1,1 triệu trẻ trên thế giới tử vong mỗi năm do tiêu chảy

Minh An |

Ước tính, mỗi năm trên thế giới có 1,1 triệu trẻ em tử vong do tiêu chảy và 1,2 triệu trẻ em mất đi sự sống do các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Theo thống kê mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc (UNICEF), 88% các trường hợp tử vong do tiêu chảy ở trẻ em có liên quan đến tình trạng vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường kém và do thiếu nguồn nước sạch.

Việt Nam cũng là một trong nhiều nước đang phát triển chịu tổn thất lớn do bệnh tiêu chảy gây ra.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong những bệnh được công bố ở Việt Nam, bệnh tiêu chảy là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Mỗi năm có khoảng 1.100 trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy.

Có nhiều nguyên nhân được đưa ra trong đó vệ sinh kém, tiêu chảy và bệnh giun sán là các nguyên nhân gây nên tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi, ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao và khả năng học tập của trẻ em. Nguy cơ tiêu chảy cấp chuyển sang tiêu chảy kéo dài ở trẻ trong năm đầu là 22%, giảm xuống 10% ở năm thứ hai và 3% ở năm thứ ba.

PGS-TS Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết: Những năm qua, việc thực hiện Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường đã mang lại hiệu quả.

Tỉ lệ các hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh trong cả nước đạt 83,3%, trong đó ở thành thị tỉ lệ này là 96,2%. Tuy nhiên, tỉ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh phân bố không đồng đều, các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Tây Nguyên tỉ lệ này thấp.

Để giải quyết tình trạng này, PGS-TS Hương cho biết, Bộ Y tế triển khai các giải pháp cải thiện vệ sinh quyết liệt và phù hợp cho từng nhóm người, từng vùng miền. Mục tiêu Việt Nam đến năm 2025 chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi và 100% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh trong năm 2030.

Bộ Y tế phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nâng cao chất lượng cuộc sống cho 20 triệu người dân Việt Nam.

Từ năm 2014 đến nay đã xây dựng, sửa chữa và nâng cấp gần 1.000 nhà vệ sinh trong cam kết 800 nhà vệ sinh đến năm 2018. Nâng cao nhận thức về giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho hơn 2 triệu người dân và hơn 100.000 học sinh tiểu học.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Giám sát vệ sinh môi trường bằng Zalo, Viber

L.L |

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 8792/SXD-HT gửi UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Thông tin và Truyền thông về sử dụng các phần mềm ứng dụng (Zalo, Viber…) trong công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường.

Công nhân vệ sinh môi trường - những nỗi niềm

Đông Anh |

Dịp Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua, theo Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị TPHCM, ước có tới 7.000 công nhân (CN) và trên 2.000 xe cơ giới tham gia công tác thu gom, vận chuyển rác trên toàn địa bàn TP.HCM. Thử tưởng tượng, nếu TP.HCM vắng bóng những người CN quét dọn, vận chuyển rác… thì sẽ ra sao? Nhờ hàng ngàn CN vệ sinh thầm lặng quét rác trong những ngày cao điểm ấy, mà TP.HCM mới có được bộ mặt sạch sẽ, văn minh trong những ngày lễ tết. Ấy vậy, vẫn  có biết bao nỗi niềm từ những người đóng góp thầm lặng ấy...

Giải thưởng “Cây chổi vàng” tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường

CAO NGUYÊN |

Ngày 26.1, tại Hà Nội, lễ công bố và trao giải Chương trình “Cây chổi vàng” tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường lần thứ nhất đã được tổ chức. Tham dự và phát biểu tại lễ trao giải có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giám sát vệ sinh môi trường bằng Zalo, Viber

L.L |

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 8792/SXD-HT gửi UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Thông tin và Truyền thông về sử dụng các phần mềm ứng dụng (Zalo, Viber…) trong công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường.

Công nhân vệ sinh môi trường - những nỗi niềm

Đông Anh |

Dịp Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua, theo Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị TPHCM, ước có tới 7.000 công nhân (CN) và trên 2.000 xe cơ giới tham gia công tác thu gom, vận chuyển rác trên toàn địa bàn TP.HCM. Thử tưởng tượng, nếu TP.HCM vắng bóng những người CN quét dọn, vận chuyển rác… thì sẽ ra sao? Nhờ hàng ngàn CN vệ sinh thầm lặng quét rác trong những ngày cao điểm ấy, mà TP.HCM mới có được bộ mặt sạch sẽ, văn minh trong những ngày lễ tết. Ấy vậy, vẫn  có biết bao nỗi niềm từ những người đóng góp thầm lặng ấy...

Giải thưởng “Cây chổi vàng” tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường

CAO NGUYÊN |

Ngày 26.1, tại Hà Nội, lễ công bố và trao giải Chương trình “Cây chổi vàng” tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường lần thứ nhất đã được tổ chức. Tham dự và phát biểu tại lễ trao giải có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.