11 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

Chiều 27.4, Bộ Y tế cho biết trong ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 6h sáng ngày 16.4 đến 18h ngày 27.4 là 11 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiện Việt Nam ghi nhận 270 ca mắc COVID-19, trong đó 22 ca đã công bố khỏi bệnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 52.428 ca.

Số ca mắc COVID-19 tính đến 18h00 ngày 27.4. Nguồn: Bộ Y tế.
Số ca mắc COVID-19 tính đến 18h00 ngày 27.4. Nguồn: Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày ghi nhận thêm 3 ca dương tính trở lại bao gồm BN74 (nam 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam), BN207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil) và BN224 (39 tuổi, quốc tịch Brazil).

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2 là 6 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Không có ca mắc mới, 83% bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 26.4, Bộ Y tế cho biết,  tính từ 18h00 ngày 25.4 đến 6h00 ngày 26.4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc COVID-19 đến nay là 270 ca, trong đó 225 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều ở khu cách ly

Lệ Hà |

Chiều 24.4, Bộ Y tế cho biết, có thêm 2 ca mới mắc COVID-19. Như vậy, sau hơn 1 tuần không có ca mắc COVID-19 mới, ngày 24.4 đã có thêm 2 ca mới. Hiện Việt Nam có 270 ca mắc COVID-19, trong đó 225 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

83% bệnh nhân mắc COVID-19 đã công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 24.4, Bộ Y tế cho biết, tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc COVID-19 là 268 trường hợp trong đó 224 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Không có ca mắc mới, 83% bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 26.4, Bộ Y tế cho biết,  tính từ 18h00 ngày 25.4 đến 6h00 ngày 26.4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc COVID-19 đến nay là 270 ca, trong đó 225 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều ở khu cách ly

Lệ Hà |

Chiều 24.4, Bộ Y tế cho biết, có thêm 2 ca mới mắc COVID-19. Như vậy, sau hơn 1 tuần không có ca mắc COVID-19 mới, ngày 24.4 đã có thêm 2 ca mới. Hiện Việt Nam có 270 ca mắc COVID-19, trong đó 225 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

83% bệnh nhân mắc COVID-19 đã công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 24.4, Bộ Y tế cho biết, tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc COVID-19 là 268 trường hợp trong đó 224 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.