6 thói quen phổ biến khiến bạn dễ mắc bệnh tiểu đường

Quỳnh Anh (THEO HEALTHSHOTS) |

Nhận biết những nguy cơ mắc bệnh tiểu đường này và thực hiện các biện pháp điều chỉnh và phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe của bạn ngay hôm nay.

Thiếu vận động

Các nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của việc tập thể dục đối với sức khỏe hệ hô hấp tốt cho tim mạch. Vận động thường xuyên không chỉ giúp trì hoãn sự khởi phát của bệnh tiểu đường mà còn giúp duy trì lượng đường ổn định ở bệnh nhân tiểu đường. Thời gian khuyến nghị tập thể dục là ít nhất 150 phút/tuần, tập ít nhất 5 ngày/tuần.

Căng thẳng

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến tinh thần hoặc thể chất, có thể phá vỡ thói quen hàng ngày và nhịp sinh học bình thường của cơ thể, gây béo phì, kháng insulin và cuối cùng là bệnh tiểu đường.

Thiếu ngủ đã được chứng minh là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh liên quan đến lối sống, do đó mức độ căng thẳng cần được kiểm soát bằng thói quen tập thể dục, thiền định cùng với chế độ ăn uống lành mạnh.

Căng thẳng trong một thời gian dài tích tụ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Vinmec
Căng thẳng trong một thời gian dài tích tụ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Vinmec

Chế độ ăn nhiều calo

Tiêu thụ quá nhiều calo sẽ dẫn đến tăng cân và khiến một người dễ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Lượng calo cần được tiêu thụ tương ứng với sự vận động hàng ngày, tùy thuộc vào công việc mà mỗi cá nhân thực hiện. Do đó, lượng calo cần thiết sẽ ít hơn ở những người ít hoạt động và họ phải theo dõi lượng thức ăn ăn vào sao cho phù hợp.

Hút thuốc và uống rượu

Hút thuốc lá và uống rượu quá nhiều có liên quan trực tiếp đến các bệnh tim, cholesterol cao, huyết áp cao và cả bệnh tiểu đường. Hút thuốc lá gây tác động lên mạch máu, làm hẹp động mạch, khiến người bệnh dễ bị đau tim.

Nó cũng làm tăng nguy cơ kháng insulin dẫn đến bệnh tiểu đường. Uống quá nhiều rượu sẽ làm phát sinh gan nhiễm mỡ, do đó có thể dẫn đến kháng insulin và bệnh tiểu đường.

Thiếu chất dinh dưỡng

Thiếu các chất dinh dưỡng vĩ mô và vi lượng cần thiết có thể dẫn đến thiếu hụt nhiều chất và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Tiêu thụ nhiều rau xanh hay chế độ ăn thuần chay đã cho thấy lợi ích trong việc kéo dài thời gian phát bệnh tiểu đường trong một số nghiên cứu.

Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt vitamin D kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm protein, chất xơ, chất béo thiết yếu và carbohydrate phức hợp đã cho thấy lợi ích trong việc kiểm soát lượng đường huyết và mức insulin trong cơ thể.

Béo phì

Tăng chất béo nội tạng có liên quan trực tiếp đến kháng insulin, do đó trọng lượng cơ thể tăng lên có thể dẫn đến bệnh tiểu đường sớm hơn so với những người có chỉ số khối cơ thể thấp hơn.

Quỳnh Anh (THEO HEALTHSHOTS)
TIN LIÊN QUAN

Cách để người tiểu đường vẫn có thể thoải mái ăn cơm trắng

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Nhiều người bệnh tiểu đường không muốn thay thế nguồn tinh bột khác vì đã quen ăn cơm trắng. Vậy, có cách nào để giúp lượng đường của họ không tăng?

4 phương pháp đi bộ tốt cho bệnh nhân tiểu đường

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Tập thể dục, đi bộ có thể làm giảm đáng kể tình trạng kháng insulin của bệnh nhân tiểu đường và giúp việc kiểm soát lượng đường trong máu ổn định hơn. Dưới đây là 4 phương pháp đi bộ được khuyến nghị tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Lựa chọn loại sữa chua nào phù hợp với bệnh nhân tiểu đường?

Quỳnh Anh (THEO EATTHIS) |

Sữa chua là một thực phẩm tuyệt vời đối với sức khỏe của bạn, nhưng bạn nên chọn loại nào nếu bị tiểu đường?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách để người tiểu đường vẫn có thể thoải mái ăn cơm trắng

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Nhiều người bệnh tiểu đường không muốn thay thế nguồn tinh bột khác vì đã quen ăn cơm trắng. Vậy, có cách nào để giúp lượng đường của họ không tăng?

4 phương pháp đi bộ tốt cho bệnh nhân tiểu đường

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Tập thể dục, đi bộ có thể làm giảm đáng kể tình trạng kháng insulin của bệnh nhân tiểu đường và giúp việc kiểm soát lượng đường trong máu ổn định hơn. Dưới đây là 4 phương pháp đi bộ được khuyến nghị tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Lựa chọn loại sữa chua nào phù hợp với bệnh nhân tiểu đường?

Quỳnh Anh (THEO EATTHIS) |

Sữa chua là một thực phẩm tuyệt vời đối với sức khỏe của bạn, nhưng bạn nên chọn loại nào nếu bị tiểu đường?