5 lối sống lành mạnh giúp trì hoãn quá trình lão hoá cho phụ nữ tuổi 50

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Tới 50 tuổi, quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại và có sự sụt giảm estrogen. Vậy, phụ nữ tuổi 50 cần làm gì để sống khỏe, không lão hoá?

Giữ an toàn cho xương

Theo tuổi tác, xương bị thoái hóa do giảm khả năng vận động và mất chất khoáng. Để ngăn ngừa tình trạng suy giảm này và thậm chí là loãng xương, hãy tăng lượng tiêu thụ vitamin D và canxi lên ba lần mỗi ngày. 

Ngoài ra, có nhiều loại thực phẩm như ngũ cốc, bánh mì và nước trái cây, được bổ sung thêm cả hai thành phần quan trọng này trong chế độ ăn uống.

Thay đổi lượng muối nạp vào

Khoảng độ tuổi này, huyết áp cao có thể trở thành một vấn đề. Do đó, loại bỏ muối ăn là một bước tiến tới chế độ ăn uống tốt cho tim mạch. Thay vào đó, bạn có thể thử các loại gia vị như bột tỏi, bột hành, ớt bột, hạt tiêu, cam quýt và các loại thảo mộc tươi. 

Bạn cũng có thể lựa chọn các chất thay thế không có natri hoặc ít natri.

Ngoài ra, hãy luôn kiểm tra lượng natri của bất kỳ thực phẩm đóng gói nào bạn có thể tiêu thụ. Chuẩn bị bữa ăn tự nấu với nguyên liệu tươi là cách đơn giản nhất để theo dõi chặt chẽ lượng natri.

Duy trì sức khỏe làn da với vitamin C và E

Đừng coi da khô và mỏng manh là dấu hiệu của sự lão hóa. Chủ động và bổ sung vitamin E và C có thể hỗ trợ quá trình hydrat hóa thích hợp, điều này rất quan trọng để tăng cường độ mềm mại và khả năng phục hồi của da. 

Hạt, quả hạch, dầu, trái cây và rau quả đều là những nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời, có thể dễ dàng đưa vào chế độ ăn của chúng ta. Ảnh: Getty/Thinkstock
Chú ý bổ sung vitamin C và E để da căng bóng, lão hoá chậm. Ảnh: Getty/Thinkstock

Hạt hướng dương, hạnh nhân và rau bina có nhiều vitamin E, trong khi ớt chuông, bông cải xanh, cam và cà chua rất giàu vitamin C. Da ở tình trạng tốt sẽ không dễ bị thương và cuối cùng vết thương sẽ phục hồi nhanh hơn đáng kể. Hãy nhớ rằng ăn uống cho làn da của bạn vừa có tác dụng làm đẹp vừa có lợi cho sức khỏe.

Đường ruột tốt tương đương với sức khỏe tốt

Nhiễm trùng đường tiết niệu cũng khá phổ biến ở những người ở độ tuổi 50. Thuốc kháng sinh được sử dụng rộng rãi để điều trị UTIs và các bệnh nhiễm trùng khác, nhưng những phương pháp điều trị này tiêu diệt cả vi khuẩn tốt và xấu (còn được gọi là men vi sinh, được tìm thấy tự nhiên trong ruột) và có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. 

Uống bổ sung probiotic thường xuyên và ăn các loại thực phẩm như sữa chua, paneer, kefir, buttermilk, idli… giúp duy trì hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh và hỗ trợ hệ tiêu hóa phục hồi nhanh hơn sau khi dùng những loại thuốc này.

Bổ sung chất xơ thường xuyên

Bệnh tiểu đường ngày càng trở nên phổ biến. Chất xơ giúp giảm và điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách giảm giải phóng đường vào máu. 

Nó cũng có lợi cho tiêu hóa, giảm cholesterol và quản lý cân nặng. Nó cũng sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Thực phẩm thực vật như đậu, rau, trái cây, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn cung cấp chất xơ tốt nhất cùng với độ đậm đặc của chất dinh dưỡng.

Chế độ ăn uống tốt nhất là chế độ ăn uống mà bạn có thể tuân thủ và giữ cho bạn cảm thấy tốt nhất. Tham khảo ý kiến ​​chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với chế độ ăn uống. 

Hương Lê (Theo The Indian Express)
TIN LIÊN QUAN

5 biểu hiện lão hoá của con người sau 60 tuổi

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Khi cơ thể con người già đi, biểu hiện rõ ràng nhất là sự thay đổi về ngoại hình như các nếp nhăn, vết nám xuất hiện trên khuôn mặt. Dưới đây là 5 biểu hiện lão hoá của con người sau 60 tuổi.

Dùng retinol để giúp chống lão hoá da

Hải Anh (T/H) |

Một phương pháp để góp phần chống lão hoá da là sử dụng các sản phẩm có chứa hoạt chất retinol. Bởi bên cạnh việc dưỡng ẩm, chống nắng để bảo vệ cho làn da thì còn cần phải bổ sung các thành phần tăng cường cũng như kích thích da tăng sinh collagen.

5 thói quen xấu đẩy nhanh lão hoá ở phụ nữ

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Trên thực tế, nhiều người bỏ qua tác động của cuộc sống và thói quen ăn uống đối với sự lão hóa của con người, mà quan trọng hơn là chăm sóc da. Dưới đây là 5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa của phụ nữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 biểu hiện lão hoá của con người sau 60 tuổi

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Khi cơ thể con người già đi, biểu hiện rõ ràng nhất là sự thay đổi về ngoại hình như các nếp nhăn, vết nám xuất hiện trên khuôn mặt. Dưới đây là 5 biểu hiện lão hoá của con người sau 60 tuổi.

Dùng retinol để giúp chống lão hoá da

Hải Anh (T/H) |

Một phương pháp để góp phần chống lão hoá da là sử dụng các sản phẩm có chứa hoạt chất retinol. Bởi bên cạnh việc dưỡng ẩm, chống nắng để bảo vệ cho làn da thì còn cần phải bổ sung các thành phần tăng cường cũng như kích thích da tăng sinh collagen.

5 thói quen xấu đẩy nhanh lão hoá ở phụ nữ

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Trên thực tế, nhiều người bỏ qua tác động của cuộc sống và thói quen ăn uống đối với sự lão hóa của con người, mà quan trọng hơn là chăm sóc da. Dưới đây là 5 thói quen xấu đẩy nhanh quá trình lão hóa của phụ nữ.