1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau trong 3 ngày Tết

L.Hà |

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, 3 ngày Tết (từ 29 đến hết mùng 2 Tết) đã có 1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong số đó 1.213 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 5 trường hợp tử vong.

So với Tết năm 2019, số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau giảm 23,1% nhưng số ca phải nhập viện tăng 18%.

Số ca nhập viện do đánh nhau vào những ngày Tết những năm gần đây có xu hướng gia tăng. Năm Kỷ Hợi 2019 số ca nhập viện do đánh nhau chỉ giảm nhẹ so với năm Mậu Tuất 2018. Nhìn lại những năm gần đây, cụ thể từ năm 2015 số ca nhập viện do đánh nhau đều mở mức cao. Giữ kỷ lục là năm 2015, số bệnh nhân khám cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết là 6.868 trường hợp, trong đó 15 người tử vong. Sau khi con số này được công bố, nhiều người đã giật mình và suy ngẫm.

Năm 2016 con số này ở mức trên 3.400 ca; năm 2017 là gần 4.500 ca.

Đây là một con số gây sốc khai mở cho đầu năm mới. Hầu như Tết năm nào cũng vậy, cũng có nhiều người nhập viện do ẩu đả, trong đó hàng chục người đã phải ra đi không bao giờ trở lại. Bạo lực trong thời bình giữa những con người thân thiết với nhau, có lẽ là một nét “văn hóa” không hề sáng đẹp.

Tết là đỉnh điểm của biểu đồ tiêu thụ rượu bia. Người trẻ thường hay bốc đồng, vì vậy tỉ lệ người mất kiểm soát hành vi trong dịp Tết cao hơn bất cứ thời điểm nào trong năm.

Bên cạnh đó, các vụ đánh nhau trong dịp Tết không liên quan đến rượu bia cũng có.

Khoảng 5 năm gần đây, kể từ khi Bộ Y tế có công cụ thống kê mới số ca bệnh và nguyên nhân nhập viện trong dịp Tết, tỉ lệ bệnh nhân nhập viện do căn nguyên đánh nhau luôn cao, năm 2015 con số này lên tới gần 7.000 người (trung bình 1 ngày nghỉ Tết có gần 1.000 người phải vào viện vì đánh nhau).

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, Tết Canh Tý năm 2020, các cơ sở y tế đã cấp cứu 107.000 trường hợp, trong đó hơn 63.000 ca phải điều trị nội trú với hơn 6.600 ca phải phẫu thuật, 136 ca chấn thương sọ não.

Các cơ sở khám chữa bệnh đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 8.403 trẻ chào đời.

Về tai nạn giao thông, tính đến Mùng 2 Tết, có hơn 14.400 ca nhập viện, giảm 14,5% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019, tuy nhiên, số ca tử vong lại tại thêm 4,9% với 64 trường hợp bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 3 ca so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi.

Số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng thêm 7,8% với hơn 260 ca, riêng số ca cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác tăng 102,9% nhưng may mắn không có trường hợp nào tử vong.

Trong 3 ngày Tết vừa qua đã có 910 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, trong đó 236 ca ngộ độc rượu, bia.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Không có ca cấp cứu, ngộ độc do rượu bia trong ngày đầu năm

Đặng Luân - Mai Chi |

Thống kê của Sở Y tế Hải Phòng, trong ngày đầu năm mới, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận 421 ca khám cấp cứu, tai nạn. Trong đó, không có trường hợp cấp cứu, ngộ độc do rượu, bia.

Mùng 1 Tết, các bác sĩ kịp thời cấp cứu sản phụ chửa ngoài tử cung

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã kịp thời phẫu thuật nội soi cấp cứu cho sản phụ bị chửa ngoài tử cung bên trái vỡ.

Cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông nhìn từ một bác sĩ Việt kiều

Thế Lâm thực hiện |

Trong 3 ngày nghỉ Tết Canh Tý (từ 23-25.1.2020, tức 29, 30 tháng Chạp và Mùng 1 Tết), trên cả nước đã xảy ra tổng cộng 78 vụ tai nạn giao thông làm chết 62 người, 47 người bị thương. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thương vong lớn nhất trong dịp Tết.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng: Không có ca cấp cứu, ngộ độc do rượu bia trong ngày đầu năm

Đặng Luân - Mai Chi |

Thống kê của Sở Y tế Hải Phòng, trong ngày đầu năm mới, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận 421 ca khám cấp cứu, tai nạn. Trong đó, không có trường hợp cấp cứu, ngộ độc do rượu, bia.

Mùng 1 Tết, các bác sĩ kịp thời cấp cứu sản phụ chửa ngoài tử cung

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã kịp thời phẫu thuật nội soi cấp cứu cho sản phụ bị chửa ngoài tử cung bên trái vỡ.

Cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông nhìn từ một bác sĩ Việt kiều

Thế Lâm thực hiện |

Trong 3 ngày nghỉ Tết Canh Tý (từ 23-25.1.2020, tức 29, 30 tháng Chạp và Mùng 1 Tết), trên cả nước đã xảy ra tổng cộng 78 vụ tai nạn giao thông làm chết 62 người, 47 người bị thương. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thương vong lớn nhất trong dịp Tết.