Xin hỏi Bộ Y tế người nhập cảnh dưới và trên 14 ngày khác nhau thế nào?

Lê Thanh Phong |

Hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành ngày 24.12, Bộ Y tế quy định người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Ngắn ngày là dưới 14 ngày, dài ngày là 15 ngày trở lên.

Rất nhiều hướng dẫn kèm theo cho nhóm đối tượng "ngắn ngày" này, ví dụ: "Người nhập cảnh ngắn ngày và người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày phải thực hiện đầy đủ quy định 5K, tự theo dõi sức khỏe, khi có một trong các biểu hiện: sốt, ho, đau rát họng hoặc khó thở thì thông báo cho cơ quan quản lý và y tế địa phương để xử lý theo quy định".

Đọc xong hướng dẫn của Bộ Y tế không khỏi hoài nghi, thắc mắc. Xét về dịch tễ, xin hỏi Bộ Y tế rằng, người nhập cảnh dưới 14 ngày và trên 14 ngày khác nhau thế nào?

Nếu như người nhập cảnh đã tiêm đầy đủ vaccine, âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh, thì vào Việt Nam ở một ngày cũng như nhiều ngày, tại sao dưới 14 ngày không cách ly và 15 ngày thì cách ly?

Còn đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 đương nhiên có quy định đảm bảo an toàn phòng dịch hơn.

Trở lại việc quy định người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đây là quy định quá thừa. Bởi vì bất cứ đối tượng nào cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Hoặc "Người nhập cảnh ngắn ngày và người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày phải thực hiện đầy đủ quy định 5K". Cũng quá thừa, bởi vì tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày hay dài ngày, với bất cứ ai thì cũng phải 5K, đó là quy định chung.

"...tự theo dõi sức khỏe, khi có một trong các biểu hiện: sốt, ho, đau rát họng hoặc khó thở thì thông báo cho cơ quan quản lý và y tế địa phương để xử lý theo quy định", quy định này thừa luôn, vì bất cứ ai cũng phải thực hiện, bất kỳ nhập cảnh ngắn ngày hay dài ngày, và bất kỳ ai.

Vậy thì quy định thêm đối tượng "nhập cảnh ngắn ngày" để làm gì cho thêm phức tạp, rối rắm?

Hãy cứ quy định chung đối với người nhập cảnh, dù một ngày hay một năm cũng như nhau khi họ đã đảm bảo các quy định tiêm đầy đủ vaccine và xét nghiệm âm tính.

Hãy tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn, các nhà quản lý để thống nhất quy định chung đối với người nhập cảnh.

Mới đây, đại sứ quán một số nước đề nghị Việt Nam miễn cách ly người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, có xét nghiệm PCR âm tính.

Những quy định, hướng dẫn phòng dịch phi khoa học, làm phức tạp thêm thủ tục, gây khó khăn cho người nhập cảnh cần phải bỏ đi.

Mở cửa nhưng còn quá nhiều then cài chưa tháo được.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.1.2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều, xét nghiệm âm tính chỉ phải cách ly 3 ngày

Phương Hà |

Bộ Y tế vừa có văn bản về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Đáng chú ý là nội dung “Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ chỉ phải cách ly tại nhà trong vòng 3 ngày”.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Từ 1.1.2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều, xét nghiệm âm tính chỉ phải cách ly 3 ngày

Phương Hà |

Bộ Y tế vừa có văn bản về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Đáng chú ý là nội dung “Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ chỉ phải cách ly tại nhà trong vòng 3 ngày”.