22 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Lệ Hà |

Chiều 8.5, theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam ghi nhận 288 ca mắc, trong đó đã có 241 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi bệnh.

Tính đến 18h00 ngày 8.5: Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6h00 đến 18h00 ngày 8.5: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.525, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 162.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.693.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 9.670.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 8.5 có 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:

+ BN36 tại Bệnh viện Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận.

+ 7 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: BN130, BN162, BN209, BN212, BN226, BN243, BN260.

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Tính từ 6h00 ngày 16.4 đến 18h00 ngày 8.5: 22 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm 7 ca công bố khỏi bệnh COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 8.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, có thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó, có 1 trường hợp dương tính lại và một trường hợp BN162 nặng, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp nhưng đã được các bác sĩ cứu sống, tránh việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập.

Phát hiện con đường lây nhiễm COVID-19 cao gấp 100 lần SARS

Hải Anh |

Nghiên cứu của Đại học Hong Kong, Trung Quốc cho thấy mắt là con đường lây truyền quan trọng của dịch COVID-19, với lây nhiễm gấp 100 lần so với SARS.

17 ca dương tính với SARS-CoV-2 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Sáng 8.5, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính đến ngày 8.5, Việt Nam ghi nhận 288 ca mắc COVID-19, trong đó 233 ca được công bố khỏi bệnh (chiếm 81%).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 7 ca công bố khỏi bệnh COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 8.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, có thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó, có 1 trường hợp dương tính lại và một trường hợp BN162 nặng, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp nhưng đã được các bác sĩ cứu sống, tránh việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập.

Phát hiện con đường lây nhiễm COVID-19 cao gấp 100 lần SARS

Hải Anh |

Nghiên cứu của Đại học Hong Kong, Trung Quốc cho thấy mắt là con đường lây truyền quan trọng của dịch COVID-19, với lây nhiễm gấp 100 lần so với SARS.

17 ca dương tính với SARS-CoV-2 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Sáng 8.5, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính đến ngày 8.5, Việt Nam ghi nhận 288 ca mắc COVID-19, trong đó 233 ca được công bố khỏi bệnh (chiếm 81%).