Xin lỗi, cái này là ảo

ANH ĐÀO |

Có lần, nêu con số 15.000 người chết vì TNGT, Bộ trưởng Bộ GTVT cay đắng rằng: “Số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giống như những năm chiến tranh”. Nhưng có thật là chỉ có “cả sư đoàn” chết vì TNGT mỗi năm? Chỉ có 23 người “ra khỏi nhà và mãi mãi không trở về” mỗi ngày?

Câu chuyện “đếm thiếu người chết” vì TNGT hôm qua đã được đặt ra rất nghiêm túc trong phiên giải trình trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội với đề từ của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga: Hôm nay, từ khi chúng ta ngồi đây cho đến chiều là có 20 người chết. Vì bình quân một ngày 23 người ra khỏi nhà nhưng mãi mãi không trở về nữa”.

Đau lòng quá.

Số liệu từ Bộ Công an cho biết, từ năm 2017 đến nay đã xảy ra 42.814 vụ TNGT khiến 18.392 người thiệt mạng và 35.069 người bị thương. Và cũng chính Bộ Công an xác nhận, tình trạng số liệu về tình hình TNGT còn khác nhau, nhất là về số người chết.

Có hai ví dụ từng được đưa ra về sự chênh lệch trong thống kê:

Năm 2013, thống kê từ Bộ Công an là có 9.369 người chết vì TNGT, trong khi con số được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố là 22.409 người.

Năm 2015 số người chết được Bộ Công an công bố là 8.691. Trong khi đó, con số thống kê của Bộ Y tế là 15.856 người.

Như vậy, sự “chênh lệch” hay việc “Đếm thiếu người chết” xảy ra không chỉ giữa công bố của Ủy ban ATGT quốc gia và WHO mà còn ngay cả giữa các bộ ngành chức năng.

Và sự chênh lệch, thật hoang mang, gấp từ 2-3 lần so với thống kê chính thức.

Trong phiên giải trình hôm qua, có rất nhiều sự thẳng thắn. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến xác nhận: Số liệu được Ủy ban ATGT ghi nhận “chắc chắn thấp hơn số liệu Bộ Y tế nắm được”, rằng số liệu chưa thể “chuẩn”. Thậm chí bản thân “những số liệu thương vong đếm được tại các bệnh viện, cơ sở y tế cũng thấp hơn số thực tế”.

Còn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Sỹ Cương nói thẳng những số liệu, báo cáo về TNGT là “không đáng tin cậy”. “Cứ nói tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, coi đó là kết quả chỉ đạo điều hành. Xin lỗi, thực tế cái này là ảo. Tôi có hỏi một số người có trách nhiệm, họ nói địa phương giấu số liệu rất nhiều, do sợ bị nói, sợ bị phê bình. TNGT chết ở đường thì thống kê, còn đưa vào viện mới chết lại nói chết vì lý do khác”.

Tại sao phải “giấu số liệu”? Tại sao lại phải đưa số ảo khi đó là thực tế, là sinh mạng của đồng bào mình? Và liệu có thể có một biện pháp giảm thiểu tai nạn, giảm thiểu thương vong nếu ngay cả số người chết cũng “đếm thiếu”?

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Khi số liệu kiểm đếm xe qua trạm BOT bị mất

LÊ THANH PHONG |

Dư luận đang theo dõi diễn biến kiểm đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc - Khánh Hòa và chờ đợi kết quả, nhưng theo thông tin từ nhóm người tự tổ chức đếm xe, dữ liệu ghi được đã bị mất.

Sờ mông, sờ đùi - không thể có giới hạn của sự dâm ô

Anh Đào |

Thầy giáo xác nhận “sờ mông, sờ đùi” các nữ sinh lớp 5 là thứ mà anh ta thừa nhận. Nó có thể đúng, hoặc thậm chí đủ phản ánh mức độ nghiêm trọng trong thực tế. Nhưng ngay cả như thế cũng đã là dâm ô với trẻ em.

Chính quyền không thể để giang hồ hoành hành

LÊ THANH PHONG |

Một nhóm giang hồ xông vào nhà của anh Phùng Thanh Dũng chém tới tấp khi anh Dũng đang nằm trên võng, những hình ảnh được camera ghi lại. Những kẻ thủ ác chém thẳng tay, rất hung dữ.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Khi số liệu kiểm đếm xe qua trạm BOT bị mất

LÊ THANH PHONG |

Dư luận đang theo dõi diễn biến kiểm đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc - Khánh Hòa và chờ đợi kết quả, nhưng theo thông tin từ nhóm người tự tổ chức đếm xe, dữ liệu ghi được đã bị mất.

Sờ mông, sờ đùi - không thể có giới hạn của sự dâm ô

Anh Đào |

Thầy giáo xác nhận “sờ mông, sờ đùi” các nữ sinh lớp 5 là thứ mà anh ta thừa nhận. Nó có thể đúng, hoặc thậm chí đủ phản ánh mức độ nghiêm trọng trong thực tế. Nhưng ngay cả như thế cũng đã là dâm ô với trẻ em.

Chính quyền không thể để giang hồ hoành hành

LÊ THANH PHONG |

Một nhóm giang hồ xông vào nhà của anh Phùng Thanh Dũng chém tới tấp khi anh Dũng đang nằm trên võng, những hình ảnh được camera ghi lại. Những kẻ thủ ác chém thẳng tay, rất hung dữ.