3 ngư dân ngộ độc khi ăn 2 loại ốc biển chứa độc tố Tetrodotoxin

Phương Linh |

Trong số 30 cá thể ốc biển được xác định 3 ngư dân Vạn Ninh, Khánh Hòa đã ăn trước đó các nhà khoa học phát hiện có 2 loại ốc chứa độc tố Tetrodotoxin rất cao.

Ngày 15.9, lãnh đạo Viện Hải dương học cho biết đã có kết quả xác định loại ốc biển liên quan đến vụ ngộ độc khiến 1 người tử vong, 2 người bị ngộ độc nặng do Chi cục An toàn vệ sinh thực thực phẩm tỉnh Khánh Hòa chuyển mẫu.

Theo đó, các nhà khoa học xác định trong số 30 cá thể ốc được chuyển đến có 29 cá thể là Ốc Bùn răng cưa (Nassarius papillosus) và 1 cá thể là Ốc Bùn bóng (Nassarius glans).

Qua phân tích, trong 2 loại ốc đều có hàm lượng độc tố Tetrodotoxin (TTX) rất cao, gấp 21,7 - 77,7 lần giới hạn cho phép. Với hàm lượng này các nhà khoa học ước tính chỉ cần ăn 5 -10 cá thể ốc trên đủ gây ngộ độc tử vong cho người bình thường.

2 loại ốc có chứa độc tố thần kinh cực độc 3 ngư dân Vạn Ninh ăn trước đó. Ảnh: Nguyễn Ly
2 loại ốc có chứa độc tố thần kinh cực độc 3 ngư dân Vạn Ninh ăn trước đó. Ảnh: Nguyễn Ly

Tetrodotoxin là độc tố tấn công hệ thần kinh trung ương của người và động vật bậc cao. Đây là loại độc tố bền nhiệt, bền với a-xít và không bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

Khi bị nhiễm Tetrodotoxin sẽ xuất hiện triệu chứng ngộ độc thường thấy khoảng 20 phút đến 1h sau khi ăn như tê môi, lê lưỡi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, khó nói, nuốt khó, mất cân bằng vận động, co giật, sùi bọt mép...

Trong trường hợp trường hợp nặng nạn nhân có thể tử vong do liệt cơ hô hấp.

Lãnh đạo Viện Hải dương học khuyến cáo: Nguồn gốc độc tố trong các loài ốc biển hiện nay chưa được biết rõ và khá phức tạp. Không phải tất cả các cá thể trong cùng một loài đều mang độc tố và độc tố cũng rất khác biệt trong mỗi cá thể, vùng địa lý, mùa vụ. Để tránh thiệt hại đến sức khỏe và tính mạng con người, tuyệt đối không ăn những loài ốc biển có tiền sử gây ngộ độc hoặc chưa được kiểm chứng về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, sáng 11.9, nhóm ngư dân Nguyễn Văn T (23 tuổi, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), Hồ Văn N (21 tuổi, trú xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), Trần Quốc T (22 tuổi, trú xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đánh bắt được mớ ốc biển không rõ loại.

Sau khi hấp ăn khoảng 30 phút thì cả 3 ngư dân xuất hiện các triệu chứng tê môi, tê tay, tê chân, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu. Đến 19h, ngư dân Nguyễn Văn T. biểu hiện nặng nên được người dân đưa vào cấp cứu tại phòng khám Đa khoa khu vực Tu Bông. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi đến phòng khám.

Đến 1h ngày 12.9, 2 ngư dân còn lại được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh và chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau khi được điều trị tích cực 2 ngư dân đã phục hồi.

Thời gian qua trên địa bàn Khánh Hòa đã ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc sau khi ăn Ốc Bùn bóng, Ốc Bùn răng cưa. Mới đây nhất 3 mẹ con chị V.T.A (trú phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang) cũng bị ngộ độc sau khi ăn Ốc Bùn bóng. Độc tố Tetrodotoxin có trong Ốc Bùn bóng khiến chị A tử vong sau đó.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Một số ca ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay

HƯNG THƠ |

Một số người dân ở Quảng Trị sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay thì có triệu chứng mệt mỏi, nôn, đi ngoài.

Vụ nhiều học sinh ngộ độc: Trưởng phòng GDĐT Quận 2 nhận trách nhiệm

Ngọc Lê |

Liên quan đến nhiều em học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM vào ngày 11.9, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ việc.

3 ngư dân ăn ốc biển bị ngộ độc nặng, 1 người chết

Phương Linh |

Ngư dân ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) sau khi ăn ốc biển bị ngộ độc nặng. Một ngư dân tử vong ngay sau đó, 2 người nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Trị: Một số ca ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay

HƯNG THƠ |

Một số người dân ở Quảng Trị sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay thì có triệu chứng mệt mỏi, nôn, đi ngoài.

Vụ nhiều học sinh ngộ độc: Trưởng phòng GDĐT Quận 2 nhận trách nhiệm

Ngọc Lê |

Liên quan đến nhiều em học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM vào ngày 11.9, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ việc.

3 ngư dân ăn ốc biển bị ngộ độc nặng, 1 người chết

Phương Linh |

Ngư dân ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) sau khi ăn ốc biển bị ngộ độc nặng. Một ngư dân tử vong ngay sau đó, 2 người nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng.