Xử nghiêm người tụ tập ăn nhậu để chống dịch

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dịch bệnh căng thẳng, tỉnh Bắc Giang phải phong tỏa một số địa bàn, khu công nghiệp để dập dịch, thì có những người tụ tập ăn nhậu, chống đối, bị xử phạt hành chính và bị khởi tố.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 6 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19 xảy ra tại thôn Nội, xã Nội Hoàng với tổng số tiền 215 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21.5, năm người gồm: Thân Văn Tuân (SN 1989, ở xã Tiền Phong, Yên Dũng); Nguyễn Hải Vũ (SN 1984); Nguyễn Đức Duy (SN 1979); Đào Văn Pháp (SN 1989) và Lương Ngọc Toàn (SN 1988), đều trú tại TP.Bắc Giang đến nhà Lương Văn Tiến tụ tập uống rượu.

Riêng Lương Văn Tiến còn có hành vi chống đối, đấm vào một thành viên trong tổ kiểm soát khi đòi vượt chốt đi vào xã Nội Hoàng. Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Tiến về tội chống người thi hành công vụ, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Lương Văn Tiến.

Cả tỉnh Bắc Giang căng mình dập dịch, cả nước lo chung sức để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, chi viện y - bác sĩ cho Bắc Giang, mua vaccine để lo cho người dân, cho công nhân nghèo, thì có những người coi thường các quy định về phòng dịch, coi thường pháp luật.

Những người này không nhận thức được rằng, chỉ cần một trường hợp nhiễm dịch, thì việc tụ tập ăn nhậu, đi lại sẽ lây lan, gây ra thêm nhiều khó khăn, vất vả cho đội ngũ y bác sĩ, cho chính quyền. Và quan trọng hơn, đó là gây nguy hiểm cho sức khỏe của cộng đồng.

Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” này, phải thẳng tay xử phạt những người không chấp hành các quy định phòng dịch, ai chống đối thì khởi tố hình sự. Có như vậy mới chống được dịch.

Như vụ thanh niên 22 tuổi tên Lê Văn D, điều khiển ôtô và dán tờ giấy in logo “Đoàn từ thiện phòng chống dịch COVID-19” để không phải đo thân nhiệt khi qua chốt kiểm soát ở Bắc Giang, đây cũng là hành vi vi phạm. Ngày 25.5, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với đối tượng Lê Văn D.

Tỉnh Bắc Giang rất cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm về phòng dịch, vì đây là địa phương điểm “nóng”. Nhưng đối với các địa phương khác, muốn để không trở thành điểm “nóng” dịch COVID-19 như Bắc Giang thì phải xử phạt những người vi phạm quy định phòng dịch. Trường hợp nào đủ căn cứ phải xử lý hình sự.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Huy động tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch, phát triển kinh tế

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên cao nhất, cả nước dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang để đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể trong những ngày tới, bảo đảm sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là trong các khu công nghiệp.

Ban Tuyên giáo Trung ương quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã ủng hộ ít nhất một ngày lương cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Xem xét hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng họp trực tuyến khẩn với Bắc Giang, Bắc Ninh về phòng chống dịch

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 26.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các lực lượng chống dịch tại địa phương này, trong bối cảnh dịch bệnh tại Bắc Giang, Bắc Ninh có những diễn biến hết sức phức tạp.

Người dân tuân thủ, chủ quán chấp hành nghiêm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngay sau khi Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống và cắt tóc, gội đầu tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về) từ 12h hôm qua (25.5) để phòng dịch COVID-19, không chỉ người dân mà nhiều chủ nhà hàng, quán ăn cũng thể hiện sự đồng tình và chấp hành.

"4 đợt chống dịch COVID-19, tôi ở cộng đồng nhiều hơn ở nhà"

Linh Chi |

Đã 9 tháng tham gia vào công cuộc cùng cả nước chống dịch COVID-19, bác sĩ Vũ Trí Tuệ - Khoa Nội tiết, Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) dường như đã quen với việc phải làm việc bất kể đêm ngày, bất cứ khi nào có nơi cần là "lên đường".

Tập đoàn Hanaka chung tay phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Tập đoàn Hanaka đóng góp nhiều nguồn lực cùng chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.

Thanh Hóa: Lập 7 chốt kiểm soát ra vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

ĐINH LÊ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh, để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: Áp dụng phạt nguội để phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chân - Huyên Nguyễn |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quận huyện, TP.Thủ Đức cần xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách, khẩn cấp và trọng tâm nhất hiện nay. Tất cả mọi người cùng hành động vì sức khoẻ người dân Thành phố, kiểm soát chặt 6 nhóm nguy cơ có thể bùng phát dịch.

Huy động tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch, phát triển kinh tế

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên cao nhất, cả nước dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang để đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể trong những ngày tới, bảo đảm sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là trong các khu công nghiệp.

Ban Tuyên giáo Trung ương quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã ủng hộ ít nhất một ngày lương cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Xem xét hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng họp trực tuyến khẩn với Bắc Giang, Bắc Ninh về phòng chống dịch

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 26.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các lực lượng chống dịch tại địa phương này, trong bối cảnh dịch bệnh tại Bắc Giang, Bắc Ninh có những diễn biến hết sức phức tạp.

Người dân tuân thủ, chủ quán chấp hành nghiêm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngay sau khi Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống và cắt tóc, gội đầu tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về) từ 12h hôm qua (25.5) để phòng dịch COVID-19, không chỉ người dân mà nhiều chủ nhà hàng, quán ăn cũng thể hiện sự đồng tình và chấp hành.

"4 đợt chống dịch COVID-19, tôi ở cộng đồng nhiều hơn ở nhà"

Linh Chi |

Đã 9 tháng tham gia vào công cuộc cùng cả nước chống dịch COVID-19, bác sĩ Vũ Trí Tuệ - Khoa Nội tiết, Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) dường như đã quen với việc phải làm việc bất kể đêm ngày, bất cứ khi nào có nơi cần là "lên đường".

Tập đoàn Hanaka chung tay phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Tập đoàn Hanaka đóng góp nhiều nguồn lực cùng chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.

Thanh Hóa: Lập 7 chốt kiểm soát ra vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

ĐINH LÊ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh, để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: Áp dụng phạt nguội để phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chân - Huyên Nguyễn |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quận huyện, TP.Thủ Đức cần xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách, khẩn cấp và trọng tâm nhất hiện nay. Tất cả mọi người cùng hành động vì sức khoẻ người dân Thành phố, kiểm soát chặt 6 nhóm nguy cơ có thể bùng phát dịch.