41 ngày không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Lệ Hà |

Sáng 27.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 41 ngày không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Dự kiến trong ngày sẽ có 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Tính từ 6h ngày 16.4 đến 6h ngày 27.5 đã 41 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 27.5: Việt Nam có tổng cộng 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18h ngày 26.5 đến 6h ngày 27.5: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.797, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 55

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.535

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.150

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 6 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 5 ca.

Đến thời điểm này đã có 272 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi (chiếm 83% tổng số ca bệnh COVID-19). 55 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân 19 (BN19) từng nhiều lần nguy kịch tưởng như không thể qua khỏi, trong đó có 3 lần ngừng tim nhưng đến nay sức khỏe đã ổn định, xét nghiệm 7 lần âm tính với SARS-CoV-2 (Xét nghiệm 7 lần âm tính vào các ngày: 26.3, 27.3, 29.3, 2.4, 8.4, 15.4 và 30.4), đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Sau 81 ngày điều trị tích cực, đến nay, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tự thở khí phòng, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Dự kiến, hôm nay (27.5) BN19 sẽ được công bố khỏi bệnh, cùng với 4 trường hợp khác. Những trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo châu Âu sẽ là đỉnh dịch thứ 2 của COVID-19: Chuyên gia nói gì?

NGỌC ANH - ĐỨC THIỆN - Thuỳ Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo: Các nước Châu Âu vẫn có thể đối mặt với "đỉnh dịch thứ hai" của COVID-19 nếu dỡ bỏ quá sớm các biện pháp kiểm soát dịch... Vậy chuyên gia có đánh giá thế nào về nguy cơ này? Nếu thực sự làn sóng thứ 2 của COVID-19 trở lại Châu          Âu sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình hình dịch bệnh tại đây?

Chiều 26.5, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 từ Nga nhập cảnh vào

Thuỳ Linh |

Tối 26.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới, là hành khách từ Nga, nhập cảnh vào Việt Nam.

Cuộc sống chật vật vì COVID-19 của 2 sinh viên Việt Nam lên báo Nhật

Lê Thanh Hà |

Nhật báo Mainichi đã chia sẻ câu chuyện của hai sinh viên Việt Nam về những khó khăn gặp phải khi không thể tiếp tục kiếm tiền hoặc rời khỏi Nhật Bản vì dịch COVID-19.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

WHO cảnh báo châu Âu sẽ là đỉnh dịch thứ 2 của COVID-19: Chuyên gia nói gì?

NGỌC ANH - ĐỨC THIỆN - Thuỳ Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo: Các nước Châu Âu vẫn có thể đối mặt với "đỉnh dịch thứ hai" của COVID-19 nếu dỡ bỏ quá sớm các biện pháp kiểm soát dịch... Vậy chuyên gia có đánh giá thế nào về nguy cơ này? Nếu thực sự làn sóng thứ 2 của COVID-19 trở lại Châu          Âu sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình hình dịch bệnh tại đây?

Chiều 26.5, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 từ Nga nhập cảnh vào

Thuỳ Linh |

Tối 26.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới, là hành khách từ Nga, nhập cảnh vào Việt Nam.

Cuộc sống chật vật vì COVID-19 của 2 sinh viên Việt Nam lên báo Nhật

Lê Thanh Hà |

Nhật báo Mainichi đã chia sẻ câu chuyện của hai sinh viên Việt Nam về những khó khăn gặp phải khi không thể tiếp tục kiếm tiền hoặc rời khỏi Nhật Bản vì dịch COVID-19.