BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG QUÁ TẢI:

55,4% số bệnh nhân vượt tuyến

THÙY LINH |

Theo thống kê của Bộ Y tế, có đến 35,4% bệnh nhân đến KCB ở tuyến T.Ư có thể điều trị được ở tuyến tỉnh, huyện và 20% có thể điều trị được ở tuyến huyện. 

41,5% bệnh nhân đến KCB ở tuyến tỉnh có thể điều trị được ở tuyến huyện và 11% có thể điều trị được ở trạm y tế (TYT) xã. Điều này gây lãng phí lớn cho xã hội và gây quá tải trầm trọng cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

70% số bệnh không cần phải lên bệnh viện hạng đặc biệt

Thừa nhận thực tế này đã xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện hạng đặc biệt, TS-BS Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Bạch Mai - cho biết: Trên thực tế, có đến 70% số bệnh không cần thiết phải lên tuyến bệnh viện hạng đặc biệt như BV Bạch Mai, dẫn đến sự lãng phí to lớn của xã hội, dẫn đến quá tải khủng khiếp cho tuyến trên. “Đơn cử như có những bệnh cần được điều trị ở tuyến dưới như điện giật, đuối nước mà mang lên tuyến Trung ương cấp cứu thì quá muộn, phải cấp cứu tuyến dưới” - TS Hùng nhấn mạnh.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, y tế cơ sở vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu người dân, chất lượng hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nhiều người dân chưa quan tâm đến dự phòng, nâng cao sức khỏe, chỉ đến khi có bệnh mới chịu đi chữa. Bên cạnh đó, phần lớn các TYT chưa quản lý bệnh mạn tính, quản lý sức khỏe một số đối tượng ưu tiên. Số lượng và chất lượng dịch vụ còn hạn chế, danh mục thuốc còn ít: TYT xã mới chỉ thực hiện được 50-70% các dịch vụ kỹ thuật, khoảng 40% danh mục thuốc theo phân tuyến...

Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề này, GS-TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E - cho rằng: “Đây là tình trạng chung mà các bệnh viện tuyến Trung ương đều gặp phải. Bệnh viện của tôi cũng không ngoại lệ. Người dân, nói đi khám chữa bệnh là thích lên tuyến Trung ương, vì họ tin tưởng vào chất lượng khám chữa bệnh, trình độ y bác sĩ, thiết bị hiện đại... Giải pháp của Bộ Y tế rất tốt là sau khi có phác đồ điều trị, bác sĩ tuyến Trung ương có trách nhiệm giải thích kỹ cho người bệnh, loại trừ nguy cơ, không nguy hiểm gì đến tính mạng thì những bệnh như tiểu đường, cao huyết áp có thể phát thuốc ở trạm y tế xã, y tế huyện quản lý kiểm tra định kỳ”.

Giải pháp nào?

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế rất quyết liệt trong vấn đề nâng cao năng lực cho y tế cơ sở. “Để triển khai đổi mới hoạt động của TYT xã, chúng tôi đã khảo sát, lựa chọn 26 xã, phường, thị trấn thuộc 8 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng để triển khai mô hình điểm. Qua khảo sát, Bộ Y tế cho biết, mặc dù đã lựa chọn các TYT có nhà cửa tương đối nhưng việc bố trí các phòng, công năng sử dụng chưa phù hợp, hầu hết các trạm này phải được cải tạo, nâng cấp cho khang trang sạch sẽ, bổ sung trang thiết bị cho đồng bộ” - Bộ trưởng Tiến nói.

Thêm một rào cản nữa ảnh hưởng đến quyền lợi của người có thẻ BHYT và cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân vượt tuyến là danh mục thuốc BHYT ở TYT rất ít, thiếu nhiều loại thuốc. Hơn nữa, một số TYT không có bác sĩ nên hạn chế việc chỉ định sử dụng các loại thuốc...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, 26 TYT điểm sẽ được trang bị đồng bộ từ giường tủ, tủ quầy thuốc, biển tên phòng, tên TYT, đến bố trí trang bị máy siêu âm, xét nghiệm, X-quang... Dự kiến trong năm 2018 sẽ hoàn thành mô hình điểm 26 TYT điểm. Các tỉnh sẽ xây dựng lộ trình triển khai, phấn đấu trong 5 năm (2019-2023) xong hết cả đầu tư, nhân lực và hoạt động của TYT xã theo nguyên lý y học gia đình.

Với các TYT chưa có bác sĩ thì sẽ cử bác sĩ luân phiên về làm việc khoảng 2-3 ngày/tuần/trạm; điều chuyển đi và đến một số y sĩ, điều dưỡng, dược sĩ trung học theo yêu cầu của các trạm...

Bộ Y tế cũng đề nghị BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh thành phố tính toán, giao thí điểm định suất cho số thẻ đăng ký KCB ban đầu tại các TYT xã thí điểm; đảm bảo đủ thuốc theo phân tuyến, thuốc đã quy định trong gói dịch vụ y tế cơ bản...

THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Vụ nhầm con ở Ba Vì: Bệnh viện quá tải, trao nhầm con xảy ra là tất yếu

Phương Thắng - Trần Tuấn |

Gần đây, vụ việc trao nhầm con ở Ba Vì được dư luận hết sức quan tâm, đặc biệt 6 năm trôi qua rồi vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trao đổi với PV Báo Lao Động, GS.TS Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam cho rằng: “Nhận con sau sinh ở bệnh viện rất dễ xảy ra sai sót.”

Bệnh viện quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, bác sĩ mách cách chăm sóc tại nhà

L.Hà |

Bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh, bệnh viện quá tải nên không phải ca bệnh nào cũng được điều trị nội trú. Có nhất thiết cứ SXH là phải nhập viện không? Bác sĩ đã mách cách điều trị SXH tại nhà hiệu quả và an toàn.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Vụ nhầm con ở Ba Vì: Bệnh viện quá tải, trao nhầm con xảy ra là tất yếu

Phương Thắng - Trần Tuấn |

Gần đây, vụ việc trao nhầm con ở Ba Vì được dư luận hết sức quan tâm, đặc biệt 6 năm trôi qua rồi vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trao đổi với PV Báo Lao Động, GS.TS Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam cho rằng: “Nhận con sau sinh ở bệnh viện rất dễ xảy ra sai sót.”

Bệnh viện quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, bác sĩ mách cách chăm sóc tại nhà

L.Hà |

Bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh, bệnh viện quá tải nên không phải ca bệnh nào cũng được điều trị nội trú. Có nhất thiết cứ SXH là phải nhập viện không? Bác sĩ đã mách cách điều trị SXH tại nhà hiệu quả và an toàn.