3 ngư dân ăn ốc biển bị ngộ độc nặng, 1 người chết

Phương Linh |

Ngư dân ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) sau khi ăn ốc biển bị ngộ độc nặng. Một ngư dân tử vong ngay sau đó, 2 người nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng.

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, tối 12.9, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân Hồ Văn N. (21 tuổi, trú xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), Trần Quốc T. (22 tuổi, trú xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) có biểu hiện ngộ độc ốc biển. Sau khi được điều trị tích cực, hiện tại 2 bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Thông tin ban đầu, sáng 11.9, nhóm ngư dân Nguyễn Văn T. (23 tuổi, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) và Hồ Văn N., Trần Quốc T. đi đánh bắt trên vùng biển Vạn Ninh. Trong quý trình đánh bắt 3 ngư dân lặn bắt được mớ ốc biển không rõ loại.

Trên đường về 3 ngư dân ghé vào xã Vạn Thạnh cho gia đình người quen một nửa mớ ốc bắt được. Số ốc còn lại, 3 ngư dân hấp ăn vào 16h cùng ngày.

Khoảng 30 phút sau, 3 ngư dân xuất hiện các triệu chứng tê môi, tê tay, tê chân, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu. Đến 19h, ngư dân Nguyễn Văn T. biểu hiện nặng nên được người dân đưa vào cấp cứu tại phòng khám Đa khoa khu vực Tu Bông. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi đến phòng khám.

Đến 1h ngày 12.9, 2 ngư dân còn lại được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh và chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hoà đã lấy mẫu ốc 3 ngư dân ăn trước đó và gửi Viện Hải Dương học Nha Trang để định danh, xác định loại ốc gây ngộ độc.

Tháng 2.2020, 3 mẹ con chị V.T.A (trú phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang) cũng bị ngộ độc ốc biển khiến chị A. tử vong sau đó. Loại ốc 3 mẹ con chị A. ăn được xác định là ốc bùn bóng hay còn gọi ốc răng cưa. Đây là loại ốc được ghi nhận khiến nhiều trường hợp tử vong do ngộ độc Tetrodotoxin - một loại độc tố thần kinh cực mạnh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vụ Ngộ độc pate Minh Chay: Vẫn không ai nhận trách nhiệm!

Thùy Linh |

Nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu có liên quan đến Pate Minh Chay chứa độc tố. Vậy “lỗ hổng” nào đã để lọt loại thực phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng và gây hại cho người tiêu dùng như vậy ra thị trường?

Diễn biến sức khỏe mới nhất của 26 trẻ nghi ngộ độc ở chùa Kỳ Quang 2

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Ngày 11.9, bác sĩ Đinh Tấn Phương (Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM) đã thông tin về tình hình sức khỏe của 26 bé từ mái ấm chùa Kỳ Quang 2 phải nhập viện trong tình trạng ói, đau bụng, tiêu chảy... vào chiều 10.9.

Khánh Hòa: Ngộ độc ốc biển, 3 người nhập viện, 1 người chết

P.T |

3 người một gia đình nhập viện cấp cứu sau khi ăn ốc bùn bóng. Đây là lần thứ 2 trong thời gian gần đây tại Nha Trang (Khánh Hòa) có người tử vong do ăn ốc này.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Vụ Ngộ độc pate Minh Chay: Vẫn không ai nhận trách nhiệm!

Thùy Linh |

Nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu có liên quan đến Pate Minh Chay chứa độc tố. Vậy “lỗ hổng” nào đã để lọt loại thực phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng và gây hại cho người tiêu dùng như vậy ra thị trường?

Diễn biến sức khỏe mới nhất của 26 trẻ nghi ngộ độc ở chùa Kỳ Quang 2

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Ngày 11.9, bác sĩ Đinh Tấn Phương (Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM) đã thông tin về tình hình sức khỏe của 26 bé từ mái ấm chùa Kỳ Quang 2 phải nhập viện trong tình trạng ói, đau bụng, tiêu chảy... vào chiều 10.9.

Khánh Hòa: Ngộ độc ốc biển, 3 người nhập viện, 1 người chết

P.T |

3 người một gia đình nhập viện cấp cứu sau khi ăn ốc bùn bóng. Đây là lần thứ 2 trong thời gian gần đây tại Nha Trang (Khánh Hòa) có người tử vong do ăn ốc này.