Xem xét kỷ luật Chủ tịch Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế: Kịp thời, nghiêm minh

Hoàng Lâm |

Nhiều lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được nhắc tên trong kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chiều 31.3 như mội lời khẳng định về tính nghiêm minh, kịp thời trong việc xử lý cán bộ vi phạm.

Cần nhắc lại, tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt ngày 10.3 đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận:

“Các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, điều tra để xử lý nghiêm vi phạm trong các vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương và các đơn vị, địa phương có liên quan; vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; điều tra làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm về đấu giá đất, chứng khoán…”.

Thực hiện kết luận này, ngay trong tháng 3, các vụ việc đã được khẩn trương, làm rõ và đưa ra kết luận thể hiện sự khẩn trương, kịp thời và nghiêm minh.

Quan điểm xử lý cán bộ vị phạm kỷ luật của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhắc lại tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao diễn ra ngày 31.3: “Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; có dấu hiệu phạm tội phải khởi tố, điều tra; kết luận có tội phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật”; và “không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào”.

Và kết luận của Uỷ ban Kiểm tra thể hiện rõ điều này khi xem xét hàng loạt vụ việc gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. Trong đó, nêu trách nhiệm của trách nhiệm Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và cụ thể là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong vụ Việt Á.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”.

“Những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh và kịp thời” - đó là lời của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Và điều này được chứng minh một cách rất kịp thời bằng kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ngay trong ngày 31.3.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm của Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trong vụ Việt Á đến mức phải xem xét, kỷ luật

Vương Trần |

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. 

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Dịch đã được kiểm soát, tiêm mũi 3 đạt 84%

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, dịch bệnh đã được kiểm soát chặt chẽ, kinh tế - xã hội dần được khôi phục và phát triển, đời sống nhân dân dần ổn định. Đến nay, thành phố đã tiêm mũi 3 đã đạt 84% dân số.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ ra nguyên nhân chậm lập quy hoạch Thủ đô

Phạm Đông |

Hà Nội - Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong lập quy hoạch Thủ đô, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, các sở, ngành và thành phố ban đầu còn lúng túng trong triển khai, chưa định hướng rõ được tính chất, nội dung, nội hàm, phạm vi nghiên cứu.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Vi phạm của Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trong vụ Việt Á đến mức phải xem xét, kỷ luật

Vương Trần |

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. 

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Dịch đã được kiểm soát, tiêm mũi 3 đạt 84%

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, dịch bệnh đã được kiểm soát chặt chẽ, kinh tế - xã hội dần được khôi phục và phát triển, đời sống nhân dân dần ổn định. Đến nay, thành phố đã tiêm mũi 3 đã đạt 84% dân số.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ ra nguyên nhân chậm lập quy hoạch Thủ đô

Phạm Đông |

Hà Nội - Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong lập quy hoạch Thủ đô, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, các sở, ngành và thành phố ban đầu còn lúng túng trong triển khai, chưa định hướng rõ được tính chất, nội dung, nội hàm, phạm vi nghiên cứu.