1. Dưỡng gót chân
Nếu bạn muốn cải thiện tình trạng thô ráp của gót chân, hãy kết hợp vỏ chanh nghiền cùng vaseline.
Nguyên liệu: Vỏ chanh tươi và vaseline lượng vừa đủ.
Cách thực hiện:
Bạn trộn vỏ chanh nghiền cùng vaseline. Sau đó, bôi hỗn hợp này lên gót chân, mang tất và để qua đêm.
2. Trị nấm móng chân
Nguyên liệu:
- 300g vỏ chanh tươi.
- 1,5lít nước.
- 50g muối Epsom.
- Tinh dầu (tùy chọn).
Cách thực hiện:
Đun sôi vỏ chanh trong nước 20-30 phút. Lọc nước vào một cái bát.
Cho muối Epsom hoặc các loại tinh dầu mà bạn chọn vào bát. Sử dụng hỗn hợp này để ngâm chân trong 30 phút. Rửa sạch và bôi kem dưỡng cho chân.
3. Làm sáng tóc
Axit citric trong vỏ chanh có tác dụng tẩy trắng, vì vậy bạn hãy thử tận dụng vỏ chanh như một biện pháp làm sáng màu tóc nhuộm.
Nguyên liệu:
- 200g vỏ chanh.
- Nước.
- 45ml dầu dừa.
Cách thực hiện:
Đun sôi vỏ chanh với nước trong khoảng một giờ. Lọc lấy nước, bỏ bã. Cho dầu dừa vào nước vỏ chanh, khuấy đều.
Thoa hỗn hợp này đều lên tóc và để yên trong một giờ. Gội đầu với dầu gội và xả sạch. Ngoài ra, bạn còn có thể dùng hỗn hợp này để dưỡng móng tay, móng chân nhằm tạo độ sáng màu.
4. Tẩy tế bào chết
Bạn có thể pha trộn hỗn hợp theo công thức dưới đây để phát huy tác dụng của vỏ chanh tươi, cho làn da trắng sáng, mềm mịn.
Nguyên liệu:
- Vỏ chanh.
- Đường: 50 gram.
- Dầu ô liu: 50ml.
Cách thực hiện:
Nghiền nhỏ vỏ chanh. Trộn đường với bột vỏ chanh. Thêm dầu ô liu vào. Massage trên da ướt theo chuyển động tròn nhẹ nhàng để tẩy tế bào da chết. Rửa sạch với nước.
Không nên tẩy tế bào chết quá một lần một tuần vì có thể dẫn đến tình trạng tẩy da chết và khô quá mức.