45 phút cứu sống bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nặng

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Sáng 23.9, thông tin từ bác sĩ Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết trong 45 phút các bác sĩ bệnh viện đã điều trị thành công trường hợp bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng bằng phương pháp can thiệp nội mạch.

Bệnh nhân tên N.T.B (66 tuổi ở Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện lúc 17h50 phút ngày 16.9 trong tình trạng tiêu ra máu đỏ tươi nhiều lần.

Tình trạng lúc vào viện mạch nhanh, huyết áp thấp, niêm nhạt, da xanh được xử trí truyền dịch, truyền máu và có chỉ định nội soi cấp cứu.

aa
Tá tràng bị xuất huyết. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Qua nội soi đại tràng thấy toàn bộ đại trực tràng có nhiều máu đỏ tươi, bơm rửa không thấy tổn thương, hồi tràng thấy máu đỏ.

Kết quả nội soi dạ dày tá tràng cấp cứu cho thấy bệnh nhân bị viêm trào ngược thực quản độ A, loét nông hành tá tràng. Máu đỏ tươi D2 tá tràng, bơm rửa không tìm thấy tổn thương. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng đang tiến triển chưa rõ nguyên nhân.

Các bác sĩ đã quyết định tiến hành chụp và can thiệp nội mạch vì đây là phương pháp xâm lấn tối thiểu, hiệu quả tối ưu.

aa
Sau can thiệp tá tràng không còn tình trạng thoát mạch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Trần Công Khánh - Phó Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết tiến hành chụp phát hiện hình ảnh thoát mạch xuất phát từ động mạch vị tá tràng nghĩ xuất huyết từ tá tràng nên đã luồn catheter vào động mạch gan chung để tìm điểm thoát mạch ở động mạch vị tá, tiến hành tắc bằng keo Histoacryl+Lipiodol. Chụp kiểm tra không thấy thoát mạch. Thời gian thực hiện thủ thuật là 45 phút. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định.

aa
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đến sáng ngày 23.9, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Các bác sĩ cho biết, xuất huyết tiêu hóa trên là một cấp cứu nội ngoại khoa thường gặp và có thể đe dọa đến tính mạng. Xuất huyết tiêu hóa trên xảy ra nhiều gấp 4 lần so với xuất huyết tiêu hóa dưới và là nguyên nhân chính gây ra nhiều biến chứng và tử vong.

HỒNG LAN - SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở được cứu sống nhờ kỹ thuật “ngủ đông”

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.9, ông Ngô Đức Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân N.V.H (58 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) – người bị ngưng tim 10 phút trước khi vào viện đã bình phục hoàn toàn, không để lại di chứng nhờ vào kỹ thuật cho “ngủ đông”.

Bé 12 tuổi bị ngã, que gỗ chọc xuyên vùng cổ được cứu sống

Lệ Hà |

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La) đã phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị que đâm vào vùng cổ gây tổn thương động mạch cảnh.

Tai nạn hy hữu: Bị thanh sắt đâm xuyên sọ khi dắt bộ xe đạp qua cầu

AN NHIÊN |

Bị ngã khi đang dắt bộ xe đạp qua cầu, bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên vào vùng chẩm. Vụ tai nạn hy hữu khiến bệnh nhân suýt mất mạng, rất may được cấp cứu kịp thời.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở được cứu sống nhờ kỹ thuật “ngủ đông”

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.9, ông Ngô Đức Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân N.V.H (58 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) – người bị ngưng tim 10 phút trước khi vào viện đã bình phục hoàn toàn, không để lại di chứng nhờ vào kỹ thuật cho “ngủ đông”.

Bé 12 tuổi bị ngã, que gỗ chọc xuyên vùng cổ được cứu sống

Lệ Hà |

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La) đã phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị que đâm vào vùng cổ gây tổn thương động mạch cảnh.

Tai nạn hy hữu: Bị thanh sắt đâm xuyên sọ khi dắt bộ xe đạp qua cầu

AN NHIÊN |

Bị ngã khi đang dắt bộ xe đạp qua cầu, bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên vào vùng chẩm. Vụ tai nạn hy hữu khiến bệnh nhân suýt mất mạng, rất may được cấp cứu kịp thời.