150 công nhân phải nhập viện sau khi ăn cá ngừ, rau muống

N.T |

150 công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) phải nhập viện cấp sau khi ăn cá ngừ, rau muống và một số thức ăn khác.

Ngày 17.11, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết, sau quá trình điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe của 150 công nhân đã dần ổn định, nhiều trường hợp xuất viện về nhà. Đồng thời, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Giám đốc Sở Y tế, đây là các công nhân thuộc một doanh nghiệp (huyện Hoài Nhơn) ăn trưa tại công ty với cá ngừ, rau muống và một số thức ăn khác.

“Theo nhận định ban đầu của tôi, có thể do ăn cá ngừ gây ra nguyên nhân ngộ độc. Nói ngộ độc thì hơi quá mà dị ứng thì phù hợp hơn, bởi bệnh nhân chỉ biểu hiện mẩn ngứa, chỉ vài trường hợp biểu hiện chóng mặt, tụt huyết áp nhẹ” - ông Hùng nói thêm.

Trước đó, chiều 16.11, Bệnh viện đa khoa Khu vực Bồng Sơn và TTYT huyện Hoài Nhơn (huyện Hoài Nhơn) cùng lúc tiếp nhận rất nhiều công nhân vào cấp cứu, với các triệu chứng: Chóng mặt, ngứa, tê tay… một số người bị nôn ói, hạ huyết áp.

Bác sĩ Trần Thị Lệ - Phó Giám đốc TTYT huyện Hoài Nhơn cho hay, bệnh viện tiếp nhận 68 người nhập viện để theo dõi với các triệu chứng trên. Trong đó, có 8 phụ nữ mang thai, đã được siêu âm, kiểm tra và được xác định không có dấu hiệu ảnh hưởng đến thai nhi.

“Ngoài 68 người được chỉ định nhập viện, còn có 56 công nhân được các bác sĩ TTYT huyện thăm khám ngay tại nơi làm việc, xác định tình trạng sức khỏe tương đối ổn nên không cần nhập viện” - bác sĩ Lệ thông tin.

Còn bác sĩ Trần Quốc Việt - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, đơn vị này đã tiếp nhận 84 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Bệnh viện cũng đã cử 50 bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý tham gia công tác cấp cứu. Hiện, tình trạng các bệnh nhân đều khá ổn nhưng nhiều trường hợp bệnh viện vẫn được giữ lại để theo dõi thêm.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Dùng lá cây chữa táo bón, trẻ 4 tuổi cấp cứu vì ngộ độc

LH |

Trẻ bị tiêu chảy đã dùng men tiêu hóa không khỏi, hàng xóm mách và cho 4 lá lộc mại để đun lấy nước uống. Sau uống nước lá, trẻ xuất hiện đại tiện phân lỏng nhiều lần, kèm nước tiểu màu đỏ sậm phải đi cấp cứu.

Mỗi ngày đều có bệnh nhân ngộ độc các loại ma túy mới

G.T |

Hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc ma túy đều nhập viện trong tình trạng rất nặng, co giật, hôn mê, tử vong, rối loạn tâm thần... hậu quả rất nặng nề. Đáng lo ngại và nguy hiểm hơn, đó là những người sử dụng ma túy hầu hết đều còn rất trẻ.

Hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Sài Gòn: Phạt công ty liên quan 84 triệu đồng

Kim Đồng |

Về vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì chà bông ngày 28.10 tại TPHCM, cơ quan chức năng cho biết, vừa tiến hành xử phạt một công ty liên quan với tổng số tiền là 84 triệu đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dùng lá cây chữa táo bón, trẻ 4 tuổi cấp cứu vì ngộ độc

LH |

Trẻ bị tiêu chảy đã dùng men tiêu hóa không khỏi, hàng xóm mách và cho 4 lá lộc mại để đun lấy nước uống. Sau uống nước lá, trẻ xuất hiện đại tiện phân lỏng nhiều lần, kèm nước tiểu màu đỏ sậm phải đi cấp cứu.

Mỗi ngày đều có bệnh nhân ngộ độc các loại ma túy mới

G.T |

Hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc ma túy đều nhập viện trong tình trạng rất nặng, co giật, hôn mê, tử vong, rối loạn tâm thần... hậu quả rất nặng nề. Đáng lo ngại và nguy hiểm hơn, đó là những người sử dụng ma túy hầu hết đều còn rất trẻ.

Hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Sài Gòn: Phạt công ty liên quan 84 triệu đồng

Kim Đồng |

Về vụ hàng chục trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì chà bông ngày 28.10 tại TPHCM, cơ quan chức năng cho biết, vừa tiến hành xử phạt một công ty liên quan với tổng số tiền là 84 triệu đồng.