4 thói quen ăn uống khiến bạn dễ đầy bụng

THIỀU PHƯƠNG (THEO ALOBUOWANG) |

Đầy bụng, “xì hơi” là một hiện tượng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, hiện tượng này có thể kèm theo những phiền toái không đáng có. Đây là 4 thói quen ăn uống chính khiến bạn “xì hơi” nhiều lần.

Ăn quá nhanh

Nếu bạn không nhai kỹ, thức ăn sẽ không được tiêu hóa và hấp thụ bình thường. Điều này làm tăng gánh nặng cho dạ dày, đồng thời sẽ sinh ra một lượng khí lớn và khiến bạn thường xuyên “xì hơi”.

Ăn thức ăn dễ gây đầy hơi

Khoai tây, khoai lang, bắp cải, hành tây, súp lơ, đậu Hà Lan,... là những thực phẩm dễ sinh khí và khiến bạn cảm thấy đầy hơi. Ăn nhiều thực phẩm này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng của dạ dày, đồng thời khiến bạn thường xuyên bị “xì hơi”.

Ăn ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, ngô, gạo lứt, lúa mì,... có chứa một lượng lớn carbohydrate. Khi các thực phẩm này được tiêu hóa, vi khuẩn trong đại tràng sẽ lên men và giải phóng khí.

Uống nước có ga

Trong nước uống có ga thường chứa một lượng lớn cacbonat, axit và fructose sẽ đi thẳng vào dạ dày và gây đầy hơi. Hơn nữa, việc uống nước có ga bằng ống hút càng khiến lượng không khí đi vào trong dạ dày tăng lên vài lần. Do đó, cơ thể có hai cách để giải phóng lượng khí ga trong dạ dày: ợ hơi và “xì hơi”.

Cách khắc phục

Bạn cần ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế ăn các thực phẩm dễ gây đầy hơi. Thêm vào đó, nên ăn các loại ngũ cốc thô, tránh uống bia rượu, nước uống có ga và luyện tập thể dục thường xuyên.

THIỀU PHƯƠNG (THEO ALOBUOWANG)
TIN LIÊN QUAN

Thói quen ăn uống tốt nhất cho sức khỏe đường ruột của bạn

BẠCH CÚC (THEO EAT THIS, NOT THAT) |

Sức khỏe đường ruột của bạn không bao giờ được bỏ qua.

4 thói quen ăn uống giúp bạn sống lâu hơn

THIỀU PHƯƠNG (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Eat This Not That đã gợi ý 4 thói quen ăn uống đơn giản giúp bạn bảo vệ sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ với những sản phẩm siêu tiết kiệm.

4 thói quen ăn uống gây hại cho sức khỏe ở độ tuổi 50

NGỌC ÁNH (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Theo Eat This Not That, những người ở độ tuổi 50 cần loại bỏ ngay 4 thói quen uống dưới đây để cải thiện sức khỏe và sống lâu hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thói quen ăn uống tốt nhất cho sức khỏe đường ruột của bạn

BẠCH CÚC (THEO EAT THIS, NOT THAT) |

Sức khỏe đường ruột của bạn không bao giờ được bỏ qua.

4 thói quen ăn uống giúp bạn sống lâu hơn

THIỀU PHƯƠNG (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Eat This Not That đã gợi ý 4 thói quen ăn uống đơn giản giúp bạn bảo vệ sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ với những sản phẩm siêu tiết kiệm.

4 thói quen ăn uống gây hại cho sức khỏe ở độ tuổi 50

NGỌC ÁNH (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Theo Eat This Not That, những người ở độ tuổi 50 cần loại bỏ ngay 4 thói quen uống dưới đây để cải thiện sức khỏe và sống lâu hơn.