7 sai lầm chế biến thực phẩm gây hại cho sức khoẻ

Minh Ánh |

Có nhiều thói quen trong chế biến thực phẩm chúng ta cần bỏ như đập trứng trên thành bát, thành bàn bếp, rán trứng chay,... Những thói quen chế biến này dẫn đến nhiều rủi ro gây hại cho thực phẩm.

1. Để thực phẩm ở nơi có nhiệt độ cao

Vi khuẩn sinh sôi trong khoảng từ 40 đến 140 độ F (khoảng 4-60 độ C), đây được coi là ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm đối với thức ăn của bạn.

Trên thực tế vi khuẩn có thể tăng gấp đôi chỉ trong 20 phút khi ở ngưỡng nhiệt độ này, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Cách khắc phục: Làm lạnh thực phẩm đã nấu chính trong vòng hai giờ. Giữ thức ăn nóng, thay vì chỉ âm ấm hoặc ở nhiệt độ phòng. Bạn có thể để trên bếp đun lửa nhỏ, hoặc để trong nồi ủ nóng, nồi nấu chậm.

2. Làm lạnh thức ăn thừa còn nóng

Bạn có thể khiến tủ lạnh bắt đầu có sóng nhiệt nếu bạn đặt thức ăn thừa còn nóng vào.

Cách khắc phục: Để thức ăn nguội trong thời gian ít hơn 1 giờ sau khi nấu.

3. Để nhiệt độ tủ lạnh quá cao

Nhiệt độ tủ lạnh lý tưởng nên để là 32 độ F (tức khoảng 2-3 độ C hoặc thấp hơn).

Nếu không có nhiệt độ thích hợp để bảo quản thì thức ăn sẽ nhanh chóng bị vi khuẩn xâm nhập.

4. Đập trứng trên vành bát

Vỏ trứng gà rất bẩn, chúng có chứa nhiều vi khuẩn. Khi bạn đập trứng trên thành bát, rất có khả năng các vụn vỏ trứng bị rơi vào bát trứng của bạn.

5. Để thớt thái thực phẩm không đúng vị trí

Bạn nên vệ sinh thật kỹ thớt và phân chia thớt thái thức ăn sống và thớt thái thức ăn chín.

Hãy giữ những chiếc thớt ở các vị trí khô ráo, thoáng mát, tránh chỗ ẩm ướt sẽ khiến vi khuẩn sinh sôi.

6. Rã đông thực phẩm trên quầy

Nếu bạn rã đông thực phẩm bằng cách để chúng ở trên bàn bếp thì chúng sẽ nhanh chóng bị vi khuẩn xâm nhập sau 2-3 giờ.

Hãy xác định món ăn bạn chuẩn bị sử dụng và cho xuống ngăn mát của tủ lạnh để thực phẩm của bạn được ra đông từ từ, an toàn.

7. Không rửa tay đủ lâu

Tay của chúng ta có rất nhiều vi khuẩn, đặc biệt là ở các phần kẽ móng tay. Nếu bạn không rửa tay với sà phòng hay đủ lâu, vi khuẩn sẽ không được loại bỏ triệt để. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến nghị bạn phải rửa ít nhất 20 giây trong nước xà phòng.

Nên nhớ đôi bàn tay của bạn sẽ là phương tiện chính để chế biến món ăn cho cả gia đình.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Các loại thực phẩm nên tránh khi sử dụng chung với một số loại thuốc

MINH CHÂU |

Thạc sĩ – Dược sĩ Nguyễn Thị Phú – Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết: Một số loại thuốc khi dùng chung với nhau sẽ không phát huy được hết tác dụng hoặc thậm chí là gây phản tác dụng. Bên cạnh đó, có một số thực phẩm hay thức uống khi dùng chung với thuốc cũng có thể gây tăng tác dụng phụ hoặc làm giảm tác dụng điều trị của thuốc.

Top những thực phẩm “vàng” cho các sĩ tử trong mùa thi

Quang Minh (T/H) |

Bên cạnh những lo lắng về ôn luyện kiến thức thì dinh dưỡng cho các sĩ tử cũng là vấn đề được các phụ huynh quan tâm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

8 loại thực phẩm có thể “giết chết” trí thông minh của bạn

ÁNH NHIÊN |

Những thực phẩm chúng ta tiêu thụ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của não bộ. Những loại thực phẩm dưới đây gây ảnh hưởng đến não bộ và giết chết trí thông minh của bạn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Các loại thực phẩm nên tránh khi sử dụng chung với một số loại thuốc

MINH CHÂU |

Thạc sĩ – Dược sĩ Nguyễn Thị Phú – Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết: Một số loại thuốc khi dùng chung với nhau sẽ không phát huy được hết tác dụng hoặc thậm chí là gây phản tác dụng. Bên cạnh đó, có một số thực phẩm hay thức uống khi dùng chung với thuốc cũng có thể gây tăng tác dụng phụ hoặc làm giảm tác dụng điều trị của thuốc.

Top những thực phẩm “vàng” cho các sĩ tử trong mùa thi

Quang Minh (T/H) |

Bên cạnh những lo lắng về ôn luyện kiến thức thì dinh dưỡng cho các sĩ tử cũng là vấn đề được các phụ huynh quan tâm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

8 loại thực phẩm có thể “giết chết” trí thông minh của bạn

ÁNH NHIÊN |

Những thực phẩm chúng ta tiêu thụ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của não bộ. Những loại thực phẩm dưới đây gây ảnh hưởng đến não bộ và giết chết trí thông minh của bạn.