Xuất hiện “xăng chợ đen” 30 ngàn đồng/lít, thưa Bộ trưởng Diên

Anh Đào |

Ngay trước một cây xăng treo biển “hết hàng”, đã xuất hiện tình trạng “xăng chợ đen” giá 30.000 đồng/lít. Một tình trạng chỉ xảy ra khi chênh lệch cung cầu là rất lớn, rất không bình thường.

Mỗi lít xăng đã “đắt” thêm 560 đồng, dầu thậm chí gần 2.000 đồng. Nhưng khắp nơi vẫn xếp hàng, vẫn khan hàng, và xăng dầu thiếu vẫn hoàn thiếu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên liệu có được chứng kiến cảnh hàng đoàn người xếp hàng chờ mua xăng đêm qua. Ngay cả khi xăng dầu đã tăng giá lúc 15h.

Trong giá cơ sở được điều chỉnh chiều qua, cơ quan điều hành đã tăng chi phí vận chuyển từ nhà máy về cảng và premium trong nước (chi phí bình quân lượng xăng dầu doanh nghiệp đầu mối phải trả cho nhà máy lọc dầu hoặc đơn vị bao tiêu sản phẩm nhà máy lọc dầu). Theo đó, premium trong nước với xăng RON92 (xăng nền pha chế E5 RON92), RON95 tăng 350 đồng, lên 1.320-1.340 đồng/lít; dầu diesel 30 đồng/lít.

Chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng với xăng RON92 (xăng nền để phối trộn E5RON92) tăng 40 đồng lên 290 đồng một lít; RON 95 tăng 70 đồng lên 280 đồng một lít; dầu diesel là 240 đồng.

Các đòi hỏi đã ít nhiều được đáp ứng.

Nhưng bất chấp những việc điều hành giá, sáng nay, tình trạng căng thẳng trong cung ứng xăng dầu vẫn tiếp tục diễn ra.

Ở Đồng Nai, nhiều cây xăng vẫn không có hàng để bán. Nhưng cây xăng “còn hàng” thì tiếp tục áp dụng hạn mức 30-50 ngàn/xe máy.

Ở TPHCM, số lượng cây xăng đóng cửa không còn dừng ở con số 121 nữa.

Cũng cần phải nhắc lại là không chỉ Kiên Giang, TPHCM mà một loạt các tỉnh phía Nam gửi công văn hoả tốc lên Chính phủ, lên các bộ, ngành phản ánh tình trạng khan hiếm xăng dầu, rất không bình thường.

Cũng cần phải mở ngoặc rằng, khan hiếm xăng dầu đã đến mức sinh ra tình trạng “xăng chợ đen”, được bán ngay trước cửa một cây xăng treo biển hết hàng ở Đồng Nai. Một dấu hiệu cho thấy chênh lệch cung cầu đã rất lớn.

Tình trạng rối loạn thị trường xăng dầu ở khắp nơi, ngay cả khi xăng tăng giá đang cho thấy cây xăng thật sự oan ức. “Làm gì có hàng đâu mà găm”.

Nó cũng cho thấy nguồn cung đang chỉ đủ trên giấy mà thôi.

Có lẽ, Bộ trưởng Diên cần có nhiều cuộc thị sát thực tế thật sự để có những quyết sách thật sát, thật gần dân để dân đỡ cực.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Xăng dầu tăng giá, nhiều cây xăng ở Đồng Nai vẫn không có xăng để bán

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 11.10, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, xăng E5 RON 92 tăng 560 đồng/lít, dầu DO tăng 1.960 đồng/lít, theo ghi nhận của PV báo Lao Động một số cây xăng trên địa bàn TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã mở bán trở lại, một số cây xăng vẫn không có xăng để bán...

Lý do thật sự khiến nguồn cung xăng dầu khan hiếm

Cường Ngô |

Cả nước có khoảng 500 doanh nghiệp phân phối và 36 doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu (đầu mối), nhưng thị trường vẫn có tình trạng khan hiếm xăng dầu. Vì sao lại có câu chuyện này và để bình ổn nguồn cung, ổn định giá, cần những giải pháp gì?

137 cửa hàng xăng dầu tại TPHCM hết xăng

NGỌC LÊ |

TPHCM - Chiều 11.10, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết có 137/550 cửa hàng không còn xăng để bán.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xăng dầu tăng giá, nhiều cây xăng ở Đồng Nai vẫn không có xăng để bán

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 11.10, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, xăng E5 RON 92 tăng 560 đồng/lít, dầu DO tăng 1.960 đồng/lít, theo ghi nhận của PV báo Lao Động một số cây xăng trên địa bàn TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã mở bán trở lại, một số cây xăng vẫn không có xăng để bán...

Lý do thật sự khiến nguồn cung xăng dầu khan hiếm

Cường Ngô |

Cả nước có khoảng 500 doanh nghiệp phân phối và 36 doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu (đầu mối), nhưng thị trường vẫn có tình trạng khan hiếm xăng dầu. Vì sao lại có câu chuyện này và để bình ổn nguồn cung, ổn định giá, cần những giải pháp gì?

137 cửa hàng xăng dầu tại TPHCM hết xăng

NGỌC LÊ |

TPHCM - Chiều 11.10, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết có 137/550 cửa hàng không còn xăng để bán.