7 cách giữ da tay khỏe mạnh khi rửa tay thường xuyên

Lê Tuyết (Theo Healthline) |

Với sự bùng phát COVID-19, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đang khuyến khích mọi người rửa tay thường xuyên để ngăn ngừa lây truyền bệnh. Khi chúng ta siêng năng rửa tay thường xuyên hơn bình thường, các chuyên gia về da chia sẻ những mẹo có thể giúp giữ cho da bạn mạnh khỏe.

1. Rửa bằng nước ấm

Bác sĩ Daniela Kroshinsky, giám đốc da liễu nhi khoa và da liễu nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts nói rằng, rửa tay ít nhất 20 giây bằng xà phòng và nước. Tốt nhất nên rửa tay bằng nước ấm chứ không phải nóng. Vì vậy, nếu bạn có thể, hãy sử dụng nước ấm với nhiều xà phòng.

2. Sử dụng xà phòng giữ ẩm

Trên thi trường có nhiều loại xà phòng có thể làm bong da và khiến da tay bị khô, hãy lựa chọn loại xà phòng rửa có tính chất giữ ẩm. Bạn cũng nên tìm kiếm xà phòng với các thành phần như glycerin và lanolin. Ngoài ra, hãy cố gắng tránh các xà phòng với thành phần không tốt cho da tay.

3. Thoa kem dưỡng ẩm

 
Dùng kem dưỡng ẩm để chăm sóc da tay.

Ông Fried Friedman, giáo sư da liễu tại Đại học Y khoa và Sức khỏe George Washington cho rằng các loại kem dưỡng ẩm giúp chăm sóc da vì chúng: Khôi phục chức năng rào cản của lớp biểu bì, cung cấp một bộ phim bảo vệ, điền vào các kẽ hở nhỏ giữa các vảy, tăng hàm lượng nước của lớp biểu bì, làm dịu da, cải thiện vẻ ngoài và kết cấu của da.

4. Đeo găng tay

Ngoài việc thoa kem dưỡng ẩm cho da ẩm sau khi rửa, Friedman khuyên mọi người nên ngâm tay trong nước khoảng 5 phút, sau đó thoa kem dưỡng ẩm và đeo găng tay trong 1 đến 2 giờ.

Ngoài ra, đeo găng tay vào những ngày gió lạnh cũng có thể giữ cho gió không làm tổn hại thêm đến làn da.

5. Sử dụng dưỡng da

Nếu bạn bị các tình trạng da như eczema hoặc bệnh vẩy nến và thấy da của bạn ngày càng khô hơn, thô ráp hoặc nứt nẻ do rửa nhiều, bạn nên chọn một loại dầu dưỡng da và bôi trực tiếp lên vết nứt.

6. Chất khử trùng tay thay thế cho xà phòng

 
Sử dụng chất khử trùng tay.

Nếu tay bạn quá nứt nẻ để rửa, bạn có thể tạm thời sử dụng chất khử trùng tay. Chất khử trùng tay là một lựa chọn khác để hạn chế rửa tay cho đến khi da phục hồi. Nhưng trước khi ăn, sau vệ sinh hoặc khi tay bị dính bẩn, bạn bắt buộc bạn phải rửa tay bằng xà phòng.

7. Làm khô

Hãy chắc chắn rằng bàn tay được làm khô hoàn toàn, vì vi khuẩn dễ dàng di chuyển trên bàn tay ướt hơn.

Lê Tuyết (Theo Healthline)
TIN LIÊN QUAN

Vì sao xà phòng, nước rửa tay khô có tác dụng diệt COVID-19?

Song Minh |

Xà phòng, nước ấm và nước rửa tay khô có tác dụng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 và các loại virus khác.

Lắp đặt 100 trạm rửa tay dã chiến trên 63 tỉnh thành phòng dịch COVID-19

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị kêu gọi lắp đặt hơn 100 trạm rửa tay dã chiến trên cả nước nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Trao 2.500 khẩu trang, nước rửa tay khô tặng nhân dân huyện đảo Cát Hải

Mai Dung |

Toàn bộ 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 500 chai dung dịch rửa tay khô được trao tặng nhân dân, người lao động các xã khoanh vùng kiểm soát y tế phòng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cát Hải.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vì sao xà phòng, nước rửa tay khô có tác dụng diệt COVID-19?

Song Minh |

Xà phòng, nước ấm và nước rửa tay khô có tác dụng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 và các loại virus khác.

Lắp đặt 100 trạm rửa tay dã chiến trên 63 tỉnh thành phòng dịch COVID-19

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị kêu gọi lắp đặt hơn 100 trạm rửa tay dã chiến trên cả nước nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Trao 2.500 khẩu trang, nước rửa tay khô tặng nhân dân huyện đảo Cát Hải

Mai Dung |

Toàn bộ 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 500 chai dung dịch rửa tay khô được trao tặng nhân dân, người lao động các xã khoanh vùng kiểm soát y tế phòng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cát Hải.