Ý nghĩa 1 tỉ USD thu hút đầu tư của Bình Dương thời đại dịch

Lê Thanh Phong |

Ngày 21.5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - đợt 1 năm 2021 cho 5 doanh nghiệp nước ngoài với tổng số vốn đầu tư gần 1 tỉ USD. Trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành, nền kinh tế nhiều quốc gia lâm nguy, thì những con số từ Bình Dương thật có ý nghĩa.

Còn nữa, tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được 1,25 tỉ USD (bằng 159% so với cùng kỳ năm 2020). Tính toàn quốc, tổng vốn ĐTNN vào Việt Nam trong quý I/2021 đạt gần 10,13 tỉ USD, tăng 18,5% so cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, khi dịch bùng phát, Việt Nam vẫn thu hút được vốn đầu tư trực tiếp, điều đó đã là gây sự ngạc nhiên với cộng đồng quốc tế. Năm nay, còn tăng hơn so với cùng kỳ, đó cũng là một sự ngạc nhiên mới. Có điều, ngạc nhiên nhưng không bất ngờ, vì những con số tích cực đó hình thành từ một quá trình Việt Nam nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”. Việt Nam đã làm được, vượt qua từng cột mốc để đi đến kết quả của từng giai đoạn.

Ngay khi Chính phủ đưa ra “mục tiêu kép”, không phải ai cũng có niềm tin, vì chống được dịch đã là quá sức, làm sao có thể tăng trưởng được khi cả thế giới đang suy thoái và thiệt hại kinh tế nặng nề.

Báo chí thế giới ca ngợi Việt Nam là “ngôi sao đang lên”, nhưng chúng ta không nói về mình, bởi vì chúng ta biết rằng vẫn còn có nhiều khoảng trống ở trên đầu cần vươn lên, một vài thành tích tạm thời chưa đủ để nói lên điều gì to tát. Tuy nhiên, sự nhìn nhận của cộng đồng quốc tế không phải là không có căn cứ, họ không cần phải làm hài lòng Việt Nam, mà phân tích tình hình tăng trưởng của các nền kinh tế trong thời đại dịch một cách khách quan.

Và không chỉ phân tích, điều thuyết phục nhất là các nhà đầu tư đã bỏ tiền vào Việt Nam, đặt kỳ vọng thành công ở một môi trường họ có niềm tin. Không có niềm tin vào Việt Nam, họ không dại gì vung tiền qua cửa sổ.

Việt Nam giữ vững tăng trưởng trong đại dịch COVID-19, là một quốc gia an ninh, an toàn, ổn định chính trị - xã hội, là những điểm sáng được các nhà đầu tư cộng thêm trong “thang điểm” của họ. Chưa kể, nhiều đối tác FDI truyền thống Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... tiếp tục tin cậy đầu tư vào Việt Nam.

Cha ông xưa từng nói “đất lành chim đậu”, những tín hiệu thu hút đầu tư trực tiếp cho thấy dấu hiệu “đất lành”. Nhưng đất cần lành hơn để nhiều “đại bàng” về làm tổ, đất lành ở đây chính là một môi trường đầu tư lành mạnh, một hệ thống pháp luật văn minh, một nền hành chính công hiện đại.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Khu phố cứ mưa lớn là ngập sâu, công nhân vất vả suốt nhiều năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, suốt nhiều năm qua, một khu phố có nhiều nhà trọ đông công nhân cứ mưa lớn là ngập. Người lao động vất vả đi về và sinh hoạt mỗi khi mùa mưa đến.

5 doanh nghiệp nước ngoài rót gần 1 tỉ USD đầu tư sản xuất tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dù đang trong giai đoạn có dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Bình Dương vẫn là điểm sáng thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài rót lượng vốn khủng để đầu tư lập dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Bình Dương sắp xây trung tâm thương mại 35 triệu USD

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.5, Tổng công ty Becamex IDC thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký hợp tác với Tập đoàn Central Retail Vietnam cùng triển khai đầu tư 35 triệu USD xây dựng Trung tâm Thương mại với tên gọi “GO!” tại thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bình Dương: Khu phố cứ mưa lớn là ngập sâu, công nhân vất vả suốt nhiều năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, suốt nhiều năm qua, một khu phố có nhiều nhà trọ đông công nhân cứ mưa lớn là ngập. Người lao động vất vả đi về và sinh hoạt mỗi khi mùa mưa đến.

5 doanh nghiệp nước ngoài rót gần 1 tỉ USD đầu tư sản xuất tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dù đang trong giai đoạn có dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Bình Dương vẫn là điểm sáng thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài rót lượng vốn khủng để đầu tư lập dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Bình Dương sắp xây trung tâm thương mại 35 triệu USD

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.5, Tổng công ty Becamex IDC thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký hợp tác với Tập đoàn Central Retail Vietnam cùng triển khai đầu tư 35 triệu USD xây dựng Trung tâm Thương mại với tên gọi “GO!” tại thị xã Bến Cát, Bình Dương.