30 công dân trở về từ Vũ Hán ra viện sau 21 ngày cách ly

T.Linh |

15h ngày 2.3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương làm thủ tục cho 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán ra viện sau 21 ngày cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán đã kết thúc 21 ngày cách ly, theo dõi phòng dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết 30 công dân được chăm sóc y tế, và được cách ly tại bệnh viện trong 21 ngày và kết quả xét nghiệm cho thấy các trường hợp này đều âm tính với COVID-19. Đến thời điểm này, sức khỏe của những công dân này đều ổn định.

Lý giải việc cách ly nhóm công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán tới 21 ngày thay vì 14 ngày, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết thời gian qua, có nhiều ý kiến về việc cách ly.

"Theo quy định, chúng tôi chỉ cần cách ly 14 ngày nhưng đây là những trường hợp đầu tiên nên chúng tôi muốn theo dõi xem có diễn biến gì khác không. Đến thời điểm này họ đều ổn định, khỏe mạnh"- bác sĩ Thạch nói.

Ông Thạch cho biết trong số 30 công dân nói trên có 1 phụ nữ mang thai, hiện sức khỏe của thai phụ và thai nhi bình thường. Thai phụ cũng được xuất viện chiều nay.

Trước đó, sáng sớm 10.2, chuyến bay “đặc biệt” đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam- Vietnam Airlines là hãng hàng không được giao thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam tại thành phố Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 về nước.

Để đảm bảo an toàn và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, ngay sau khi xuống máy bay, toàn bộ tổ bay và hành khách được đưa đến khu cách ly để kiểm tra, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong 14 ngày.

Nói về việc cách ly các bệnh nhân, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch- Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Các bệnh nhân được cách ly nghiêm túc. Khi cần thiết chúng tôi có thể mở thoáng cửa cho ánh sáng vào là tốt nhất. Sức khỏe của đoàn 30 người từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về nước đều đang ổn định”.

Theo Bộ Y tế, tất cả trường hợp từ vùng dịch về đều phải cách ly, theo dõi đặc biệt, nhằm vừa chăm sóc theo dõi cho công dân, đồng thời làm tốt công tác cách ly sẽ giúp ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

6 việc nhà trường phải làm trước khi học sinh trở lại trường học

T.Linh |

Bộ Y tế khuyến cáo, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, khi học sinh đi học, các trường không nên dùng chung đồ dùng cá nhân như cốc, khăn, gối, chăn… không bật điều hòa.

4 khuyến cáo quan trọng của chuyên gia dinh dưỡng phòng chống COVID-19

T.Linh |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và nguy cơ lây nhiễm ở Việt Nam vẫn rất cao. Người dân cần chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này bằng cách nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe.

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm COVID-19

T.Linh |

Việt Nam đã được Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra khỏi bảng xếp hạng "Các nước có biểu hiện virus Corona (COVID-19) lây lan trong cộng đồng", đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

6 việc nhà trường phải làm trước khi học sinh trở lại trường học

T.Linh |

Bộ Y tế khuyến cáo, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, khi học sinh đi học, các trường không nên dùng chung đồ dùng cá nhân như cốc, khăn, gối, chăn… không bật điều hòa.

4 khuyến cáo quan trọng của chuyên gia dinh dưỡng phòng chống COVID-19

T.Linh |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và nguy cơ lây nhiễm ở Việt Nam vẫn rất cao. Người dân cần chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này bằng cách nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe.

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm COVID-19

T.Linh |

Việt Nam đã được Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra khỏi bảng xếp hạng "Các nước có biểu hiện virus Corona (COVID-19) lây lan trong cộng đồng", đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.