10 phút nội soi lấy thành công dị vật xương heo 3 cạnh cho cụ bà U70

BẠCH CÚC |

Sáng 12.4, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, các bác sĩ khoa nội soi vừa can thiệp thành công lấy dị vật xương heo (lợn) 3 cạnh cho cụ bà 68 tuổi bị hóc ở thực quản.

Bệnh nhân L.K.T (68 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 10.4.2021 với tình trạng đau nhiều, nuốt khó, sưng đỏ vùng cổ.

Được biết, chiều 9.4, bệnh nhân ăn súp xương thì không may bị mắc phải xương heo, bệnh nhân cố khạc ra nhưng không hiệu quả. Sáng 10.4, bệnh nhân cảm thấy cổ đau nhiều nên đến khám tại y tế địa phương và được nội soi bằng ống soi cứng nhưng không tìm thấy dị vật. Sau đó, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để khám và điều trị.

Các bác sĩ  tiến hành nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ tiến hành nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được chụp X-quang, cột sống cổ 02 tư thế (thẳng - nghiêng) để xác định vị trí dị vật và nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật. Kết quả cho thấy, ngay cơ thắt thực quản trên, có dị vật xương heo dạng nhọn 3 cạnh. Ê kíp đã dùng kìm gắp thành công dị vật, kiểm tra có vết xước thực quản do dị vật. Thời gian nội soi trong 10 phút.

Tình trạng sáng 12.4, bệnh nhân không sốt, hết đau cổ, nuốt không đau, không vướng.

Bệnh nhân ổn định sau khi nội soi. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân ổn định sau khi đã nội soi. Ảnh: BVCC

Bs.CK2 Bồ Kim Phương - Trưởng Khoa Nội tiêu hoá huyết học - cho biết: "Dị vật thực quản là một cấp cứu rất thường gặp trong quá trình ăn uống. Bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi và trẻ lớn. Nếu phát hiện sớm xử trí kịp thời thì ít gặp nguy hiểm nhưng nếu phát hiện muộn, xử trí rất phức tạp, có thể nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân".

Dị vật thực quản ngày càng phổ biến và đa dạng. Các loại dị vật thường gặp là xương động vật như xương cá, xương gà, xương vịt… hoặc các loại quả, hạt như hạt hồng xiêm, hạt vải. Các dị vật có nguồn gốc vô cơ thường gặp là đồng xu, khuy áo, răng giả...

Tuỳ theo dị vật mà thương tổn thực quản khác nhau. Các dị vật như xương cá, gà, heo… dễ gây viêm tấy, áp xe thực quản.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến mới góp phần giải cứu ổi cho bà con Sóc Trăng

Nhóm PV |

Những ngày qua, hoạt động giải cứu ổi nữ hoàng cho bà con huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Trong lúc các nhà vườn đang lao đao tìm cho mình một hướng đi, đầu ra ổn định cho loại nông sản này thì một bộ phận người dân Cần Thơ đã cùng nhau tạo nên công thức chế biến ổi để tạo nên những sản phẩm mới lạ, điều này đã góp phần tiêu thụ ổi dễ dàng hơn.

Cần Thơ: Cứu ca bị dao đâm vào cột sống

Bạch Cúc |

Chiều 8.4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã phẫu thuật cấp cứu lấy thành công mũi dao đâm vào cột sống bệnh nhân.

Cần Thơ: Thành công kỹ thuật hybrid điều trị phình – bóc tách động mạch chủ

BẠCH CÚC |

Sáng 7.4.2021 Bs.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTW CT) thông tin: Trong thời gian f1 tuần, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim của bệnh viện vừa liên tiếp thực hiện thành công kỹ thuật hybrid (phẫu thuật kết hợp với can thiệp đặt stent graft) điều trị cho 3 bệnh nhân bị bệnh lý phình – bóc tách động mạch chủ ngực với sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sáng kiến mới góp phần giải cứu ổi cho bà con Sóc Trăng

Nhóm PV |

Những ngày qua, hoạt động giải cứu ổi nữ hoàng cho bà con huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Trong lúc các nhà vườn đang lao đao tìm cho mình một hướng đi, đầu ra ổn định cho loại nông sản này thì một bộ phận người dân Cần Thơ đã cùng nhau tạo nên công thức chế biến ổi để tạo nên những sản phẩm mới lạ, điều này đã góp phần tiêu thụ ổi dễ dàng hơn.

Cần Thơ: Cứu ca bị dao đâm vào cột sống

Bạch Cúc |

Chiều 8.4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã phẫu thuật cấp cứu lấy thành công mũi dao đâm vào cột sống bệnh nhân.

Cần Thơ: Thành công kỹ thuật hybrid điều trị phình – bóc tách động mạch chủ

BẠCH CÚC |

Sáng 7.4.2021 Bs.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTW CT) thông tin: Trong thời gian f1 tuần, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim của bệnh viện vừa liên tiếp thực hiện thành công kỹ thuật hybrid (phẫu thuật kết hợp với can thiệp đặt stent graft) điều trị cho 3 bệnh nhân bị bệnh lý phình – bóc tách động mạch chủ ngực với sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy.