25 tỉnh, thành ở Việt Nam đã loại trừ bệnh sốt rét

PGS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương |

Công tác phòng chống sốt rét tại Việt Nam đã đạt được các kết quả đáng kể với số ca mắc và tử vong do sốt rét liên tục giảm hàng năm. Nhiều tỉnh, thành đã loại trừ được bệnh sốt rét.

Tại Việt Nam, 10 năm gần đây (từ năm 2009 đến năm 2018), số người mắc sốt rét giảm dần qua các năm, từ 60.867 người năm 2009 xuống còn 6.870 người năm 2018 (giảm 88,71%); Số người chết do bệnh sốt rét giảm từ 27 trường hợp xuống còn 1 trường hợp. Đồng thời, phạm vi và số người sống trong vùng có bệnh sốt rét lưu hành cũng ngày càng bị thu hẹp.

Bệnh sốt rét hiện nay tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Phú Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận.

Việt Nam đã đạt được Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về phòng chống sốt rét. Chính phủ cũng đã quan tâm đầu tư về nguồn tài chính, đưa hoạt động phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét trở thành một chương trình ưu tiên về y tế trong nhiều năm. Bên cạnh đó là sự tham gia tích cực của người dân và các tổ chức xã hội để triển khai các hoạt động phòng chống và loại trừ sốt rét một cách bền vững tại địa phương.

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét, ngay từ đầu năm, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương với nhiệm vụ được Bộ Y tế giao là đơn vị chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét đã xây dựng kế hoạch xét công nhận loại trừ bệnh sốt rét tại 25 tỉnh, thành phố trong năm 2019 theo Lộ trình loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến 2030 được Bộ Y tế phê duyệt.

Năm 2019 đã có 25 tỉnh, thành ở Việt Nam đã loại trừ bệnh sốt rét như Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang.

Đây là các tỉnh không phát hiện trường hợp bệnh sốt rét lan truyền tại chỗ trong 5 năm liền và được ngành y tế địa phương xây dựng và duy trì hệ thống giám sát bệnh tật tốt, đảm bảo yêu cầu chuyên môn về phát hiện và xử các trường hợp bệnh sốt rét ngoại lai.

Để nhân rộng và duy trì thành quả loại trừ bệnh sốt rét tại 25 tỉnh và đạt mục tiêu loại trừ sốt rét do Plasmodium falciparum vào năm 2025, loại trừ hoàn toàn các loài ký sinh trùng sốt rét trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030 theo lộ trình loại trừ bệnh sốt rét được Bộ Y tế phê duyệt, trong những năm tới, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.

PGS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương
TIN LIÊN QUAN

Chung tay loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam

PGS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương |

Bệnh sốt rét là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành thường xuyên ở các nước nhiệt đới do muỗi truyền. Ở Việt Nam, có khoảng 12 triệu người sống trong vùng sốt rét lưu hành. Người mắc bệnh sốt rét chủ yếu là người nghèo, người dân tộc sống ở các vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Báo động về lây lan sốt rét đa kháng thuốc ở Đông Nam Á

Minh An |

Bệnh sốt rét ở khu vực Đông Nam Á chỉ chiếm 5% các trường hợp mắc trên toàn thế giới, tuy nhiên các chuyên gia lo lắng các chủng sốt rét kháng thuốc đang chiếm ảnh hưởng lớn ở Việt Nam, Lào và phía bắc Thái Lan sau khi lây lan nhanh từ Campuchia.

Thu hẹp vùng sốt rét lưu hành tại Việt Nam

Minh An |

Nhiều tỉnh, thành phố không phát hiện có bệnh nhân sốt rét trong những năm gần đây. Tuy nhiên, công tác phòng chống sốt rét hiện nay đang gặp một số khó khăn. Một trong những vấn đề đó là ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc điều trị.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chung tay loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam

PGS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương |

Bệnh sốt rét là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành thường xuyên ở các nước nhiệt đới do muỗi truyền. Ở Việt Nam, có khoảng 12 triệu người sống trong vùng sốt rét lưu hành. Người mắc bệnh sốt rét chủ yếu là người nghèo, người dân tộc sống ở các vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Báo động về lây lan sốt rét đa kháng thuốc ở Đông Nam Á

Minh An |

Bệnh sốt rét ở khu vực Đông Nam Á chỉ chiếm 5% các trường hợp mắc trên toàn thế giới, tuy nhiên các chuyên gia lo lắng các chủng sốt rét kháng thuốc đang chiếm ảnh hưởng lớn ở Việt Nam, Lào và phía bắc Thái Lan sau khi lây lan nhanh từ Campuchia.

Thu hẹp vùng sốt rét lưu hành tại Việt Nam

Minh An |

Nhiều tỉnh, thành phố không phát hiện có bệnh nhân sốt rét trong những năm gần đây. Tuy nhiên, công tác phòng chống sốt rét hiện nay đang gặp một số khó khăn. Một trong những vấn đề đó là ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc điều trị.