6 cách thanh lọc đại tràng giúp bạn luôn khỏe mạnh

Hoàng Long (Theo BRIGHTSIDE) |

Đại tràng là một trong những bộ phận lớn trong nội tạng của cơ thể. Tuy nhiên, đây lại là một trong những bộ phận ít được quan tâm và dễ bị tổn thương. Dưới đây sẽ là 7 cách giúp bạn giữ cho đại tràng bạn khỏe mạnh.

Thêm vitamin C vào thực đơn

 

Vitamin C, có trong nhiều loại rau và hoa quả, sẽ giúp bạn “dọn dẹp” đại tràng theo một nghiên cứu vào năm 2015. Sử dụng sinh tố rau cải, bông cải, hay nước ép dâu, chanh sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe của đại tràng cũng như toàn bộ cơ thể.

Chú trọng sử dụng các vi khuẩn có lợi

 

Nghiên cứu cho thấy các chế phẩm sinh học sẽ giúp bảo vệ đại tràng khỏi ung thư. Các vi khuẩn có lợi sẽ giúp chống viêm và nâng cao khả năng nhu động ruột, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa.

Một lượng lớn vi khuẩn có lợi được tìm thấy trong các loại thực phẩm lên men như sữa chua uống kiểu Hy Lạp, giấm táo, kim chi, miso, kombucha, và một số loại phô mai khác.

Tăng cường tinh bột kháng khuẩn

 

Tinh bột kháng khuẩn được tìm thấy nhiều ở khoai tây, gạo, các cây họ đậu, chuối xanh, và một số loại hạt khác giúp cải thiện sức khỏe đại tràng bằng cách tăng cường hệ vi sinh đường ruột.

Một nghiên cứu năm 2013 về tinh bột kháng khuẩn cũng cho thấy những loại thực phẩm này giúp đẩy lùi ung thư đại tràng.

Uống nhiều nước giúp điều hòa tiêu hóa

 

Uống từ 1.5 đến 2 lít nước mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ táo bón. Và một cách hữu hiệu giúp bạn luôn có đủ nước cho cơ thể là bổ sung thêm các loại rau và hoa quả chứa nhiều nước như dưa chuột, bí, cần tây, cà chua, dưa và dâu.

Sử dụng thực phẩm chứa nhiều chất xơ

 

Việc sử dụng các loại thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Bên cạnh đó, các thực phẩm giàu chất xơ cũng giúp cải thiện tỷ lệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp chống viêm, chống rối loạn tiêu hóa.

Một số loại thực phẩm giàu chất xơ sẽ giúp đại tràng bạn “hạnh phúc” hơn nhiều có thể kể đến như quả mâm xôi, đậu xanh, bông cải, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

Các loại trà thảo dược

 

Trà thảo dược mang lại rất nhiều lợi ích, trong đó có việc giúp thanh lọc đường ruột. Theo một nghiên cứu tại Úc cho thấy, có một mối liên hệ giữa lượng tiêu thụ trà thảo dược càng nhiều thì càng giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Các loại thảo dược nhuận tràng như lô hội, psyllium giúp giảm nguy cơ táo bón, nhưng hãy nhớ, hỏi ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng các loại thảo dược này vì nếu sử dụng sai có thể gây hại cho cơ thể.

Hoàng Long (Theo BRIGHTSIDE)
TIN LIÊN QUAN

Viêm đại tràng nên ăn gì, uống thuốc gì tốt nhất theo chuyên gia

Linh Linh |

Viêm đại tràng nên ăn gì, uống thuốc gì để “xóa sổ” căn bệnh này là điều mà người bệnh nào cũng cần nắm rõ. Chế độ dinh dưỡng khoa học đi kèm với việc dùng thuốc phù hợp sẽ thúc đẩy hiệu quả điều trị và dự phòng tái phát.

Viêm đại tràng cấp: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách chữa trị hoàn hảo

Linh Linh |

Viêm đại tràng cấp tính là căn bệnh đường ruột xuất hiện bất ngờ do nhiễm độc hoặc nhiễm khuẩn. Trên thực tế, việc điều trị sẽ không khó nếu chúng ta sớm nắm bắt được các nguyên nhân, dấu hiệu điển hình của bệnh.

Món ăn cả triệu người thích khiến chàng trai 25 tuổi ung thư đại tràng

Theo Gia đình & Xã hội |

Ngày nay, các món thịt nướng như cánh gà nướng, vịt nướng, hàu nướng,… được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều các món nướng có khả năng mắc bệnh ung thư đại tràng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Viêm đại tràng nên ăn gì, uống thuốc gì tốt nhất theo chuyên gia

Linh Linh |

Viêm đại tràng nên ăn gì, uống thuốc gì để “xóa sổ” căn bệnh này là điều mà người bệnh nào cũng cần nắm rõ. Chế độ dinh dưỡng khoa học đi kèm với việc dùng thuốc phù hợp sẽ thúc đẩy hiệu quả điều trị và dự phòng tái phát.

Viêm đại tràng cấp: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách chữa trị hoàn hảo

Linh Linh |

Viêm đại tràng cấp tính là căn bệnh đường ruột xuất hiện bất ngờ do nhiễm độc hoặc nhiễm khuẩn. Trên thực tế, việc điều trị sẽ không khó nếu chúng ta sớm nắm bắt được các nguyên nhân, dấu hiệu điển hình của bệnh.

Món ăn cả triệu người thích khiến chàng trai 25 tuổi ung thư đại tràng

Theo Gia đình & Xã hội |

Ngày nay, các món thịt nướng như cánh gà nướng, vịt nướng, hàu nướng,… được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều các món nướng có khả năng mắc bệnh ung thư đại tràng.