5 thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh trong mùa hè

An An (Theo Boldsky) |

Thời tiết nắng nóng dễ khiến cơ thể mệt mỏi và khó chịu. Boldsky đã đưa ra gợi ý về 5 thói quen lành mạnh giúp bạn cải thiện sức khỏe trong mùa hè.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều cần thiết để có sức khỏe tốt trong mùa hè. Theo Boldsky, bạn nên tránh những bữa ăn giàu chất béo và carbohydrate vì chúng làm tăng nhiệt trong cơ thể.

Ngoài ra, các loại trái cây và rau củ tươi chứa hàm lượng nước cao như dưa hấu, cam, quýt, cà chua, dưa chuột cũng là những loại thực phẩm mùa hè tốt cho sức khỏe.

Uống đủ nước

Thời tiết nóng bức làm cơ thể dễ đổ mồ hôi, dẫn đến tình trạng mất nước và một số chất điện giải quan trọng. Nghiêm trọng hơn, cơ thể thiếu nước khiến nồng độ natri, kali, clo nội bào bị thiếu hụt có thể gây ra tình trạng co thắt, căng cơ, chuột rút, kèm theo đó là triệu chứng rối loạn nhịp tim, nhịp thở.

Do vậy, cần bổ sung đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể (khoảng 2 lít nước mỗi ngày). Ngoài ra, nước dừa và các loại nước hoa quả cũng có tác dụng cấp nước tốt.

Bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời

Ánh nắng mặt trời gay gắt gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Để duy trì làn da khỏe mạnh, bạn nên lựa chọn những sản phẩm kem chống nắng có chỉ số SPF 30, SPF 40, SPF 50 (SPF - chỉ số đo lường khả năng chống lại tia UV trong kem chống nắng).

Ngoài ra, cần sử dụng kính râm khi ra ngoài để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng trực tiếp.

Hạn chế sử dụng cà phê và đồ uống có cồn

Sử dụng rượu bia, cà phê và các loại đồ uống có ga có thể dẫn đến tình trạng mất nước cho cơ thể. Thay vì sử dụng những loại đồ uống này trong ngày hè nắng nóng, các loại nước hoa quả như sinh tố xoài, chuối, sinh tố vải có tác dụng cấp nước và làm mát cơ thể.

Ăn những loại quả mọng

Những loại quả mọng như dâu tây, việt quất và quả mâm xôi rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng kiểm soát tác hại của các gốc tự do – một trong những nguyên nhân gây lão hóa da.

Ngoài ra, ăn nhiều quả mọng còn hạn chế các enzyme phân hủy collagen, bảo vệ làn da khỏi bị tổn thương do ánh nắng mặt trời và giúp da trở nên căng bóng, săn chắc hơn.

An An (Theo Boldsky)
TIN LIÊN QUAN

5 thói quen không tốt khi tắm hầu như ai cũng mắc

Vi Trần (Theo Health) |

Mỗi người đều có những thói quen khác nhau khi tắm. Tuy nhiên, nhưng một trong số đó có thể khiến da bạn bị khô, ngứa da hoặc thậm chí dễ bị nhiễm trùng da, theo Health.

Bất ngờ với những thói quen hàng ngày làm hỏng răng

Hạ Mây (Theo webmd) |

Răng rất nhạy cảm với nhiệt độ, thực phẩm, việc ăn uống sai cách cũng vô tình làm tổn thương đến răng.

Thói quen lành mạnh: Quyết tâm ăn uống tốt hơn

Hồng Nhật (theo webmd) |

Xây dựng thói quen ăn uống lanh mạnh sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của bạn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

5 thói quen không tốt khi tắm hầu như ai cũng mắc

Vi Trần (Theo Health) |

Mỗi người đều có những thói quen khác nhau khi tắm. Tuy nhiên, nhưng một trong số đó có thể khiến da bạn bị khô, ngứa da hoặc thậm chí dễ bị nhiễm trùng da, theo Health.

Bất ngờ với những thói quen hàng ngày làm hỏng răng

Hạ Mây (Theo webmd) |

Răng rất nhạy cảm với nhiệt độ, thực phẩm, việc ăn uống sai cách cũng vô tình làm tổn thương đến răng.

Thói quen lành mạnh: Quyết tâm ăn uống tốt hơn

Hồng Nhật (theo webmd) |

Xây dựng thói quen ăn uống lanh mạnh sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của bạn.