4,3 triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ "ế vợ" vào năm 2050

Thùy Linh |

"Mỗi năm, ước tính có khoảng 130 nghìn cô dâu đi Đài Loan; khoảng 80 nghìn cô dâu đi Hàn Quốc. Còn ở Trung Quốc thì số lượng không thể thống kê được vì họ đi theo nhiều con đường, trong đó có cả đường tiểu ngạch"

Mất cân bằng giới tính rất nghiêm trọng

Trao đổi tại buổi cung cấp thông tin báo chí về tình hình dân số sáng 26.12, ông Nguyễn Văn Tân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết: Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh và rất nghiêm trọng.

Trên thế giới, chỉ có 14 - 15 nước thuộc các khu vực Đông Á, Nam Á... xảy ra tình trạng này. Các nước khác đều có hiện tượng này từ những năm 80 thế kỷ trước, riêng Việt Nam xuất hiện muộn, đến 2006 mới thấy rõ ràng tình trạng này với tỷ số là 109 bé trai/100 bé gái.

Mặc dù xuất hiện muộn nhưng tăng nhanh, đến năm 2013 tỉ số này đã là 113 bé trai/100 bé gái và đến 2018 có 114.5 bé trai/100 bé gái. Năm 2019, tỷ lệ này giảm xuống 111 bé trai/100 bé gái, nhưng vẫn là mức rất cao.

“Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, đến năm 2050, ít nhất chúng ta sẽ dư thừa 2,3 triệu và cao nhất là 4,3 triệu đàn ông không có khả năng kết hôn”, ông Tân lo ngại.

Không xử lý nổi lựa chọn giới tính thai nhi?

Hiện các nước mất cân bằng giới tính khi sinh đã giải quyết bằng cách "nhập khẩu cô dâu". Việt Nam đang "xuất khẩu cô dâu" đến các nước khác.

Theo ông Tân, mỗi năm, ước tính Việt Nam "xuất khẩu" khoảng 130 nghìn cô dâu đi Đài Loan; khoảng 180 nghìn cô dâu đi Hàn Quốc. Còn ở Trung Quốc thì số lượng không thể thống kê được vì họ đi theo nhiều con đường, trong đó có cả đường tiểu ngạch. Trung Quốc là thị trường thu hút cô dâu lớn nhất.

Ông Tân nêu vấn đề: "Các nước họ nhập khẩu cô dâu của Việt Nam nhưng đến năm 2033 trở đi, chính chúng ta phải đi nhập cô dâu. Nhưng sẽ "nhập khẩu" cô dâu ở đâu? Vì chúng ta không có cô dâu, các nước xung quanh đều có trình độ mặt bằng kinh tế như chúng ta, vì vậy để "nhập khẩu" được cô dâu cũng phải giá rất cao".

Để giải quyết tình trạng này, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, theo ông Tân, chúng ta cần tuyên truyền vận động làm thay đổi giá trị về bình đẳng giới, làm thế nào coi con trai cũng như con gái, coi phụ nữ cũng như đàn ông trong mọi mặt xã hội để không lựa chọn giới tính khi sinh, cần cảnh báo trước hệ quả xảy ra.

Theo ông Tân, hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh có nguyên nhân kết hợp ưa thích con trai và có những kỹ thuật công nghệ phát hiện sớm giới tính trong thai nhi.

"Phải hạn chế việc sử dụng công nghệ chẩn đoán giới tính thai nhi bằng cách nghiêm túc chẩn đoán sớm giới tính thai nhi, ngăn ngừa loại bỏ thai nhi gái. Hiện nay công nghệ phát triển cao, có những test thai 1-2 tuần tuổi phát hiện ra, chúng ta cần ngăn việc nhập khẩu công nghệ chỉ có nhằm mục tiêu xác định giới tính thai nhi"- ông Tân khẳng định.

"Trong phòng siêu âm nhỏ, chỉ có bác sĩ và bệnh nhân, họ nói gì với nhau ai mà biết được, ai kiểm chứng được? Vì vậy, để xử lý tình trạng này là quá khó. Hầu như không thể xử lý nổi"- ông Tân nói.

Về giải pháp lâu dài, theo ông Tân, cần nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, làm giá trị bình đẳng giới ngày càng cao.

Đơn cử như Hàn Quốc là một trong 15 mất cân bằng giới tính khi sinh đã làm được. “Khi hỏi kinh nghiệm của họ, họ trả lời có thể do vị thế phụ nữ, chủ động tài chính, có quyền quyết định cuộc đời mình nên thay đổi lại sinh đẻ tự nhiên, không lựa chọn giới tính”, ông Tân cho hay.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Dân số Việt Nam là 96,2 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

T.H |

Tổng số dân của Việt Nam là 96.208.984 người; trong đó, dân số nam là 47.881.061 người, chiếm 49,8% và dân số nữ là 48.327.923 người, chiếm 50,2%. Đây là thông tin từ  "Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” diễn ra sáng 19.12 tại Hà Nội.

Chính phủ phê duyệt 8 mục tiêu về chiến lược dân số đến năm 2030

L.V |

Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và đưa ra 8 mục tiêu về Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Mục tiêu bao trùm là nâng cao chất lượng dân số.

Dịch vụ cung cấp “Căn cước công dân số đẹp”: Chỉ là trò lừa đảo!

LONG NGUYỄN - TÙNG GIANG |

Dù là loại giấy tờ quan trọng, do Nhà nước cấp và quản lý rất chặt chẽ, song gần đây trên nhiều trang mạng bỗng xuất hiện tràn lan lời chào mời “chọn số đẹp cho Căn cước công dân” với giá hàng chục triệu đồng. Trước thực trạng trên, nhóm Phóng viên Báo Lao Động đã nhập cuộc tìm hiểu.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Dân số Việt Nam là 96,2 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

T.H |

Tổng số dân của Việt Nam là 96.208.984 người; trong đó, dân số nam là 47.881.061 người, chiếm 49,8% và dân số nữ là 48.327.923 người, chiếm 50,2%. Đây là thông tin từ  "Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” diễn ra sáng 19.12 tại Hà Nội.

Chính phủ phê duyệt 8 mục tiêu về chiến lược dân số đến năm 2030

L.V |

Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và đưa ra 8 mục tiêu về Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Mục tiêu bao trùm là nâng cao chất lượng dân số.

Dịch vụ cung cấp “Căn cước công dân số đẹp”: Chỉ là trò lừa đảo!

LONG NGUYỄN - TÙNG GIANG |

Dù là loại giấy tờ quan trọng, do Nhà nước cấp và quản lý rất chặt chẽ, song gần đây trên nhiều trang mạng bỗng xuất hiện tràn lan lời chào mời “chọn số đẹp cho Căn cước công dân” với giá hàng chục triệu đồng. Trước thực trạng trên, nhóm Phóng viên Báo Lao Động đã nhập cuộc tìm hiểu.