3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, có ca điều trị gần 2 tháng

Lệ Hà |

Hiện Việt Nam ghi nhận 270 ca mắc COVID-19, trong đó 219 ca đã công bố khỏi bệnh (chiếm 81%). Trong số những ca bệnh đang điều trị COVID-19, có 3 bệnh nhân nặng, đã điều trị thời gian dài.

Ngày 29.4, PGS.TS Lương Ngọc Khuê –  Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, thời gian qua các chuyên gia liên tục hội chẩn trực tuyến những ca mắc COVID-19 nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Hiện còn 3 ca bệnh nặng cần hội chẩn là BN20, BN161 và BN91 (phi công người Anh). Trong đó, BN20 đã điều trị 54 ngày và ở khoa Hồi sức tích cực (ICU) được 44 ngày.

Hội đồng chuyên môn đánh giá BN20 đã vượt qua những giai đoạn khó khăn và hiện các biểu hiện lâm sàng như khi máu, X-quang phổi đều đã tốt lên, bệnh nhân cần tiếp tục tăng cường dinh dưỡng, chăm sóc hô hấp, tập phục hồi chức năng và cai máy thở. Các thành viên hội đồng chuyên môn hy vọng bệnh nhân sớm được ra khỏi khoa ICU trong tuần tới.

Đối với BN161 (88 tuổi) đã từng bị tai biến, cao tuổi đã có những tiến triển khả quan. Các bác sĩ cũng đang từng bước cai thở máy, xét bỏ máy, chăm sóc hô hấp, kết hợp phục hồi chức năng và bổ sung dinh dưỡng.

BN91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh, hiện đang trong tình trạng nặng, tiến triển chậm. Bệnh nhân đã được mở nội khí quản, tiếp tục sử dụng ECMO (tim phổi nhân tạo) và thở máy.

Hội đồng chuyên môn đã thảo luận về tất cả các giải pháp từ sử dụng thuốc, các chỉ số sinh tồn, các vấn đề liên quan về xét nghiệm...

Các thành viên hội chẩn cũng đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh và nhóm hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy xem xét vấn đề sử dụng thuốc, liều lượng thuốc của người bệnh,xét nghiệm theo dõi nhiễm trùng bệnh viện, cấy lại vi khuẩn….

Cũng theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, các bệnh nhân mắc COVID-19 âm tính sau khi ra viện trở về cộng đồng vẫn cần phải tuân thủ các biện pháp cách ly sau điều trị. Trung tâm kiểm soát bệnh tật các địa phương chịu trách nhiệm theo dõi và xét nghiệm lại. Nếu cần thiết phải khẳng định xét nghiệm tại Labo, tham chiếu kết quả xét nghiệm để khẳng định. Các bệnh viện không được lơ là và chủ quan với dịch COVID-19, cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế, đặc biệt là trong dịp nghỉ Lễ 30.4 – 1.5.

Tiếp sau buổi hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng đã diễn ra cuộc họp Hội đồng xác định các yêu cầu chuyên môn cần đáp ứng đối với máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-10. Hội đồng gồm 16 thành viên do GS.TS GS.TS Nguyễn Gia Bình- Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ xác định các yêu cầu chuyên môn đáp ứng cần đối với máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo kết quả và trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt.

Các thành viên thảo luận về các tiêu chí sử dụng máy thở, sử dụng cho ai, tuyến nào; Chức năng đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 cần điều kiện gì; sử dụng khi cấp cứu ngoại viện cần thêm chức năng gì…

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Cập nhật tình hình các ca dương tính trở lại

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Phó Thủ tướng chỉ đạo gấp rút nghiên cứu vaccine; Tình hình các bệnh nhân dương tính trở lại; Vingroup chuẩn bị xuất xưởng hai mẫu máy thở... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

12 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

Chiều 28.4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 6h00 ngày 16.4 đến 18h00 ngày 28.4, đã 12 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bác sĩ lý giải vì sao bệnh nhân số 50 âm tính rồi tái dương tính SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Bệnh nhân số 50, đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sau 2 lần xét nghiệm đều âm tính thì các lần tiếp theo lại dương tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mới nhất dịch COVID-19: Cập nhật tình hình các ca dương tính trở lại

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Phó Thủ tướng chỉ đạo gấp rút nghiên cứu vaccine; Tình hình các bệnh nhân dương tính trở lại; Vingroup chuẩn bị xuất xưởng hai mẫu máy thở... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

12 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

Chiều 28.4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 6h00 ngày 16.4 đến 18h00 ngày 28.4, đã 12 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bác sĩ lý giải vì sao bệnh nhân số 50 âm tính rồi tái dương tính SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Bệnh nhân số 50, đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sau 2 lần xét nghiệm đều âm tính thì các lần tiếp theo lại dương tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường.