5000 cặp hiếm muộn nhận cam kết vàng "Không đậu thai- xin trả lại tiền"

Hoàng Lam |

“80% bệnh nhân làm IVF đã đậu thai – đây là kết quả đáng mừng của tập thể đội ngũ y bác sĩ tại Việt – Bỉ trong năm 2020”. Đó là những chia sẻ từ BSCKII Tô Hoài Phương – Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ vào dịp đầu xuân Tân Sửu 2021.

Những hỗ trợ đầy nhân văn

Năm 2020, Việt Nam và thế giới đối mặt với đại dịch COVID-19. Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực điều trị vô sinh - hiếm muộn, từ đầu năm, Bệnh viện đã đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ bệnh nhân. Với điểm nhấn của chương trình là cam kết “Không đậu thai – xin trả lại tiền”, hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn trên toàn quốc đã tìm đến bệnh viện.

BSCKII Tô Hoài Phương – Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Chúng tôi rất đồng cảm với hành trình kiếm tìm con yêu của các cặp vợ chồng hiếm muộn, vì vậy bệnh viện đã triển khai các chương trình ưu đãi để đồng hành với bệnh nhân trên hành trình tìm con yêu.

Thông qua 3 chương trình, có gần 5.000 cặp vợ chồng hiếm muộn đăng ký và nhận phiếu voucher cam kết thành công...”

Hình ảnh mô phỏng phương pháp thụ tinh ống nghiệm cổ điển. Ảnh: BVCC
Hình ảnh mô phỏng phương pháp thụ tinh ống nghiệm cổ điển. Ảnh: BVCC

Là một trong số hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn được được bệnh viện hỗ trợ, chị Nguyễn Thị H (Thanh Hóa) – hiếm muộn hơn 9 năm bày tỏ: "Gia đình nhà tôi đã đi chữa trị nhiều nơi mà không có kết quả, trong khi kinh tế gia đình khó khăn. Việc bệnh viện hỗ trợ tiền thăm khám và điều trị bệnh vô cùng đáng quý, nhất là thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang gây nhiều khó khăn".

Tự đặt mình trước “thách thức lớn” để thêm trưởng thành

Khi thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Việt - Bỉ, nhiều người đã được cam kết hoàn “quân tử” và thẳng thắn: trả lại chi phí 30 triệu đồng nếu không đậu thai. Đây được xem là một “thách thức” lớn đối với năng lực, kĩ thuật và công nghệ của toàn bộ y bác sỹ và cán bộ bệnh viện. Họ tự đặt mình trước những thử thách lớn, để thể hiện thái độ sống, lương tâm nghề nghiệp của mình với đông đảo bà con. Đó cũng là cơ hội để họ thêm trưởng thành!

Và, để chắn chắn hơn nữa cho thành công, ngoài đội ngũ chuyên gia, công nghệ hiện đại của phòng Lab được đầu tư đặc biệt và được ví như “trái tim” của IVF Việt – Bỉ. Tại đây, quy tụ đội ngũ chuyên môn tay nghề cao, (được đào tạo quốc tế như: Pháp, Singapore), đã “chắp cánh” cho hệ thống trang thiết bị được đầu tư hiện đại và đồng bộ ngang tầm thế giới.

Chuyên viên phôi học Lê Văn Tuấn- Phòng Lab IVF Việt – Bỉ, chia sẻ: Thụ tinh ống nghiệm là phương pháp điều trị vô sinh tiên tiến nhất hiện nay. Ngay từ đầu, để đạt được mục tiêu tỷ lệ thành công IVF đạt kết quả cao, Bệnh viện đã xây dựng thiết bị đồng bộ, hiện đại và phòng Lab sạch đạt tiêu chuẩn cao. Chúng tôi thực hiện được tất cả các kỹ thuật cao như sàng lọc tinh trùng, chọn trứng, tạo và nuôi cấy phôi – những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong điều trị vô sinh hiếm muộn.

Đặc biệt, một số kỹ thuật khó như tiêm tinh trùng vào bào tương trứng ICSI, hỗ trợ phôi thoát màng, trưởng thành trứng non, sàng lọc di truyền tiền làm tổ PGS/Array… Nhờ thực hiện được các kỹ thuật tiên tiến nhất, tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm nâng cao, kết quả chuyển phôi trữ N5 tại bệnh viện đạt 80%.

Trong năm, bệnh viện không chỉ bệnh nhân vô sinh hiếm muộn trong nước mà nhiều bệnh nhân ở nước ngoài cũng đặt niềm tin tại Việt – Bỉ.

Bệnh nhân đến khám tại BV Việt Bỉ. Ảnh: BVCC
Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tin tưởng BV Việt Bỉ. Ảnh: BVCC

Với những kết quả khả quan đó, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ sẽ viết tiếp ước mơ cho những gia đình hiếm muộn trên hành trình tìm con yêu.

Chào xuân Tân Sửu – 2021, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ triển khai Chương trình “Cam kết đậu thai- Thất bại hoàn tiền”.

Bệnh viện hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng để “tiếp sức” cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn trên toàn quốc. Đây là cam kết vàng của Bệnh viện muốn bảo đảm quyền lợi cho những gia đình hiếm muộn mong muốn được đón con yêu.

Lì xì 2.000 phiếu voucher “Cam kết đậu thai- Thất bại hoàn tiền” cho bệnh nhân thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Bệnh viện sẽ hoàn trả lại 30.000.000 đồng (chi phí chọc trứng và tạo phôi) cho bệnh nhân nếu không thành công.

Miễn 100% phí khám vô sinh - hiếm muộn (cả vợ và chồng)

Lì xì 2 triệu đồng cho 1.000 phiếu voucher làm phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI). Miễn 100% phí siêu âm tử cung buồng trứng và Hệ sinh dục nam Miễn 100% chi phí xét nghiệm TINH DỊCH ĐỒ chất lượng cao Giảm 90% phí CHỤP TỬ CUNG VÒI TRỨNG chỉ còn 105.000 vnđ

Chương trình diễn ra từ ngày 21.2 đến ngày 30.4.2021.

Chương trình được áp dụng cho các bệnh nhân thực hiện đăng ký 1 trong các cách sau: Gọi điện đăng ký qua hotline: 0935.938.268 hoặc 0932.131.393

Comment hoặc inbox để lại số điện thoại đăng ký thông qua Fanpage: Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ Để lại số điện thoại đăng ký qua Landing page: https://gioithieu.benhvienvietbi.vn/

Bệnh viện chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt – Bỉ

Địa chỉ: 23 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hoàng Lam
TIN LIÊN QUAN

Tinh trùng loãng - liệu có thể có con được không?

Minh Ánh (thực hiện) |

Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, tỉ lệ vô sinh do nam giới chiếm khoảng 30-40%, trong đó có đến hơn 90% trường hợp do bất thường ở tinh trùng. Các trục trặc thường gặp là tinh trùng dị dạng, đứt gãy AND. Đặc biệt, có không ít bệnh nhân vô sinh hiếm muộn do tinh trùng loãng. Nhiều người lâu nay vẫn thắc mắc: Người có tinh binh “loãng” thì liệu có con được không?

“Món quà bất ngờ” cho các cặp vợ chồng vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Giữa nhiều “bí kíp” giúp các bà mẹ vô sinh hiếm muộn có con một cách thần kì, gần đây, chuyên gia còn có một giải pháp đầy tính “công nghệ” giúp tăng tỉ lệ đậu thai lên đến hơn 8% so với thông thường.

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: Dành hơn 12 tỷ đồng "tiếp sức tìm con yêu"

Lam Quân |

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập khoa hỗ trợ sinh sản 06.10, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt – Bỉ tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt ''Tiếp sức tìm con yêu'' dành cho bệnh nhân vô sinh – hiếm muộn. Tổng giá trị chương trình lên đến hơn 12 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tinh trùng loãng - liệu có thể có con được không?

Minh Ánh (thực hiện) |

Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, tỉ lệ vô sinh do nam giới chiếm khoảng 30-40%, trong đó có đến hơn 90% trường hợp do bất thường ở tinh trùng. Các trục trặc thường gặp là tinh trùng dị dạng, đứt gãy AND. Đặc biệt, có không ít bệnh nhân vô sinh hiếm muộn do tinh trùng loãng. Nhiều người lâu nay vẫn thắc mắc: Người có tinh binh “loãng” thì liệu có con được không?

“Món quà bất ngờ” cho các cặp vợ chồng vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Giữa nhiều “bí kíp” giúp các bà mẹ vô sinh hiếm muộn có con một cách thần kì, gần đây, chuyên gia còn có một giải pháp đầy tính “công nghệ” giúp tăng tỉ lệ đậu thai lên đến hơn 8% so với thông thường.

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: Dành hơn 12 tỷ đồng "tiếp sức tìm con yêu"

Lam Quân |

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập khoa hỗ trợ sinh sản 06.10, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt – Bỉ tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt ''Tiếp sức tìm con yêu'' dành cho bệnh nhân vô sinh – hiếm muộn. Tổng giá trị chương trình lên đến hơn 12 tỷ đồng.