Kim Đồng |

Về vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì chà bông ngày 28.10 tại TPHCM, cơ quan chức năng cho biết, vừa tiến hành xử phạt một công ty liên quan với tổng số tiền là 84 triệu đồng.

Vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại TPHCM: “Thủ phạm” là chà bông?

Kim Đồng |

Về vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tập thể với bánh mì chà bông ngày 28.10 tại TPHCM, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra một công ty có liên quan. Theo đó, nhận định bước đầu từ cơ quan này, món chà bông gà có thể là “thủ phạm” gây ra ngộ độc thực phẩm.

Thông tin mới vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Sài Gòn

Kim Đồng |

Liên quan đến vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tập thể với bánh mì chà bông ngày 28.10,  Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, đã tiếp nhận 11 trẻ trong số hơn các nạn nhân của vụ việc. Các trẻ đều đã qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện trong thời gian tới.