6 tháng đầu năm, số bệnh nhân lao phổi mới mắc giảm xuống

TH |

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ phát hiện lao các thể trên toàn quốc đều giảm so với cùng kỳ năm 2017. Số bệnh nhân lao các thể được phát hiện đạt 49.422 ca, giảm 2468 ca, tương ứng với 4,76% so với năm 2017.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phổi Trung ương đưa ra tại buổi Giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số bệnh nhân lao các thể được phát hiện giảm, số bệnh nhân lao mới có bằng chứng vi khuẩn cũng giảm so với cùng kỳ nhưng xuất hiện một số vấn đề gây khó khăn cho công tác phòng chống lao như chưa tầm soát hết các đối tượng nghi kháng đa thuốc, công tác phát hiện bệnh nhân lao chung, lao trẻ em tại một số tỉnh còn thấp...

 
 Cấp phát thuốc cho bệnh nhân lao.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết, làm thế nào để người dân có thể dễ dàng tiếp cận với chăm sóc y tế trong việc phát hiện bệnh lao, tránh các mặc cảm, kỳ thị khi biết mình mắc lao và nhất là xóa bỏ những rào cản về mặt tài chính, bởi hiện nay nhiều người dân không chịu đi khám để phát hiện bệnh lao do không có tiền để điều trị... là những câu hỏi cần phải giải đáp.

Với tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm tỷ lệ người mắc lao trong cộng đồng xuống dưới 20/100.000 dân, Chương trình chống lao Quốc gia hướng tới mục tiêu năm 2020, giảm tỷ lệ mắc lao trong cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong do lao xuống dưới 10/100.000 dân, duy trì tỷ lệ mắc lao kháng thuốc trong số bệnh nhân mới dưới mức 5%. Dự kiến đến năm 2019, Chương trình chống lao Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp với Tổ chức y tế thế giới (WHO) đánh giá tình hình dịch tễ và xu hướng bệnh lao tại Việt Nam.

Tuy nhiên, dịch tễ lao tại Việt Nam còn nặng nề, đứng thứ 16 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu. Về  vấn đề lao kháng đa thuốc, Việt Nam chưa tầm soát hết các đối tượng nghi kháng đa thuốc.

Công tác phòng chống lao trong trại giam còn nhiều khó khăn, trong khi tỷ lệ bệnh lao, lao kháng đa thuốc, HIV trong trại giam cao, công tác phát hiện còn thấp. Việc phát hiện, thu nhận bệnh nhân lao chung, lao đa kháng, lao trẻ em còn thấp tại nhiều tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, miền Bắc có tỷ lệ phát hiện lao các thể giảm mạnh nhất là 39,98/100.000 dân , giảm 14,5% so với năm 2017. Miền Trung tỷ lệ phát hiện năm 2018 giảm 9,4% đạt 39,98/100.000 dân. Trong khi đó tại miền Nam, con số này chỉ giảm nhẹ 3,1%, đạt 69,72/100.000 dân.

TH
TIN LIÊN QUAN

Sinh con lần 3, sản phụ mang thai 37 tuần vỡ tử cung

TH |

Thai phụ 36 tuần vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng chảy máu, có dấu hiệu vỡ tử cung.

Gặp khó khăn về tài chính, Bệnh viện Việt Đức "cầu cứu" Bộ Y tế

Thùy Linh |

Sáng nay (10.8), đoàn công tác Bộ Y Tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại Bệnh viện Việt Đức tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

Cấp cứu kịp thời trường hợp thai nhi sa dây rốn

ANH ĐỨC |

Bác sĩ Nguyễn Phúc Long – Phó Giám đốc, trưởng khoa Sản bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên cho biết: Khoa sản vừa mổ cấp cứu, cứu sống kịp thời trường hợp thai nhi bị sa dây rốn hiếm gặp.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Sinh con lần 3, sản phụ mang thai 37 tuần vỡ tử cung

TH |

Thai phụ 36 tuần vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng chảy máu, có dấu hiệu vỡ tử cung.

Gặp khó khăn về tài chính, Bệnh viện Việt Đức "cầu cứu" Bộ Y tế

Thùy Linh |

Sáng nay (10.8), đoàn công tác Bộ Y Tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại Bệnh viện Việt Đức tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

Cấp cứu kịp thời trường hợp thai nhi sa dây rốn

ANH ĐỨC |

Bác sĩ Nguyễn Phúc Long – Phó Giám đốc, trưởng khoa Sản bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên cho biết: Khoa sản vừa mổ cấp cứu, cứu sống kịp thời trường hợp thai nhi bị sa dây rốn hiếm gặp.