50.000 đơn vị máu được tiếp nhận cung cấp nhu cầu điều trị dịp Tết

Lệ Hà |

Ngày 24.12, ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ 16 do Báo Tiền phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chủ nhật Đỏ năm 2024 huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu.

Nhu cầu truyền máu ngày càng cao do nhu cầu chăm sóc y tế tăng cao. Ở một số thời điểm vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị, mất cân bằng nhóm máu. Do vậy, bảo đảm đủ máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị luôn là áp lực rất lớn đối với ngành Y tế.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Thứ trưởng Bộ Y tế - bày tỏ cảm phục những người tình nguyện hiến máu, những người hiến máu nhiều lần, hiến máu dự bị khẩn cấp, những người vừa hiến máu vừa vận động người khác cùng hiến máu; nhiều nhà quản lý trực tiếp hiến máu, làm tấm gương tốt cho cộng đồng, nhiều gia đình, nhiều dòng họ hiến máu...

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, với thông điệp xuyên suốt hơn 1 thập kỷ qua "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi", Chủ nhật Đỏ đã trở thành một trong những ngày hội hiến máu lớn nhất trong năm. Chính những sự kiện hiến máu như Chủ nhật Đỏ đã góp phần bảo đảm nguồn máu cho điều trị người bệnh dịp trước và sau Tết Nguyên đán, góp phần mang lại sự sống, niềm tin và hy vọng cho người bệnh và gia đình của họ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu để hưởng ứng phong trào này.

Cứ đến dịp cuối năm và Tết, nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị rất lớn. Bởi đây cũng là thời điểm số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt... gia tăng. Cùng với đó, nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính cũng mong muốn điều trị ổn định để ra viện, về nhà ăn Tết. Trong khi đó, lượng máu thu gom được khó khăn hơn bình thường. Vì vậy, 50 tỉnh, thành phố đã và đang tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ nhằm giải nỗi lo thiếu máu điều trị dịp Tết.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - bày tỏ: Máu dùng trong điều trị, cứu chữa bệnh nhân là thứ thuốc đặc biệt mà các tiến bộ khoa học kỹ thuật của con người dù đang tiến lên vẫn chưa thể điều chế được. Bởi vậy, khi bệnh nhân cần đến máu là cần đến tình thương yêu và tấm lòng chia sẻ. Chủ nhật Đỏ là một trong những nơi tập trung cao nhất tình thương yêu và tấm lòng sẻ chia đó.

Tính đến ngày 22.12, Chủ nhật Đỏ lần thứ 16 đã tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố với 12 điểm hiến máu, tiếp nhận 5.230 đơn vị máu. Cùng với Lễ phát động Chủ nhật Đỏ 2024 tại Đại học Bách Khoa (dự kiến tiếp nhận 1.600 đơn vị máu) vào ngày 24.12, chương trình Chủ nhật Đỏ cũng được diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa (tiếp nhận khoảng 500 đơn vị). Tổng lượng máu tiếp nhận đến nay hơn 7.000 đơn vị.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

350 đơn vị máu được tiếp nhận tại Ngày hội hiến máu ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 24.12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm 2023, với chủ đề Ngày hội hiến máu - Giọt hồng gắn kết yêu thương và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. Ngày hội đã có 500 tình nguyện viên tham gia.

Vừa hiến máu tình nguyện, vừa đảm bảo sản xuất, an toàn cho công nhân

HOÀNG LỘC |

Ngày 20.12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty TNHH Tỷ Bách (Khu Công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức điểm hiến máu tình nguyện tại công ty cho hơn 300 công nhân. Đây là lần thứ 6, Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp này tổ chức điểm hiến máu tại chỗ, giúp việc hiến máu của công nhân được thuận tiện hơn.

Gần 50.000 đơn vị máu đảm bảo nhu cầu điều trị dịp Tết

Lệ Hà |

Dự kiến Chủ Nhật Đỏ 2024 sẽ huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu.

Bán dự án điện gió cho công ty nước ngoài, vì sao Quảng Trị đi xin ý kiến?

HƯNG THƠ |

Doanh nghiệp nước ngoài nộp hồ sơ mua nhiều dự án nhà máy điện gió ở tỉnh Quảng Trị đã đi vào vận hành, thẩm quyền xem xét thuộc cơ quan đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị, nhưng đơn vị này đang xin ý kiến của các đơn vị liên quan.

Khai mạc trưng bày sách văn học công nhân và những tác phẩm đạt giải

Huyền Chi |

Không gian trưng bày sách "Văn học công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam" được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Cố tình đi ngược chiều gây xung đột giao thông tại Ngã Tư Sở

Tô Thế |

Nhiều người không nắm được thông tin phân luồng mới, không chú ý biển chỉ dẫn, sự điều tiết của lực lượng chức năng nên vẫn đi nhầm làn tại Ngã Tư Sở (Hà Nội). Khi biết mình đã đi sai, nhiều người còn cố tình đi ngược chiều, gây cản trở giao thông.

Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lào Cai báo cáo Chính phủ vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ về tình hình xử lý thông tin và sơ bộ kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm.

350 đơn vị máu được tiếp nhận tại Ngày hội hiến máu ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 24.12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm 2023, với chủ đề Ngày hội hiến máu - Giọt hồng gắn kết yêu thương và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. Ngày hội đã có 500 tình nguyện viên tham gia.

Vừa hiến máu tình nguyện, vừa đảm bảo sản xuất, an toàn cho công nhân

HOÀNG LỘC |

Ngày 20.12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty TNHH Tỷ Bách (Khu Công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức điểm hiến máu tình nguyện tại công ty cho hơn 300 công nhân. Đây là lần thứ 6, Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp này tổ chức điểm hiến máu tại chỗ, giúp việc hiến máu của công nhân được thuận tiện hơn.

Gần 50.000 đơn vị máu đảm bảo nhu cầu điều trị dịp Tết

Lệ Hà |

Dự kiến Chủ Nhật Đỏ 2024 sẽ huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu.