10 ngày không ghi nhận ca mới mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Lệ Hà |

Chiều 26.4, Bộ Y tế cho biết, trong ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc COVID-19 đến nay là 270 ca, trong đó 225 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Tính từ ngày 16.4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, từ ngày 23.1 đến nay, tại Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 52.196.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2 là 3 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Không có ca mắc mới, 83% bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 26.4, Bộ Y tế cho biết,  tính từ 18h00 ngày 25.4 đến 6h00 ngày 26.4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc COVID-19 đến nay là 270 ca, trong đó 225 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Một số tỉnh vẫn bỏ mặc đường dây nóng phòng chống dịch COVID-19

Huyên Nguyễn - Lệ Hà |

Mặc dù có danh bạ đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch COVID-19 đã được Bộ Y tế cập nhật vào ngày 24.4 nhưng tại nhiều tỉnh, thành tình trạng phập phù đường dây nóng phòng chống COVID-19 chưa được khắc phục.

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều ở khu cách ly

Lệ Hà |

Chiều 24.4, Bộ Y tế cho biết, có thêm 2 ca mới mắc COVID-19. Như vậy, sau hơn 1 tuần không có ca mắc COVID-19 mới, ngày 24.4 đã có thêm 2 ca mới. Hiện Việt Nam có 270 ca mắc COVID-19, trong đó 225 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Không có ca mắc mới, 83% bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 26.4, Bộ Y tế cho biết,  tính từ 18h00 ngày 25.4 đến 6h00 ngày 26.4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc COVID-19 đến nay là 270 ca, trong đó 225 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Một số tỉnh vẫn bỏ mặc đường dây nóng phòng chống dịch COVID-19

Huyên Nguyễn - Lệ Hà |

Mặc dù có danh bạ đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch COVID-19 đã được Bộ Y tế cập nhật vào ngày 24.4 nhưng tại nhiều tỉnh, thành tình trạng phập phù đường dây nóng phòng chống COVID-19 chưa được khắc phục.

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều ở khu cách ly

Lệ Hà |

Chiều 24.4, Bộ Y tế cho biết, có thêm 2 ca mới mắc COVID-19. Như vậy, sau hơn 1 tuần không có ca mắc COVID-19 mới, ngày 24.4 đã có thêm 2 ca mới. Hiện Việt Nam có 270 ca mắc COVID-19, trong đó 225 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.