Xin nhắc lại lời hứa chịu trách nhiệm của Chủ tịch Chu Ngọc Anh

Lê Thanh Phong |

Hà Nội đang bị dịch Covid-19 bủa vây, đe dọa, chính quyền và người dân cùng quyết tâm phòng chống. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị cần được kích hoạt, vào cuộc với phương châm quyết liệt, khẩn trương, không lơ là chủ quan. Tuy nhiên, cũng cần hết sức chủ động và bình tĩnh, không hoang mang.
Lúc này, người dân thành phố Hà Nội và cả nước còn nhớ như in cam kết của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 2.12.2020: “Nếu Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm".

Chúng ta có niềm tin vào năng lực phòng chống dịch của Việt Nam, của tất cả các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, cho nên có thể tin vào năng lực chỉ đạo điều hành dập dịch của Chủ tịch Chu Ngọc Anh.

Tuy nhiên, tin vào ông Chủ tịch không có nghĩa là thụ động ngồi xem ông làm, mà mỗi người dân của thủ đô cùng bắt tay làm với ông Chủ tịch, với các cấp chính quyền, với các cơ quan y tế.

Lời cam kết chịu trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch Chu Ngọc Anh cần có sự hỗ trợ, ủng hộ, đồng lòng của tất cả người dân. Những quy định đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, không tụ tập đông người, khai báo y tế là quá đơn giản, ai cũng có thể làm được, thì không thể không làm.

Nếu có những người không lo tự bảo vệ mình, xem thường dịch bệnh, để bản thân nhiễm virus SARS-CoV-2 rồi lây lan cho cộng đồng, thì có bao nhiêu ông chủ tịch giỏi giang cũng không cứu được.

Ông Chủ tịch có trách nhiệm phòng chống dịch đối với toàn thành phố, còn mỗi cá nhân có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình mình. Ai cũng làm tốt trách nhiệm, bổn phận của mình thì việc chung mới thành.

Nhưng đối với chính quyền, cũng không thể để dân tự tung tự tác mà phải siết chặt quản lý. Muốn dân chấp hành tốt các quy định thì phải có lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử phạt thẳng tay đối với các trường hợp không chấp hành.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng, có 5 lí do khiến Hà Nội có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 hiện nay, trong đó có lí do nhập cảnh trái phép và sự lơ là chủ quan của người dân. Biết được nguyên nhân thì phải có hành động để khóa chặt những kẽ hở. Lúc này cần phải xử phạt thật nghiêm, không chỉ là kêu gọi động viên.

Để "bung", "toang" thì không chỉ ông Chủ tịch Hà Nội mà bất cứ ai cũng bị ảnh hưởng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ ba ở Hà Nội

Lệ Hà |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã đưa ra lịch trình và diễn biến của bệnh nhân mắc COVID-19 ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Hà Nội có ca mắc COVID-19 thứ 3 tại quận Nam Từ Liêm

Lệ Hà |

Sáng 30.1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hà Nội cách ly những trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật

Lệ Hà |

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh được các trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật Bản.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ ba ở Hà Nội

Lệ Hà |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã đưa ra lịch trình và diễn biến của bệnh nhân mắc COVID-19 ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Hà Nội có ca mắc COVID-19 thứ 3 tại quận Nam Từ Liêm

Lệ Hà |

Sáng 30.1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hà Nội cách ly những trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật

Lệ Hà |

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh được các trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật Bản.